Thứ sáu, 26/04/2024 23:33 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/2/2020

MTĐT -  Thứ năm, 20/02/2020 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/2/2020.

Phong hàm và thăng hàm Đại sứ cho 14 cán bộ ngoại giao

Sáng 19/2, thừa ủy quyền Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Quyết định phong hàm và thăng hàm Đại sứ Việt Nam cho 14 cán bộ, công chức ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, hàm Đại sứ Việt Nam là hàm ngoại giao cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung cũng như trong công tác đối ngoại nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao, với thế và lực ngày một gia tăng. Trong suốt cả chặng đường vẻ vang đó, công tác đối ngoại đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu và Đại sứ mới được phong hàm.

Nhấn mạnh những mục tiêu lớn mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang hướng tới trong những năm tới cũng như những thuận lợi và thách thức, khó khăn không nhỏ mà đất nước đang đối mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, nhiệm vụ của đối ngoại nói chung và các Đại sứ nói riêng là cần nắm bắt được cơ hội, tận dụng được xu thế để khéo léo, linh hoạt vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra; bảo vệ và phát huy lợi ích quốc gia dân tộc trong mọi thay đổi của tình hình và biến chuyển của thời đại.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các cán bộ ngoại giao luôn phát huy được những phẩm chất đáng quý của những nhà ngoại giao Việt Nam hiện đại; tin tưởng rằng những cán bộ, công chức tiêu biểu của ngành đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của lĩnh vực đối ngoại trong việc góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Yên Bái: Khai mạc Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy Yên Bái và Kế hoạch của Huyện ủy Trấn Yên về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 19/2, Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã khai mạc Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đây là Đại hội được Tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Yên Bái; bí thư, phó bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn được lựa chọn Đại hội điểm cấp cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái đã dự Đại hội.

Sau một ngày làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 13 Ủy viên. Đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ XXII được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau Đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành khóa XXIII, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của toàn thể đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành khóa XXIII.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện trong công tác chuẩn bị cho Đại hội. Công tác trang trí, khánh tiết, văn kiện báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chu đáo, chặt chẽ. Công tác tổ chức Đại hội trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện đề ra, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, tập hợp được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào quá trình Đại hội. Quy trình tổ chức Đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Phần trình bày các ý kiến tham luận trình bày tại Đại hội sôi nổi, ngắn gọn, đúng trọng tâm. Công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội đã được thực hiện tốt. Bên cạnh công tác chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa không khí phấn khởi trong nhân dân.

Một số đại biểu đề nghị công tác điều hành tại Đại hội của Đoàn Chủ tịch cần bố trí hợp lý và linh hoạt hơn; Báo cáo chính trị cần nêu rõ trách nhiệm của các cá nhân về những hạn chế được nêu…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Việt Thành. Theo đó, để đạt được thành công như vậy, Đảng bộ xã đã làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện, phương án nhân sự đảm bảo kỹ lượng, công phu, bài bản, chặt chẽ, có ý thức chính trị rất cao; bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Các báo cáo chuyên đề được chuẩn bị tốt. Quá trình tổ chức Đại hội chặt chẽ, đúng nguyên tắc; việc điều hành Đại hội tốt. Các ý kiến thảo luận toàn diện, sâu sắc, đúng trọng tâm. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đúng cơ cấu, đảm bảo trình tự, thủ tục; thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo, xứng đáng là đại hội điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, Đại hội cần tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể, xây dựng chương trình hành động sát thực tế hơn, cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp báo cáo chính trị đã nêu.

Trên cơ sở kết quả tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh tại Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận 495 về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải bám sát vào quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, trong đó nghiên cứu để vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị trên cơ sở nguyên tắc chung. Quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội phải gắn liền với lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) và các dịch bệnh theo mùa; quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội, góp phần phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Chuẩn bị văn kiện Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Chiều nay (18/2), đã diễn ra Hội nghị Nhóm làm việc quan chức quốc phòng ASEAN.
Hội nghị có sự tham gia của các quan chức quốc phòng ASEAN từ các cơ quan hoạch định chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Hội nghị lần này có nhiệm vụ tiến hành rà soát, chuẩn bị cũng như hoàn tất văn kiện, nội dung phục vụ Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN diễn ra vào ngày mai (19/2), đặc biệt là Tuyên bố chuyên đề của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh, cũng như các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đều thống nhất, cho rằng trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc ra Tuyên bố chuyên đề này là cần thiết và kịp thời.

Lùi thời gian diễn ra Festival Huế 2020

“Dự kiến trong tuần sau, UBND tỉnh sẽ họp với Ban tổ chức Festival Huế 2020 để chọn ngày khai mạc. Trường hợp dịch bệnh Covid -19 kéo dài, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ báo cáo xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy để đề xuất lại”, ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Festival Huế 2020 sẽ được lùi thời điểm diễn ra.

Trước đó, Festival Huế lần thứ XI năm 2020 được dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 6/4/2020 tại TP Huế với sự góp mặt hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Philippines, Indonesia, Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Israel, Pháp, Nga, Bỉ, Đan Mạch, Áo, Hungary, CH Séc, Mỹ, Mexico, Colombia, Cuba, Peru, Ecuador, Úc, Ai Cập…

Đây là kỳ Festival đánh dấu chặng đường 20 năm từ khi Festival Huế được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000.

Cũng theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến ngày 18/2/2020, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế chưa phát hiện ca bệnh nào dương tính với Covid-19.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/2/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới