Thứ năm, 25/04/2024 15:58 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 18/7/2019

MTĐT -  Thứ năm, 18/07/2019 17:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 18/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 18/7/2019 trong nước và thế giới.

Thủ tướng tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức

Chiều 17/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa liên bang Đức, ông Christian Berger chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Christian Berger tới chào từ biệt chiều nay (17/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cám ơn phía Đức đã tích cực tác động để thúc đẩy việc sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu. Mong muốn phía Đức tiếp tục ủng hộ việc Liên minh châu Âu sớm phê chuân Hiệp định này, qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước tranh thủ được lợi ích nhằm đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đức Christian Berger - Ảnh VGP/Quang Hiếu 

Cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa năm ngoái đạt trên 10 tỷ USD, Thủ tướng tin tưởng nếu thực hiện kết nối tốt hơn giữa hai nền kinh tế thì con số này có thể sẽ tăng gấp đôi. Thủ tướng cũng nhất trí việc xây dựng kế hoạch hành động nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược cũng như chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020.

Đại sứ Christian Berger mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ xem xét và cho ý kiến về thúc đẩy thành lập phòng thương mại công nghiệp chung giữa hai nước, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Lát-vi-a

Sáng 17/7, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đoàn đại biểu Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của QH Pháp, do Chủ tịch Nhóm Xtê-phan-ni Đỗ làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp phát triển mạnh mẽ và bền vững, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch QH nhấn mạnh, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột ưu tiên trong quan hệ hai nước. Việt Nam đánh giá cao chính sách của Pháp tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam; mong muốn Pháp duy trì tài trợ ODA, chú trọng hợp tác phát triển bền vững trong các lĩnh vực môi trường, nông nghiệp...

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Chủ tịch QH khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp tham gia các dự án tại Việt Nam; đề nghị Pháp ủng hộ Việt Nam xuất khẩu các nông sản, thủy sản đặc thù sang các hệ thống phân phối của Pháp và Liên hiệp châu Âu (EU). Chủ tịch QH đánh giá, hợp tác giữa các địa phương là nét đặc thù trong quan hệ Việt Nam - Pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và ngày càng phát huy tính hiệu quả, giúp kết nối các địa phương hai nước hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Chủ tịch QH đề nghị các Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp sinh sống, học tập, hòa nhập nước sở tại, đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ Việt Nam - Pháp.

Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam X.Đỗ nhấn mạnh, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; bày tỏ vui mừng về các dự án hợp tác giữa hai nước được triển khai tích cực; khẳng định ủng hộ sớm phê chuẩn các hiệp định thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Gia Lâm

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), chiều 17/7, đồng chí Nguyễn Đức Chung- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công sinh sống tại địa bàn huyện Gia Lâm.

Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố có đồng chí Lê Anh Quân – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố và huyện Gia Lâm.

Đến thăm nhà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Nhuần ở xã Đặng Xá, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã tặng quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh của đối với sự nghiệp đấu tranh dành độc lập của dân tộc.

Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn ghi nhớ công lao to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có mẹ và các anh hùng liệt sỹ. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chúc mẹ luôn sống khỏe, hạnh phúc bên con, cháu.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tặng quà thương binh Nguyễn Huy Đạc

Tại gia đình thương binh Nguyễn Huy Đạc sinh năm 1954, ở thôn Vàng, xã Cổ Bi, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã trò chuyện và thăm hỏi về cuộc sống của gia đình. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bày tỏ niềm cảm phục trước tấm gương vượt khó của thương binh Nguyễn Huy Đạc và khẳng định Thành phố luôn ghi nhớ những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng đất nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố chúc gia đình và thương binh Nguyễn Huy Đạc mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, chăm chỉ lao động, vượt qua khó khăn để đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các sở, ngành của thành phố và các cấp, ngành của huyện Gia Lâm chú trọng công tác an sinh xã hội, đặc biệt là làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công ngày một tốt hơn.

Bộ Quốc phòng chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020

Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về năm ASEAN 2020 đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải đẩy nhanh hơn nữa công tác chuẩn bị.

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Trong đó, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức các hội nghị quân sự - quốc phòng quan trọng như: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đáng chú ý cũng dự kiến sẽ được tổ chức trong năm 2020 như: Lễ kỷ niệm 10 năm hình thành cơ chế ADMM+, diễn tập an ninh hàng hải ASEAN, lễ duyệt binh tàu quốc tế.

Ngày 17/7, tại hội nghị chuẩn bị tác chiến cho những sự kiện này, Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về năm ASEAN 2020 đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải đẩy nhanh hơn nữa công tác chuẩn bị. Việc tổ chức các sự kiện phải được thực hiện một cách chu đáo, tận tình, tuyệt đối an toàn và thể hiện sự chuyên nghiệp cao, sự thân thiện của Quân đội Nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 18/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.