Thứ bảy, 20/04/2024 17:37 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/11/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 22/11/2019 08:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/11/2019 trong nước và thế giới.

Thành công của đêm nhạc 'Thắm tình hữu nghị Việt - Lào'

Tối ngày 21/11, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào” đã diễn ra tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên và ca sĩ đoàn nghệ thuật Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam. Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

Đến dự chương trình có Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành của Lào; cùng đông đảo bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Lào và các cán bộ chiến sĩ QĐND Lào…

Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ, diễn viên và ca sỹ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Vũ Hồ Tùng, Phó Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhấn mạnh chương trình là hoạt động ngoại giao có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, những mốc son chói lọi trong lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam anh em; qua đó tuyên truyền, giáo dục cho quân và dân hai nước về truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước, hai quân đội và người dân hai nước Lào và Việt Nam.

Trong không khí vui vẻ, đoàn kết và thắm đượm tình hữu nghị, các đại biểu và khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật vô cùng đặc sắc, sôi động do 40 nghệ sĩ, diễn viên và ca sĩ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn với những bài ca, điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và nhân dân các dân tộc Lào, ca ngợi tình đoàn kết gắn bó keo sơn, ca ngợi hình ảnh anh bộ đội và người dân hai nước…

Với những tiết mục được dàn dựng công phu, cùng sự biểu diễn hết sức nhiệt tình, chuyên nghiệp và đặc biệt là những bài hát bằng tiếng Lào do các nghệ sĩ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thể hiện đã nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán giả, đem lại thành công cho chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Lào - Việt Nam anh em.

TP Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Tĩnh xác định được mục tiêu, chiến lược quan trọng của Chương trình xây dựng NTM, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng... qua đó, giúp cán bộ, nhân dân nhận thức đúng, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, tự nguyện, tự giác đóng góp ngày công lao động, tiền của, hiến đất, tài sản trên đất chung tay xây dựng NTM.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, TP Hà Tĩnh có 6/6 xã đạt chuẩn NTM; xã Thạch Hạ, Thạch Môn cơ bản đạt xã NTM nâng cao, quyết tâm trong năm 2019 xã Thạch Hạ đạt NTM kiểu mẫu; kinh tế tăng trưởng mức cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ; các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Một góc TP Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 37,49 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,94%; các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu ngày càng khởi sắc tạo nên sức sống mới, diện mạo mới cho khu vực nông thôn; hệ thống chính trị được củng cố; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố Hà Tĩnh đã huy động hơn 900 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, nhân dân đóng góp khoảng 104 nghìn ngày công để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Trước đó, ngày 31/10, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận TP Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo đó, 100% thành viên của Hội đồng đã đánh giá cao và bỏ phiếu đồng ý công nhận TP Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Trên cơ sở này, Hội đồng thẩm định thống nhất trình và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 1670/QĐ-TTg công nhận thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đây là ghi nhận của Chính phủ đối với sự nỗ lực, quyết tâm; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Tĩnh đã đạt được sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trao Giải thưởng Dải băng đỏ năm 2019

Tối 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam (VNP+) phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Dải băng đỏ năm 2019.

Theo đó, ở hạng mục tập thể, Tổ chức S đỏ và gia tộc Rồng (Cần Thơ) đã đoạt giải thưởng tổ chức cộng đồng tiêu biểu năm 2019 và Tổ chức Kết nối trẻ (Bình Dương) đoạt giải thưởng Tổ chức tiêu biểu trong phong trào K=K (Không phát hiện = Không lây nhiễm).

Ở hạng mục cá nhân, giải thưởng Dải băng đỏ cho nhân vật tiêu biểu hỗ trợ cộng đồng người sử dụng ma túy người lao động tình dục thuộc về chị Trần Thị Phụng, Trưởng nhóm Niềm tin (Thành phố Hồ Chí Minh). Giải thưởng nhân vật tiêu biểu hỗ trợ cộng đồng nam quan hệ tình dục đồng giới được trao cho anh Vũ Bảo Huy, Mạng lưới MSM –TG Việt Nam (Hà Nội). Giải thưởng nhân vật tiêu biểu hỗ trợ cộng đồng người chuyển giới năm 2019 được trao cho Adriana Trang, Trưởng nhóm Strong Ladies (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trao Giải thưởng Dải băng đỏ năm 2019 cho tổ chức cộng đồng tiêu biểu.

Giải thưởng nhân vật tiêu biểu K=K được trao cho Tùng Văn Lưu Khiết, Mạng lưới quần thể đích trẻ Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh). Đặc biệt, giải thưởng cống hiến cho nhân vật tiêu biểu sống chung với HIV được trao cho chị Mai Hải Anh, Trưởng nhóm Ban Mai Đông Anh (Hà Nội).

Bà Tiêu Thị Thu Vân, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, qua 5 năm, Giải thưởng Dải băng đỏ đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong phong trào phòng chống HIV/AIDS của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Thành tựu lớn nhất là cái nhìn cảm thông hơn, bớt kỳ thị và sự hỗ trợ của cộng đồng đối với những người nhiễm HIV.

Giải thưởng Dải băng đỏ (The red ribbon awards) được khởi xướng từ năm 2015 do Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam (VNP+) tổ chức với sự bảo trợ của Cục Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của Giải thưởng nhằm biểu dương những người sống với HIV tuân thủ điều trị tốt, có cuộc sống khỏe mạnh và hữu ích, thúc đẩy chương trình điều trị kháng vi-rút, nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến HIV.

Đặc biệt, Dải băng đỏ còn hướng đến mục tiêu tuyên truyền giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với các nhóm cá thể chịu ảnh hưởng bởi HIV như người sống với HIV, người sử dụng ma túy, người lao động tình dục, người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Vụ sản phụ tử vong sau dùng thuốc gây tê: Chưa khuyến cáo ngưng sử dụng thuốc

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, cần nghiên cứu kỹ mới khuyến cáo ngưng hay tiếp tục dùng loại thuốc gây tê tủy sống Bupivacaine.

Yêu cầu của Bộ Y tế Sau được đưa ra sau sự cố 2 sản phụ tử vong, 1 sản phụ nguy kịch ở Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng sau khi tiêm thuốc gây tê tủy sống nói trên.

Sở Y tế TP Đà Nẵng đã niêm phong toàn bộ số thuốc tê này và Bộ có chỉ đạo sớm lập hội đồng chuyên môn để đưa ra kết quả.

Hiện thuốc gây tê Bupivacaine đã được gửi về Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc để đánh giá phản ứng có hại của thuốc, sau đó trung tâm này sẽ có khuyến cáo phù hợp.

Thuốc gây tê Bupivacaine do Ba Lan sản xuất, hiện được nhiều cơ sở y tế trên cả nước dùng với số lượng lớn.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất