Thứ bảy, 20/04/2024 10:08 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/5/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 19/05/2019 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/5/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/5/2019 trong nước và thế giới.

Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16/5 đến hôm nay (18/5), tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ 10 để thảo luận, cho ý kiến, về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Sáng 18/5, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương đã ký kết Quy chế phối hợp tham mưu giúp Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính giữa hai cơ quan.

Lãnh đạo 2 cơ quan nhấn mạnh điều này đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay khi Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, tác động to lớn đến sự phát triển của đất nước.

Chiến dịch kêu gọi bỏ thuốc lá tại Malaysia

Bộ Y tế Malaysia vừa phát động một chiến dịch mang tên "Hãy lên tiếng" nhằm kêu gọi người dân nước này từ bỏ thuốc lá.

Chiến dịch "Hãy lên tiếng: Thể hiện quyền của bạn, bảo vệ phổi của bạn" vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia đưa ra có thời gian thực hiện trong vòng 5 năm, từ năm 2020 - 2025. Nhân tố chính được kì vọng tạo nên sự thắng lợi của chiến dịch là những người không hút thuốc.

85% người dân Malaysia không hút thuốc có thể hỗ trợ Chính phủ thực hiện chiến dịch này thành công. Được biết, 96% số người được hỏi đồng ý sẽ nhắc nhở những người hút thuốc xung quanh họ ngừng hút thuốc.

Đồng Nai phát hiện 4 tấn thịt đông lạnh nhiễm bệnh tả heo châu Phi

Ngày 18/5, Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai tiêu hủy toàn bộ thịt heo đông lạnh tại công ty thực phẩm ở huyện Trảng Bom.

Ba hôm trước, đoàn liên ngành tỉnh Đồng Nai kiểm tra công ty thực phẩm đóng tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, phát hiện hơn 4 tấn thịt có dấu hiệu khả nghi trong 16 thùng đông lạnh và một thùng xốp lớn. Các tảng thịt nặng 8-10 kg, rất cứng và dính chặt nhau. Trong đó, nhiều tảng thịt đã đổi màu, bốc mùi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thịt này dương tính với bệnh tả lợn châu Phi.

Ông Trần Minh Thành (Phó phòng Thanh tra – pháp chế, Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai) cho biết, đoàn liên ngành sẽ kiểm tra toàn bộ kho đông lạnh trên địa bàn. "Những kho đông lạnh chứa thịt heo rất nguy hiểm, là nơi lưu trữ mầm bệnh lâu dài, cần kiểm tra và mạnh tay xử lý để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan", ông Thành nói.

Tỉnh Đồng Nai hiện có 3 huyện với 5 xã có lợn nhiễm bệnh tả heo châu Phi, gần 1.000 con đã bị tiêu hủy. Cả nước có 34 tỉnh thành có heo nhiễm bệnh, tiêu hủy gần 1,5 triệu con.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ