Thứ sáu, 26/04/2024 02:07 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/9/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 01/09/2019 14:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/9/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/9/2019 trong nước và thế giới.

Lãnh đạo các nước gửi điện và thư mừng 74 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), lãnh đạo các nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Singapore, Vương Quốc Thái Lan, Cộng hòa Liên bang Myanmar, đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội Đảng XII đề ra, sớm xây dựng thành công nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khẳng định Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam phát triển ổn định, bền vững, cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm tới.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào Bounnhang Vorachith; Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pany Yathotou đã đồng gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong điện, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam anh em; khẳng định dù cho tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam luôn được gìn giữ, vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng của Lào; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng với các đồng chí Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen gửi Thư chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sim Ka gửi Thư chúc mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cũng gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba Raul Castro Ruz đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo thay mặt nhân dân và Chính phủ Cộng hoà Cuba gửi tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp; bày tỏ tin tưởng Cu-ba và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ anh em lịch sử và hợp tác ngày càng sâu đậm; khẳng định mong muốn thắt chặt mối quan hệ lịch sử anh em đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc, hai Đảng và hai Chính Phủ.

Tổng thống Liên bang Nga V. Putin đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Liên bang Nga D. Medvedev đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga V. Matvienko và Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Nga V. Volodin đã gửi Điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong điện, các lãnh đạo Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga phát triển ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư với nhiều dự án lớn về năng lượng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng… Lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng các hoạt động trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019 – 2020 sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Tối ngày 31/8, tại quảng trường Khu lưu niệm Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm thành lập (1469 - 2019) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì.

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo  con em Nghi Xuân đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc.

Nghi Xuân là một vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử, văn hóa vùng; là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình lịch sử, huyện Nghi Xuân có nhiều tên gọi và địa giới hành chính khác nhau. Năm Kỷ Sửu (1469) niên hiệu Quang Thuận thứ 10, vua Lê Thánh Tông định lại bản đồ cả nước, tên huyện Nghi Xuân cùng địa giới huyện được hoạch định từ đó.

Trải qua 550 năm hình thành và phát triển, địa danh Nghi Xuân trường tồn với những tên đất, tên người làm rạng rỡ non sông như Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân Văn hóa thế giới, Danh nhân Văn hoá Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, Thánh sư Địa lý Tả Ao, Giáo sư khảo cổ học Hà Văn Tấn, Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, Nghệ sỹ nhân dân Đào Mộng Long... Ngày nay, những người con Nghi Xuân tiếp tục ghi danh tên tuổi là những nhà khoa học, chính khách, doanh nhân thành đạt; tiếp nối truyền thống của cha anh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân vẫn đang từng ngày nỗ lực học tập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Những năm gần đây, Nghi Xuân thực sự vươn lên mạnh mẽ để trở thành một điểm sáng trong công cuộc xây dựng và phát triển, cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2012 - 2018 bình quân đạt 17,95%, riêng năm 2018 đạt 17,56%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông - lâm - thủy sản chiếm 18,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 45%; thương mại - dịch vụ chiếm 36,3%. Đến nay toàn huyện Nghi Xuân đã xây dựng được 705 mô hình phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn (theo giá so sánh) tính đến thời điểm hiện tại đạt 5.785 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng, gấp 3,07 lần so với năm 2010, tăng 1,42 lần so với năm 2015. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, khôi phục và phát huy. An sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng…

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,  huyện Nghi Xuân đã huy động được trên 2.789 tỷ đồng, đến cuối năm 2018, Nghi Xuân là huyện đạt chuẩn đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh, trước 02 năm so với kế hoạch.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Bình Phước

Ngày 31/8, đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ chỉ huy miền Tà Thiết; thăm đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những sự kiện lịch sử gắn với địa danh Lộc Ninh - Bình Phước anh hùng.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả về kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước đạt được, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, đóng góp vào xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giúp cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn công tác của Trung ương đã trao tặng 100 xe đạp và 500 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của 3 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp và huyện Bù Gia Mập. Ngoài ra, một đơn vị trao tặng tỉnh Bình Phước 1 tỷ đồng để trồng rừng tại vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Cấp điện cho 191 hộ nghèo dịp Quốc khánh

Công ty Điện lực Lào Cai tổ chức đóng điện lưới cho 3 bản vùng cao của xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên.

Đây là niềm vui của người dân bản trước Tết Độc lập. Việc hoàn thành công trình, đóng điện lưới đã sớm hơn tiến độ 2 tháng. 191 hộ dân của 3 bản và các điểm trường sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia đảm bảo an toàn, liên tục.

Dự án này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, cung cấp điện lưới quốc gia, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại 3 thôn của xã Xuân Hòa. Đây là các thôn đặc biệt khó khăn, 100% là hộ nghèo.

Trang trọng lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Vancouver, Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, tối 30/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tới dự lễ kỷ niệm có Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại tỉnh bang British Columbia, ông George Chow, và khoảng 200 khách mời gồm các quan chức của chính quyền các tỉnh bang Tây Canada, Tổng lãnh sự quán các nước tại Vancouver, đại diện các doanh nghiệp và học giả Canada, cùng đông đảo bà con và lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh bang miền Tây Canada.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, bà Trịnh Tú Lan, nhấn mạnh những thành tựu của công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam trở thành một quốc gia ổn định về chính trị, một nền kinh tế phát triển năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng. Bà Trịnh Tú Lan khẳng định, trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.

Bà Trịnh Tú Lan bày tỏ tin tưởng rằng, trong bối cảnh Việt Nam và Canada đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và cả hai nước là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), với quyết tâm và nỗ lực to lớn của chính phủ, nhân dân và doanh nghiệp hai nước, mối quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 năm 2019

rong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) đã diễn ra trong hai ngày 29 và 30/8/2019 tại thành phố Puerto Varas, Chile dưới sự chủ trì của Chủ tịch SOM APEC 2019, ông Mathias Francke.

Hội nghị có sự tham dự của 21 thành viên APEC, Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Ban Thư ký APEC quốc tế. Trong khuôn khổ Hội nghị, chủ nhà Chile đã tổ chức nhiều nhiều hoạt động quan trọng, như cuộc họp của Nhóm Bạn Chủ tịch SOM (FotC) về Kết nối, Nhóm Chỉ đạo SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), Nhóm Tầm nhìn APEC (AVG), các Hội nghị của Ủy ban Thương mại - Đầu tư (CTI), Ủy ban Ngân sách và Quản lý (BMC), Ủy ban Kinh tế (EC), Nhóm Chỉ đạo APEC về Kinh tế số (DESG), Nhóm Công tác về dịch vụ (GOS), Nhóm Tiếp cận thị trường (MAG) v.v… Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị bao gồm đại diện các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Y tế, Tài nguyên – Môi trường, Thanh tra Chính phủ v.v.

Về Hội nhập kinh tế khu vực (REI), các SOM đã thảo luận về đẩy mạnh hoàn thành mục tiêu Bogo về thương mại – đầu tư tự do và mở, trong đó ghi nhận việc thông qua 03 lĩnh vực dịch vụ ưu tiên thúc đẩy nhằm tạo thuận lợi cho dịchvụ và cạnh tranh; cập nhật tiến độ triển khai các chương trình làm việc hiện thực hóa Khu vực Thương mại tự do Châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP); tình hình thực thi Lộ trình Cạnh tranh Dịch vụ APEC (ASCR) và Lộ trình APEC về Kinh tế mạng và kinh tế số (AIDER) được thông qua năm 2017 tại Việt Nam.Theo chương trình nghị sự, các SOM đã thảo luận về các nỗ lực Hội nhập kinh tế khu vực (REI), xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020, những dấu ấn của Năm APEC Chile 2019 trong bối cảnh APEC kỷ niệm 30 thành lập, các văn kiện quan trọng và công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2019 vào cuối năm nay.

Về dấu ấn của năm APEC 2019, Hội nghị đã ghi nhận việc các nhóm công tác có liên quan đã thông qua 02 Lộ trình về: i) Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không được quản lý (IUU) và ii) Xử lý rác thải đại dương. Đây là 02 văn kiện quan trọng được trình lên Tuần lễ Cấp cao APEC 2019, thể hiện nỗ lực chung của APEC trong việc bảo vệ đại dương, sinh kế biển, an ninh lương thực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững (là ưu tiên số 4 của năm APEC Chile 2019).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.