Thứ tư, 24/04/2024 11:20 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/7/2019

MTĐT -  Thứ hai, 15/07/2019 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/7/2019 trong nước và thế giới.

Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 15/7, Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khóa XIV khai mạc tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc họp Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Với việc phát huy tinh thần đổi mới trong Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV được cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao. Sau kỳ họp thứ 7 đến nay, tuy thời gian không nhiều nhưng được Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội chuẩn bị khẩn trương nên tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 4 dự án luật để chuẩn bị trình ra Quốc hội tiếp tục thảo luận vào Kỳ họp thứ 8.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về 4 dự án luật, gồm: Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Tổng kết kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Quốc hội điện tử giai đoạn 2019 - 2026.

Phiên họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 17/7.

Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh họp bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Hôm nay (15/7), Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh khai mạc Kỳ họp thứ 10, khóa XVII để bầu bổ sung các chức danh của HĐND và UBND tỉnh. Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 15-17/7.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, thay ông Đặng Quốc Khánh - người vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét các báo cáo thường kỳ về Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh; thu chi ngân sách; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm…

Các đại biểu tham gia lễ khai mạc Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng xem xét, thông qua 14 tờ trình và dự thảo nghị quyết chuyên đề. Đáng chú ý trong đó là nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 25/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí…

Ngoài ra, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và học sinh, sinh viên đi du học nghề giai đoạn 2019 - 2021; nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo; nghị quyết thành lập thị trấn Lộc Hà, thuộc huyện Lộc Hà; nghị quyết sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số xã, phường, thị trấn... cũng được xem xét, thảo luận tại kỳ họp này.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác.

Quảng Ngãi: Ký kết hợp tác về khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Ngãi (14/7/1989 - 14/7/2019) và ký kết chương trình hợp tác về KH&CN.

Trải qua 30 năm hình thành, năm xây dựng và phát triển, ngành KH&CN tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Trong lĩnh vực công nghiệp và sản xuất kinh doanh, hoạt động KHCN đã góp phần tạo ra những chuyển biến vượt bậc về năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi ký kết hợp tác về KHCN với các trường đại học.

Thực hiện chủ trương “đồng hành cùng doanh nghiệp”, từ năm 2006 đến nay, đã hỗ trợ 13 doanh nghiệp đổi mới công nghệ; hỗ trợ xây dựng 340 hồ sơ đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, sáng chế và kiểu dáng công nghiệp; hỗ trợ 193 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM), việc thực hiện các đề tài, dự án KHCN thuộc chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp và thu nhập cao cho nông dân, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đóng góp tích cực vào xây dựng NTM.

Nhiều mô hình, dự án KHCN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực. Nhằm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy hải sản, tạo ra đối tượng nuôi mới, chủ động con giống và phát triển nghề nuôi trồng thủy hải sản cho ngư dân, các đề tài, dự án khoa học đã tập trung điều tra đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản…

Các đề tài nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn .

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động sáng tạo đạt kết quả tích cực. Công tác đầu tư, phát triển tiềm lực KHCN đã được quan tâm thực hiện; cơ sở vật chất và nguồn nhân lực KHCN tăng lên đáng kể.

Với những thành tích đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Sở KH&CN tỉnh; Bộ KH&CN tặng Cờ thi đua ngành KH&CN cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN Quảng Ngãi, tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân và tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp KHCN cho 48 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển KHCN tỉnh; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân thuộc Sở KH&CN đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết hợp tác với Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Tôn Đức Thắng trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng KH&CN.

Cháy lớn tại ngôi nhà 3 tầng ở Sa Pa, Lào Cai

Tối 14/7, một đám cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trong thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Thời điểm cháy trong ngôi nhà có gần 10 người, bao gồm cả các du khách thuê phòng. Sau khoảng hơn một giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Nguyên nhân đám cháy ban đầu được xác định có thể do chập điện, bởi khi lửa bùng phát là lúc điện lực Sa Pa bắt đầu đóng điện.

Trước đó, trên địa bàn thị trấn Sa Pa xảy ra mất điện cả ngày và có mưa lớn kéo dài.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới