Thứ năm, 28/03/2024 20:58 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/6/2019

MTĐT -  Thứ năm, 20/06/2019 08:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/6/2019 trong nước và thế giới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Cote d'Ivoire

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Morocco từ ngày 13 - 17/6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Morocco Saad Eddine El Othmani và Chủ tịch Hạ viện Morocco Habib El Malki.

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng và Chủ tịch Hạ viện Morocco đều cho rằng, việc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như tiềm năng của hai nước; đề nghị hai bên cần nhanh chóng triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, thúc đẩy hơn nữa tham vấn chính trị, trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục xây dựng cơ chế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác với nhau.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN

Nhất trí với quan điểm của các nhà lãnh đạo Morocco, đồng chí Võ Văn Thưởng mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Morocco trên tất cả các lĩnh vực nhất là du lịch, văn hóa, năng lượng sạch, nông nghiệp; đồng thời đề nghị Chính phủ, Hạ viện Morocco quan tâm đẩy mạnh quan hệ giữa các địa phương của hai nước.

Trước đó, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có các buổi hội đàm với lãnh đạo 4 đảng liên minh cầm quyền của Vương quốc Morocco. Tại buổi hội đàm, lãnh đạo các đảng trong Liên minh cầm quyền ở Morocco mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là trong xây dựng Đảng, nghiên cứu các lý luận.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông Morocco. Hai bên thống nhất về việc sớm tổ chức Tuần văn hóa của mình tại mỗi nước để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết nhau hơn.

Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng còn có các buổi gặp và làm việc với Chủ tịch Hội đồng vùng Casablanca và Tỉnh trưởng tỉnh Casablanca.

TP Hồ Chí Minh họp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp 21/6

Chiều 19/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông năm 2019 với Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam và 14 cơ quan báo chí khác trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống vẻ vang suốt 94 năm của báo chí Việt Nam và ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người làm báo cho sự nghiệp phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh nhiều cơ hội và nhiều thách thức hiện nay, đây là cơ hội người làm báo tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự ổn định, phát triển của đất nước, thậm chí góp phần quyết định vận mệnh của đất nước; mong muốn đội ngũ báo chí tự hào với nghề nghiệp, tiếp tục tự tin và tự vấn về trách nhiệm trong việc đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, trong năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào hai nhiệm vụ đột phá và phải tăng tốc toàn diện, nếu không sẽ không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Bí thư Thành ủy thông tin một số nội dung quan trọng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, đặc biệt là việc ráo riết chuẩn bị 6 hội thảo chuyên đề, xác định giải pháp quan trọng cho việc phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ tới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện lưu ý, việc ra đời Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh phải tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, từ đó báo chí giúp Thành phố tăng tốc phát triển. Báo chí hãy sáng kiến, hãy thúc đẩy sáng kiến trong nhân dân, báo chí hãy đòi hỏi chính quyền làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn; và báo chí làm tốt, Đảng, chính quyền cảm ơn nhiều hơn.

Hợp tác truyền thông với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam sẽ tập trung thông tin trên các phương tiện truyền thông của TTXVN (truyền hình, báo in, báo điện tử, phát thanh… bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tiếng đồng bào các dân tộc thiểu số) nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền thành phố; quảng bá về những thành tựu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, văn hóa, quốc phòng, an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh; tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố về 7 chương trình đột phá nhằm tăng tốc sự phát triển, hội nhập của thành phố và nâng cao chất lượng sống của nhân dân trên địa bàn.

Nhiều nội dung đáng chú ý như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh và 7 chương trình đột phá; các kết quả nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, thu hút đầu tư FDI, giải quyến các vấn đề tội phạm, ùn tắc giao thông, ngập nước…

Bên cạnh đó, TTXVN chú trọng thông tin phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phản hồi, cải chính, định hướng về các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Thành phố. TTXVN sẽ bám sát tình hình thời sự, thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng mọi sự kiện, vấn đề cần thông tin diễn ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát định hướng, nội dung hướng dẫn tuyên truyền hàng quý của Ban Tuyên giáo Thành ủy, kế hoạch hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch thông tin, tuyên truyền của TTXVN.

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La Hoàng Tiến Đức.

Ngày 19/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư họp đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng ông Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Sau khi xem xét Tờ trình số 200 và 202-TTr/UBKTTW, ngày 07/6/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy, đồng chí Hoàng Tiến Đức, với cương vị Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban Chấm thi Trung học phổ phông quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, đồng chí đã trực tiếp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thành lập Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La có 2 thành viên Ban Chỉ đạo có con ruột dự thi là vi phạm Quy chế thi; chịu trách nhiệm trực tiếp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo, Hội đồng thi, Ban Chấm thi và các khâu trong quá trình thi; thiếu kiểm tra, giám sát, để nhiều cán bộ vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, một số cán bộ bị khởi tố, điều tra, xử lý hình sự.

Trong quá trình kiểm điểm, đồng chí đã nhận vi phạm, khuyết điểm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, xác định rõ vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Hoàng Tiến Đức là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, ngành giáo dục và cá nhân đồng chí, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm minh của Đảng.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quá trình công tác, thành tích đóng góp cho địa phương của đồng chí Hoàng Tiến Đức, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Tiến Đức bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Ban Bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các tỉnh khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh cán bộ, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đã xảy ra trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 vừa qua.

Sẽ dùng thẻ điện tử thay sổ bảo hiểm xã hội

Từ đầu năm 2020, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm.

Đây là biện pháp nhằm giải quyết tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ Bảo hiểm y tế, góp phần cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục.

Theo đó, những người đã có thẻ giấy Bảo hiểm y tế sẽ được bảo hiểm xã hội chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử. Người có bảo hiểm khi đi khám chữa bệnh không cần mang giấy tờ tùy thân, mà có thể thực hiện xác thực bằng thông tin sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt... Toàn bộ quá trình khám chữa bệnh sẽ được lưu trữ trên thẻ, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và điều trị bệnh.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.