Thứ bảy, 20/04/2024 11:03 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/3/2020

MTĐT -  Thứ ba, 17/03/2020 11:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/3/2020.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội

Tới dự có các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17; công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Hà Nội cùng cả nước đã bám sát quan điểm chỉ đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của T.Ư vào thực tiễn Hà Nội, lãnh đạo nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Thủ đô và đất nước; gương mẫu, đi đầu trên nhiều lĩnh vực, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các mặt của đời sống xã hội.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ thành phố, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả năm nhiệm vụ chủ yếu, ba khâu đột phá, 16 chỉ tiêu, tám chương trình công tác theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo với những kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, xứng đáng giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả mà Đảng bộ Hà Nội đạt được trên chặng đường 90 năm qua; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ đã ôn lại chặng đường 90 năm phấn đấu gian khổ nhưng rất đỗi vẻ vang của Đảng bộ Hà Nội. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cần nhận thức sâu sắc vị thế, vai trò đầu não, đặc biệt quan trọng của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, coi đây là sức mạnh, động lực tinh thần to lớn để phát triển tầm vóc Thủ đô.

Thành phố cần đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 7,5% trở lên. Giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chính quyền theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện thành công thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở các quận.

Tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, dân cư, an toàn giao thông, bảo đảm kỷ cương và văn minh đô thị. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết tốt hơn những vấn đề an sinh bức xúc. Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp để Hà Nội xứng đáng là nơi đáng sống.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh. Trước mắt, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ khóa XVI; tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Để đạt được những kết quả đó, đồng chí mong muốn các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại để nâng cao hơn nữa vị thế, tầm vóc của Thủ đô “Ngàn năm văn hiến và anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”.

Cao Bằng tiếp nhận gạo hỗ trợ người cách ly do Covid-19

Chiều 16/3, tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ tiếp nhận 10 tấn gạo do Công ty thương mại Xuân Hòa (Cao Bằng) hỗ trợ cho công dân đang cách ly theo dõi dịch bệnh Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, từ ngày 3-2 đến nay, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận, cách ly 2.216 công dân ở 60 tỉnh, thành phố trong cả nước trở về từ Trung Quốc; đến nay, có 1.717 công dân đã hoàn thành cách ly, còn 499 công dân đang cách ly tại 16 điểm cách ly. Công dân thực hiện cách ly được bảo đảm chế độ sinh hoạt 57 nghìn đồng/người/ngày, việc hỗ trợ gạo của Công ty thương mại Xuân Hòa góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn cho công dân thực hiện cách ly.

Tỉnh Cao Bằng tiếp nhận gạo hỗ trợ cho công dân cách ly theo dõi Covid-19.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn ghi nhận, đánh giá cao đóng góp thiết thực, tình cảm, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đề nghị cả hệ thống chính trị, nhân dân Cao Bằng tiếp tục quyết tâm, quyết liệt, dành công sức, trí tuệ, nguồn lực thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Công ty thương mại Xuân Hòa khẳng định, nhận thức rõ phòng, chống dịch Covid-19 là trách nhiệm, nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân, đơn vị đóng góp phần nhỏ bé chung tay phòng chống dịch bệnh.

Đến nay, tại Cao Bằng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19.

Tạm hoãn tiệc cưới, liên hoan đông người đề phòng COVID-19

Ngày 16/3, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan thuộc UBND tỉnh, mặt trận và các đoàn thể cùng UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trên diện rộng, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu tạm hoãn các hoạt động tiệc cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn chỉ đạo chính quyền cấp xã tuyên truyền, vận động nhân dân tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc cưới, liên hoan… cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Trường hợp gia đình đã ấn định thời gian tổ chức tiệc mà không thể điều chỉnh thì hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

UBND tỉnh Bình Thuận họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền cho hội viên, quần chúng nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và xã hội, hạn chế tập trung đông người, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.

Trước đó, ngày 14/3, UBND tỉnh Bình Thuận cũng có văn bản yêu cầu tạm dừng các dịch vụ karaoke, bar, game online, gym, yoga... cho đến khi hết bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến chiều 16/3, tại Bình Thuận có chín ca nhiễm COVID-19 đều xuất phát từ nguồn lây nhiễm của bà ĐTLT (bệnh nhân thứ 34) sau khi bà này đi du lịch Mỹ về. Ngoài ra bệnh nhân này còn lây nhiễm cho hai đối tác tại TP.HCM sau 20 phút làm việc, tiếp xúc.

Phân công người phụ trách điều hành Trung tâm Internet Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ TT-TT, Bộ vừa giao ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam phụ trách điều hành Trung tâm Internet Việt Nam kể từ ngày 1.4.2020 cho đến khi có quyết định khác.

Ngày 16.3 tại Hà Nội, Bộ TT-TT đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, tại quyết định số 339/QĐ-BTTTT ngày 12.3.2020 của Bộ trưởng Bộ TT-TT quyết định thuyên chuyển ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT-TT) về công tác tại Trường đại học Giao thông vận tải (Bộ Giáo dục - Đào tạo) theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1.4.2020.

Lãnh đạo Bộ TT-TT chúc mừng ông Nguyễn Hồng Thắng nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Bộ TT-TT

Tại quyết định số 348/QĐ-BTTTT ngày 16.3.2020 của Bộ trưởng Bộ TT-TT quyết định ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam thôi biệt phái tại Cục Tin học hóa, trở về công tác tại Trung tâm Internet Việt Nam kể từ ngày 1.4.2020.

Tại quyết định số 349/QĐ-BTTTT ngày 16.3, Bộ trưởng Bộ TT-TT giao ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam phụ trách điều hành Trung tâm kể từ ngày 1.4.2020 cho đến khi có quyết định khác.

Được biết Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị trực thuộc Bộ TT-TT, được thành lập ngày 28.4.2000, thực hiện chức năng quản lý và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên internet ở Việt Nam; thiết lập, quản lý và khai thác hệ thống DNS quốc gia; Trạm trung chuyển internet quốc gia. Từ khi đi vào hoạt động, VNNIC đã góp phần quan trọng từng bước đưa internet Việt Nam hội nhập thế giới, là đầu mối cung cấp thông tin, hướng dẫn người sử dụng internet tại Việt Nam, thúc đẩy internet trong nước phát triển.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ