Thứ sáu, 19/04/2024 11:32 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/1/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 17/01/2020 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/1/2020.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc Tết cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cán bộ, chiến sỹ tại 15 điểm cầu trên cả nước.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác những kết quả công tác nổi bật năm 2019. Theo đó, Bộ đội Biên phòng đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; kịp thời phát hiện và xử lý giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới; duy trì thực hiện nghiêm các hiệp định, quy chế biên giới, cửa khẩu... Vị thế của lực lượng Bộ đội Biên phòng không ngừng được nâng lên; được Đảng, Nhà nước, Quân đội, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ở biên giới yêu thương, tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu, chúc Tết lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng cơ chế thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong năm 2019 của lực lượng Biên phòng cũng đạt hiệu quả cao: Đã bắt giữ trên 8.600 vụ với hơn 13.600 đối tượng; trên 3,1 tấn ma túy các loại; giải cứu 70 nạn nhân trong các vụ mua bán người qua biên giới; bắt giữ trên 23.000 tấn than, quặng, trên 2 triệu lít xăng, dầu, 30 tấn pháo, 900 kg thuốc nổ... Tổng trị giá hàng hóa trên 110 tỷ đồng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, chúc mừng những thành tích và kết quả lực lượng Biên phòng đã đạt được trong năm 2019. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng gửi lời cảm ơn tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các địa phương trên cả nước, nhất là các địa phương có đường biên giới đã thường xuyên quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và là Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Những tiêu cực của xã hội và việc điều chỉnh tổ chức lực lượng tiếp tục tác động đến tư tưởng, đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sỹ...

Những năm tiếp theo, nhiệm vụ của Quân đội nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng sẽ tiếp tục có sự phát triển mới, với những đòi hỏi ngày càng cao, toàn diện hơn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, trong đó cần quán triệt sâu sắc và tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia theo các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động, Đề án công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia bằng những giải pháp, hành động thiết thực, cụ thể, kịp thời. Đồng thời, lực lượng Biên phòng cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý lực lượng Bộ đội Biên phòng cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; bảo đảm đầy đủ quân số, vũ khí trang bị, kịp thời xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ Tết, tổ chức cho bộ đội đón Xuân, ăn tết vui tươi, tiết kiệm, an toàn; quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn đóng quân...

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Canh Tý, năm 2020, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gửi lời chúc mừng năm mới đến quân và dân biên giới cả nước, mong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đón Xuân mới vui vẻ, phấn khởi, an toàn, năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi

Tối 16/1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2020) và 100 năm Ngày sinh anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ tướng Nguyễn Thị Định (15/3/1920 - 15/3/2020).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, các nữ du kích bộ đội Thu Hà năm xưa, thân nhân anh hùng nữ tướng Nguyễn Thị Định...

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của phong trào Đồng Khởi năm 1960 do nữ tướng Nguyễn Thị Định trực tiếp chỉ đạo. Cách nay 60 năm, ngày 17/1/1960, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Bến Tre, nhân dân huyện Mỏ Cày đã nổi dậy ở 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh (huyện Mỏ Cày, nay là huyện Mỏ Cày Nam) mở đầu cho một cao trào Đồng Khởi.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 60 năm Bến Tre Đồng Khởi

Từ đó, làn sóng "Đồng khởi" như nước vỡ bờ lan ra toàn tỉnh Bến Tre và khắp các tỉnh Nam bộ, Tây nguyên, Trung Trung bộ... Thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" đã đưa cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công mạnh mẽ, rộng khắp, liên tục... Thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" có ý nghĩa chiến lược, làm thay đổi cục diện cách mạng miền Nam, là thất bại lớn đầu tiên của chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam nước ta.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhấn mạnh, nhắc đến phong trào Đồng khởi 1960, chúng ta sẽ luôn nhớ đến nữ tướng Nguyễn Thị Định, một trong những người lãnh đạo, là linh hồn của cuộc Đồng khởi Bến Tre và phong trào Đồng khởi ở miền Nam.

Và cũng trong phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre đã sinh ra Đội quân tóc dài huyền thoại do nữ tướng Nguyễn Thị Định trực tiếp chỉ đạo. Đội quân tóc dài được nhân rộng và phát triển mạnh ở các tỉnh Nam bộ, góp phần quan trọng trong việc chuyển tình thế cách mạng từ phòng ngự, giữ gìn lực lượng sang tiến công địch liên tục giành thắng lợi…

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre kỳ vọng, năm 2020 với tinh thần "bứt phá về đích", quyết tâm giành thắng lợi trọn vẹn các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2015-2020, tạo nên thế và lực mới cho tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới bền vững hơn; phấn đấu đến năm 2030, đưa tỉnh nhà phát triển ngang bằng với các tỉnh khu vực và cả nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Văn Đảnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua "Đồng khởi mới", theo đó: Sau giải phóng, tinh thần Đồng khởi Bến Tre được phát huy mạnh mẽ cho đến hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (2015), Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra lời kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà hưởng ứng tích cực bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp. Với tinh thần “Đồng tâm”, “Đồng lòng”, “Đồng loạt” của phong trào Đồng khởi năm xưa với “Đồng khởi mới” hôm nay đã thúc giục cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quyết tâm vượt qua bao khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh để vươn lên tầm cao mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Ngân nhấn mạnh: "Trong giây phút xúc động, thiêng liêng này, mỗi chúng ta lại càng ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết về trách nhiệm to lớn của mình trong việc gìn giữ và phát huy mạnh mẽ truyền thống dân tộc để đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước của ngày hôm nay, sao cho xứng đáng với truyền thống, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông. Ôn lại truyền thống kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nữ tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Định chúng ta càng tự hào về truyền thống cách mạng, của lớp người đi trước".

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tinh thần Đồng khởi đã trở thành truyền thống bất khuất, thấm sâu vào máu thịt, trở thành ý chí, quyết tâm, niềm tin của mỗi người dân; đồng thời, đã được phát huy mạnh mẽ trong hơn 30 năm đổi mới và phát triển đất nước, góp phần quan trọng trong những thành tựu to lớn mà nước ta đã đạt được: Diện mạo đất nước đã có nhiều đổi thay, tiềm lực, quy mô nền kinh tế tăng lên; phát triển kinh tế luôn được chú trọng đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; cơ đồ, vị thế của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá trong tiến trình chung của đất nước, Bến Tre cũng có sự vươn lên, chuyển mình, thay da, đổi thịt từ mảnh đất ba dải cù lao bị chia cắt, nay đã trở thành một vùng đất thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, bạn bè trong nước và thế giới. "Thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre, luôn giữ gìn và nỗ lực phát huy tinh thần, giá trị Đồng khởi, liên tục phát động phong trào thi đua Đồng khởi mới để xây dựng, phát triển quê hương và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng so với bình diện chung của khu vực và cả nước thì còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Do vậy, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bến Tre trong thời gian tới cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần Đồng khởi năm xưa, đẩy mạnh một cách toàn diện phong trào Đồng khởi mới; phải quyết liệt hơn nữa, phát huy tốt hơn mọi nguồn lực, xung lực để phát triển.

Tôi tin tưởng và mong muốn rằng, Bến Tre - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, người dân cần cù, sáng tạo, nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước nói chung và Bến Tre nói riêng phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần Đồng Khởi, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, nhạy bén sớm đưa đất nước ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, giàu đẹp…

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảngb

Ngày 16/1, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Quận ủy quận Tân Phú (TPHCM) tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 109 đảng viên. Trong số các đảng viên cao tuổi Đảng nhận Huy hiệu Đảng lần này, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Cùng ngày, Quận ủy quận 4 phát động đợt thi đua cao điểm, đăng ký các công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội Đảng các cấp; công bố Dự thảo báo cáo chính trị (lần 1) Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy quận 4, nhấn mạnh đợt thi đua cao điểm tập trung thi đua trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công, chu đáo đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ cơ sở; thi đua thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tại Bến Nhà Rồng, 200 đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú tham gia tọa đàm “Đảng viên trẻ quận 1 sắt son niềm tin với Đảng” do Liên đoàn Lao động quận 1 phối hợp Quận đoàn 1 tổ chức vào ngày 16-1. Tại chương trình, các đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú có những hiến kế cho sự phát triển của Đảng; các cách tuyên truyền phổ biến pháp luật rộng rãi trong người dân, công nhân, viên chức, người lao động để pháp luật đi vào đời sống; cải cách hành chính, công khai minh bạch để hạn chế tiêu cực... Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 1 và Quận đoàn 1 trao danh sách 443 đoàn viên ưu tú cho Quận ủy quận 1 để xem xét, kết nạp Đảng.

Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận 10 (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và họp mặt mừng Xuân Canh Tý - mừng Đảng quang vinh. Dịp này, Quận đoàn quận 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 10, Liên đoàn Lao động quận 10 trao danh sách đoàn viên, hội viên ưu tú để xem xét, kết nạp Đảng.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 10 cũng tổ chức họp mặt giao lưu đảng viên, cán bộ, công chức quận đã nghỉ hưu, hiện đang tham gia cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, tổ dân phố, làm nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở tại quận.

Khai mạc Hội nghị quan chức Cao cấp ASEAN

Sáng 16/1, tại Nha Trang, Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN đã nhóm họp. Đây là Hội nghị quan chức Cao cấp ASEAN đầu tiên trong năm 2020 của năm Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và là cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào ngày 17/1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn quan chức cao cấp Việt Nam tại ASEAN, chủ trì cuộc họp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã giới thiệu về chủ đề, ưu tiên và sáng kiến do Việt Nam đề xuất trong 2020.

Theo đó, những đề xuất của Việt Nam sẽ trải rộng trên mọi lĩnh vực hợp tác ASEAN, dựa trên các nội dung chính gồm xây dựng Cộng đồng, quan hệ đối ngoại và quảng bá hình ảnh của ASEAN tới cộng đồng quốc tế. Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam khẳng định là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ phấn đấu hết sức mình vì thành công của Cộng đồng ASEAN, vì một ASEAN đoàn kết, nhất trí, đóng vai trò trung tâm trong khu vực và hướng về tương lai.

Các đại biểu dự hội nghị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Asean 2020

ASEAN 2020 với chủ đề năm “Gắn kết và chủ động thích ứng”. Hội nghị Thứ trưởng và Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 2020 tập trung thảo luận những vấn đề, công việc phải làm suốt năm 2020, đồng thời triển khai nghị quyết của lãnh đạo cấp cao ASEAN. Trao đổi nội dung của ASEAN với 10 nước đối tác như: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ,... Nâng cấp quan hệ giữa ASEAN với Liên hiệp quốc.

Năm 2020 là năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020: Phát huy vai trò và đóng góp của ASEAN vào duy trì hoà bình, an ninh, ổn định khu vực; thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và vận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0; Thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN thống nhất đa dạng, nâng cao hình ảnh của cộng đồng ASEAN trong khu vực và trên thế giới; đẩy mạnh quan hệ đối tác với các nước trên thế giới, phát huy vai trò trong cộng đồng quốc tế, góp phần định hình cấu trúc và luật chơi mới của khu vực và thế giới; Nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN qua cải cách thể chế, nâng cấp các quy trình, quy chuẩn trong ASEAN. Các bộ, ngành của Việt Nam đã đưa ra 60 sáng kiến và đề xuất để thảo luận ở Năm ASEAN 2020.

Các quan chức cao cấp đã rà soát mọi mặt công tác chuẩn bị cho Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra từ ngày 16-17/1 tại Nha Trang. Bên cạnh đó, các nước cũng trao đổi thêm về kết quả triển khai các quyết định của Lãnh đạo từ Hội nghị Cấp cao ASEAN 35 (Thái Lan, 11/2019) đến nay, quan hệ đối ngoại và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm khác.

Các nước đánh giá cao Việt Nam, Chủ tịch ASEAN 2020 đã chủ động đề xuất các định hướng, ưu tiên và sáng kiến để triển khai các nội dung hợp tác ASEAN trong 2020. Tất cả đều cho rằng những nội dung này là phù hợp và có tính khả thi cao. Trên cơ sở đó, các nước nhất trí sẽ kiến nghị các Bộ trưởng Ngoại giao thông qua các nội dung này.

Trao đổi về quan hệ đối ngoại của ASEAN, các nước nhấn mạnh ý nghĩa của đoàn kết, thống nhất ASEAN, khẳng định sẽ nỗ lực nâng cao hơn nữa vai trò trung tâm, hình ảnh chủ động và tích cực của ASEAN trên các diễn đàn quốc tế. Đồng thời cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam và In-đô-nê-xi-a đều là Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ASEAN có cơ hội tăng cường trao đổi, hợp tác với Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, từ đó phát huy vai trò, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, an ninh và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Việt Nam cũng đã giới thiệu với các nước về lịch hoạt động và các văn kiện ASEAN sẽ được thông qua trong năm 2020. 

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?