Thứ bảy, 20/04/2024 11:48 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/7/2019

MTĐT -  Thứ tư, 17/07/2019 14:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/7/2019 trong nước và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào

Chiều 16/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Khampha Sengdara cùng các thành viên trong đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào và Đoàn đại biểu ngành tòa án Lào thăm làm việc tại Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa và nội dung làm việc của đoàn, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng đồng chí Khampha Sengdara được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa VIII vào tháng 6/2019 vừa qua. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Khampha Sengdara cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời chia sẻ, hiện nay ngành Tòa án nhân dân tại Lào đang triển khai tái cơ cấu. Do vậy, tại hội đàm với Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam lần này, hai bên tập trung vào 5 nội dung chính, gồm chia sẻ công tác sửa đổi Bộ luật Tố tụng Dân sự; kinh nghiệm công bố bản án xét xử trên cổng thông tin; quản lý đội ngũ thẩm phán trong thực thi công vụ; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 ở Việt Nam; kinh nghiệm hoạt động hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khampha Sengdara. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chia sẻ những cải tiến trong áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Quốc hội Việt Nam hiện nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án nhân dân tối cao Lào tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ để Tòa án nhân dân tối cao Lào hoàn thành tốt trọng trách của mình, nhất là 5 nội dung được đề cập trong hội đàm giữa hai bên.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Khampha Sengdara cũng đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội về những kết quả hợp tác của ngành tòa án hai nước thời gian qua; trong đó có nội dung hợp tác đào tạo, bồi dưỡng thẩm phán, đào tạo cử nhân Lào dài hạn. Trước năm 2007, hai bên chủ yếu hợp tác ở cấp Trung ương. Từ năm 2007 đến nay, hai bên tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm công tác tòa án ở các tỉnh, khu vực biên giới và các tỉnh kết nghĩa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với những kết quả hợp tác tích cực, thời gian tới Tòa án nhân dân hai nước tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao hiệu quả hợp tác; tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ để tòa án đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào

Cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng đối với nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Ngày 16/7/2019, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và đồng chí Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Sau khi xem xét Tờ trình số 214-TTr/UBKTTW, ngày 12/7/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và Quy định số 172-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Bộ Chính trị; ban hành nghị quyết trái với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ảnh: TTXVN

Vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016 là nghiêm trọng, làm thiệt hại và thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Giao thông vận tải.

Căn cứ Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức đảng vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với đồng chí Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải. Chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp; đồng ý cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Quá trình kiểm điểm, đồng chí Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Hồng Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giao thông vận tải và cá nhân đồng chí.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021. Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Nguyễn Hồng Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 ngành Nội vụ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động của ngành Nội vụ đã diễn ra sáng 16/7.

Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị là Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành 2 Nghị định về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021 và đang tích cực tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành các phương án sắp xếp ngay trong năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, toàn ngành Nội vụ đã tập trung tham mưu để các xã thuộc diện phải sắp xếp lại thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm kịp tổ chức Đại hội đảng ở cấp huyện, cấp xã trong năm 2020; cơ bản hoàn thành 7 dự thảo về công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế công chức, viên chức và xây dựng vị trí việc làm để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

6 tháng cuối năm, ngành Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn tiếp theo, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân và UBND các cấp cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tăng mức đóng BHYT với nhiều đối tượng từ tháng 7/2019

Mức lương cơ sở tăng từ tháng 7/2019 không chỉ kéo theo việc tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức và tăng trợ cấp bảo hiểm xã hội…, mà còn tăng mức đóng BHYT với nhiều đối tượng.

Khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Ảnh: XM.

Theo điểm đ, khoản 1 Điều 7 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, những đối tượng sau đây có mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở:

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

- Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng;


- Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Như vậy, kể từ thời điểm 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng thì mức đóng BHYT của các đối tượng nêu trên sẽ tăng từ 62.550 đồng/tháng lên 67.050 đồng/tháng.

Ngoài các đối tượng nêu trên, mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7/2019 cũng tăng lên theo mức lương cơ sở.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ