Thứ sáu, 19/04/2024 00:31 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/12/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 29/12/2018 10:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/12/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/12/2018 tong nước và thế giới.

Mỹ: Thời tiết khắc nghiệt trong dịp nghỉ lễ

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong đợt bão tuyết mới trong dịp nghỉ lễ tại Mỹ. Thời tiết khắc nghiệt cũng gây đình trệ giao thông khi khiến hơn 6.000 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn.

Tuyết đã phủ kín khắp các khu vực đồng bắc miền Trung Bắc và Trung Tây Mỹ, với độ dày lên đến 20-30 cm. Hơn 500 chuyến bay bị hủy và 5700 chuyến bị hoãn trong ngày 28/12 do tuyết rơi dày và gió mạnh.

Dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi nhiều trong những ngày tới tại bang Tây Nam New Mexico, kèm mưa to tại một số bang miền Nam và miền Đông, khiến kế hoạch du lịch Năm Mới của hàng nghìn người bị ảnh hưởng. Hàng triệu người khác ở miền Nam cũng bị khuyến cáo phải đối phó với lũ lụt do mưa lớn.

Công bố đường dây nóng an toàn giao thông dịp Tết 2019

Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) quốc gia vừa công bố các số đường dây nóng để người dân phản ánh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019.
Để phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, người dân có thể liên hệ: Cục Cảnh sát giao thông (0995.67.67.67; 0692.342.608).

Người dân phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ, tai nạn giao thông qua số đường dây nóng: Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia (0989.088.719; 0981.759.328; 0941.329.634; 0936.198.387); Vụ An toàn Giao thông - Bộ Giao thông Vận Tải (0977.497.891).

Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ: Tổng Cục đường bộ Việt Nam (0983608989; 0915908085; 0916608085), Bộ Giao thông Vận tải (0962665953; 0964045445; 0977497891).

Người dân phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông qua số đường dây nóng: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (0868911911; 0941329634; 0985465896; 0995918666).

Đẩy nhanh quy hoạch báo chí

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - dự và chỉ đạo hội nghị.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác báo chí năm 2018, ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, cho biết trong năm qua, các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Báo chí đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng... nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, như thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, chưa phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; việc khai thác thông tin trên mạng xã hội không kiểm chứng vẫn tiếp diễn... "Một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí tại địa phương và đội ngũ cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ, tình trạng vi phạm đạo đức nghề báo vẫn xảy ra" - ông Hùng nhấn mạnh.

Hiện cả nước có 844 cơ quan báo chí in và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập; 67 đài phát thanh - truyền hình. Tính đến tháng 11/2018, cả nước có khoảng 19.000 nhà báo được cấp thẻ nhà báo; gần 24.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Đáng chú ý là tại hội nghị, các báo cáo nêu ra những thách thức trong hoạt động báo chí hiện nay, nhất là nguy cơ bị truyền thông xã hội "vượt mặt". Trong bối cảnh trên, ông Lê Mạnh Hùng cảnh báo các cơ quan báo chí cần hết sức tỉnh táo, không để mạng xã hội dẫn dắt. "Cơ quan báo chí không kiểm chứng thông tin sẽ dẫn đến bị dẫn dắt, lôi kéo theo các thông tin sai sự thật, có thể gây tác động xấu đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo" - ông Hùng nói.

Indonesia sơ tán hàng chục nghìn dân do nguy cơ tiếp tục xảy ra sóng thần

Ngày 28/12, Indonesia đã ban bố lệnh sơ tán quy mô lớn ở các khu dân cư dọc eo biển Sunda.

Quyết định trên đưa ra sau cảnh báo về nguy cơ xảy ra trận sóng thần thứ 2. Số người trong diện cần sơ tán lên tới hơn 40.000 người, tăng gấp đôi so với con số đưa ra một ngày trước đó.

Người dân địa phương và khách du lịch được khuyến cáo không nên tới các bãi biển dọc eo biển Sunda, nằm giữa các đảo Java và Sumatra, do lo ngại nguy cơ tiếp tục xảy ra sóng thần.

Núi lửa mạnh nhất châu Âu thức giấc, Italy ban bố tình trạng khẩn cấp

Chính phủ Italy đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 9 khu vực trên đảo Sicily, nơi vừa xảy ra vụ động đất sau khi núi lửa Etna, ngọn núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất ở châu Âu, "thức giấc" hồi đầu tuần này.

Trong thông báo sau khi kết thúc cuộc họp ngày 28/12, nội các Italy cho biết lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 12 tháng.

Chính phủ hiện đã cấp ngân sách 10 triệu euro (tương đương 11,4 triệu USD) cho 9 khu vực thuộc tỉnh Catania, trải dài bên sườn núi Etna. Đây là đợt hỗ trợ đầu tiên để giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Trận động đất có cường độ 4,8 xảy ra ở Catania chỉ 2 ngày sau khi núi lửa Etna hoạt động trở lại, phun những cột tro bụi lớn lên trời.

Một số tòa nhà bị hư hại, trong khi sân bay Catania, ở bờ biển phía Đông đảo Sicily, phải tạm ngừng hoạt động.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 28 người bị thương và hơn 600 người phải đi sơ tán.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 29/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.