Thứ sáu, 29/03/2024 16:33 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/5/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 25/05/2019 08:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/5/2019 trong nước và thế giới.

Việt Nam - Na Uy cam kết sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, sau cuộc hội đàm thành công, sáng 24/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Oslo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã đồng chủ trì họp báo, thông tin đến báo chí kết quả cuộc hội đàm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Erna Solberg đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thương mại và kinh doanh; khẳng định hai bên sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế biển và hàng hải, năng lượng tái tạo và khí hóa lỏng tự nhiên.

Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo cũng cam kết sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Na Uy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Na Uy Erna Solberg họp báo sau hội đàm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Na Uy chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về cam kết của Việt Nam trong việc kết hợp các mục tiêu phát triển bền vững trong chiến lược phát triển quốc gia và những thành tựu trong giảm nghèo quốc gia.

Thủ tướng Erna Solberg cho rằng để hiện thực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững thì cần giữ đại dương khỏe mạnh và hiệu quả, Việt Nam và Na Uy đã cùng thảo luận để huy động các nguồn lực cả song phương và đa phương ứng phó với các thách thức toàn cầu về môi trường.

Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư, kinh tế biển xanh, năng lượng sạch. Hai bên khẳng định quyết tâm của hai chính phủ sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) mà Na Uy là thành viên chủ chốt. Hiệp định này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh mới và gắn kết chặt chẽ hơn quan hệ giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả Diễn đàn doanh nghiệp hai nước; chia sẻ về khả năng hợp tác giữa hai nước về phát triển kinh tế biển xanh, bền vững, năng lượng tái tạo, xử lý ô nhiễm ra thải biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam sẽ cử đại diện tham gia và đóng góp tích cực, góp phần vào thành công chung của Hội nghị Đại dương lần thứ 6 do Na Uy đăng cai tổ chức tháng 10 tới.

Festival Văn hóa ẩm thực 2019 - 'điểm nhấn' Năm chéo Việt – Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 24/5, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Moskva (Incentra) đã diễn ra lễ khai mạc “Festival Văn hóa ẩm thực Việt Nam 2019”.

Sự kiện được Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) và Incentra phối hợp tổ chức này nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Năm chéo Việt – Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nga Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh: Việt Nam có nền văn hóa ẩm thực phong phú và đa dạng. Mỗi vùng miền của đất nước 54 dân tộc anh em đều có những món ăn đặc trưng riêng biệt không thể hòa lẫn. Là “điểm nhấn” trong chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo Việt – Nga, Ban Tổ chức nỗ lực giới thiệu với bạn bè Nga những nét đặc trưng, độc đáo nhất của nền văn hóa ẩm thực Việt Nam, những món ăn đặc trưng mang "quốc hồn quốc túy" của nước nhà.

Thời gian gần đây, kinh doanh ẩm thực Việt Nam tại LB Nga, đặc biệt là tại thủ đô Moskva phát triển mạnh mẽ nên được nhiều người Nga và bạn bè quốc tế biết đến. Đại sứ bày tỏ mong muốn thông qua “Festival Văn hóa ẩm thực Việt Nam 2019” sẽ đem lại cho người dân Nga sự hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Buổi lễ diễn ra rất sôi động, đầy màu sắc trong một không gian thuần Việt, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè Nga. Thực khách thực sự được đắm mình trong một không gian văn hóa Ẩm thực Việt Nam độc đáo, thú vị và gần gũi giữa lòng thành phố Moskva; thưởng thức các món ăn truyền thống, mang hương vị quen thuộc và đặc trưng, hấp dẫn của ba miền Bắc – Trung – Nam. Đặc biệt, tất cả các món ăn đều được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp nổi tiếng và chuyên nghiệp đến từ khắp các tỉnh thành lớn của Việt Nam. Lễ hội càng trở nên hấp dẫn khi Ban tổ chức bố trí thêm nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm tranh, ảnh, biểu diễn nghệ thuật, các gian hàng cổ truyền mang đậm bản chất và văn hóa Việt Nam.

"Festival Văn hóa ẩm thực Việt Nam 2019” tại LB Nga kéo dài đến ngày 26/5.

Kiểm tra thông tin vịnh Hạ Long bị bê tông hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang làm rõ thông tin vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bê tông hóa để làm du lịch trái phép.

Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) hai lần được vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới.

Trước đó, báo chí đã có bài viết phản ánh, vùng lõi của vịnh Hạ Long đang bị hàng loạt doanh nghiệp đổ cát lấn biển để làm du lịch trái phép. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Cách đây 2 ngày, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Ban quản lý vịnh Hạ Long tạm dừng thi công 2 công trình xây dựng tại hang Tiên Ông và động Mê Cung để đánh giá tác động môi trường.

Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới. Bên cạnh giá trị địa chất, khu vực này hiện còn lưu giữ được nhiều hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới như: đồi núi, hang động, rừng ngập mặn, rạn san hô...

TP.HCM đề xuất lập thêm chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM đề nghị lập thêm 2 chốt kiểm dịch ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.

Hai chốt kiểm dịch tạm thời này sẽ nằm trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ở gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ và trên Quốc lộ 22 đoạn qua xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

TP.HCM hiện chưa phát hiện dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, thành phố đang đứng trước nguy cơ cao lây lan dịch bệnh do việc vận chuyển động vật chưa được kiểm soát chặt chẽ. Ngày 24/5, đã có thêm 2 tỉnh ở ĐBSCL là Đồng Tháp và Kiên Giang xuất hiện dịch.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.