Thứ bảy, 20/04/2024 22:42 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/6/2019

MTĐT -  Thứ ba, 25/06/2019 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/6/2019 trong nước và thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Nguyễn Quốc Triệu

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phối hợp cùng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Y tế tổ chức lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Nguyễn Quốc Triệu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự buổi lễ.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu hiện là Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; nguyên là: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy khóa XIII-XIV, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khóa X, Bộ trưởng Y tế khóa XII.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Quốc Triệu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng ông Nguyễn Quốc Triệu.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong sự nghiệp gần 50 năm công tác, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Quốc Triệu luôn có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình vì công việc. Các cống hiến của ông đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đây là niềm vinh dự, tự hào của ông và gia đình.
Nhiệt liệt chúc mừng Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Quốc Triệu và gia đình, Thủ tướng mong Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Quốc Triệu luôn sống vui khỏe, lạc quan; luôn là tấm gương, điểm tựa cho con cháu phát huy truyền thống gia đình, có nhiều đóng góp tích cực cho đất nước, luôn hướng về Tổ quốc, cộng đồng xã hội, phục vụ tốt sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cao cấp.

Xúc động được trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ông Nguyễn Quốc Triệu cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và động viên của Đảng, Nhà nước trong quá trình công tác; cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác của các cơ quan mà ông đã từng công tác những năm qua, giúp ông luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Quốc Triệu bày tỏ tiếp tục nỗ lực, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ: Tiếp nhận trên 500 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho người nghèo

Chiều 24/6, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ngô Tuấn,Tổng Lãnh sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã giới thiệu với đoàn Tổng Lãnh sự Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về điều kiện tự nhiên, xã hội, những tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế của thành phố.

Theo ông Trương Quang Hoài Nam, Cần Thơ luôn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đến hợp tác, đầu tư tại địa phương. Đồng thời, cám ơn sự quan tâm của Tổng lãnh sự hỗ trợ nhà cho bà con nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hợp tác thương mại giữa thành phố với các đối tác của Trung Quốc trong thời gian tới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ nhận bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa bày tỏ sự quan tâm tới quan hệ ngoại giao, thương mại giữa hai nước cũng như đối với TP Cần Thơ nói riêng. Đồng thời, đề nghị Cần Thơ quan tâm, thúc đẩy hơn nữa trong việc giao lưu hợp tác kinh tế với các tỉnh, thành phố của Trung Hoa nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp.

Tổng lãnh sự đánh giá cao sự hỗ trợ ủng hộ của lãnh đạo TP, Hội hữu nghị Việt - Trung TP Cần Thơ trong việc xây dựng Trường phổ thông Việt Hoa trên địa bàn, hỗ trợ các thế hệ trẻ có điều kiện tiếp cận, học tiếng Trung. Tổng lãnh sự Ngô Tuấn cho biết, sẽ sẵn sàng hỗ trợ trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực nói tiếng Trung tại địa phương.

Dịp này, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh và Chi hội doanh nghiệp Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ số tiền 550 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh đã đến thăm Trường phổ thông Việt Hoa; tại đây Đoàn của Tổng Lãnh sự đã trao tặng trường số tiền trên 50 triệu đồng.

Phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Sáng nay (25/6), tại tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Hội nghị lần này sẽ thảo luận, đánh giá về hàng loạt vấn đề lớn như tình hình kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm này và các vấn đề về môi trường đầu tư, kinh doanh và hạ tầng đô thị, giao thông, phát triển logistics, du lịch trong vùng.

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ gồm 7 tỉnh và thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh , Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.

Cầu Nhật Tân, một công trình giao thông quan trọng của Thủ đô Hà Nội được xây dựng trong thời gian qua.

Theo Quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến 2030 là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ thuật của cả nước; là địa bàn hội nhập và giao thương của cả nước với khu vực và quốc tế, thực sự trở thành hạt nhân phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN và trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ vẫn chưa có một quy hoạch hoàn chỉnh để phân định rõ Trung ương và địa phương cần phải làm những gì.

Thủ tướng yêu cầu xác minh thông tin Asanzo nhập hàng nước khác gắn nhãn Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương khẩn trương vào cuộc, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/7.

Thời gian qua trên một số phương tiện truyền thông có nhiều bài báo phản ánh công ty Cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác nhưng gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam.

Liên quan đến vụ việc, ngày 24/6, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh; làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng như Hải quan, quản lý thị trường… rà soát lại việc thực hiện quản lý Nhà nước và chức trách, nhiệm vụ được giao, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 30/7.

Khai trương Hệ thống e-Cabinet hướng tới Chính phủ số

Sáng nay (24/6), Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) sẽ chính thức khai trương.

Hệ thống e-Cabinet nhằm giảm thời gian các phiên họp Chính phủ, phấn đấu đến hết năm nay sẽ giảm 30% thời gian họp so với trung bình các năm trước.

E-cabinet cũng giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong các phiên họp Chính phủ. Phấn đấu đến hết năm nay sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp Chính phủ.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất