Thứ sáu, 29/03/2024 13:10 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/10/2019

MTĐT -  Thứ ba, 15/10/2019 08:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/10/2019 trong nước và thế giới.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về kinh tế tập thể

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT). Các Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và Trịnh Đình Dũng đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; các chuyên gia, nhà khoa học, một số cơ quan, tổ chức quốc tế; đầu cầu trực tuyến các địa phương.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), Liên minh HTX, cùng các thành viên về những thành tích rất đáng khích lệ trong thời gian qua; kết quả đạt được góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của khu vực KTTT, HTX trong sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thủ tướng cũng điểm lại và làm sâu sắc thêm kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong phát triển KTTT, HTX. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nêu một số quan điểm, định hướng về phát triển KTTT:

Một là, tiếp tục khẳng định quan điểm, định hướng nhất quán của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của KTTT phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta như trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung năm 2011). Đó là “Kinh tế nhà nước cùng với KTTT ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại hội nghị.

Hai là, phát triển KTTT có ý nghĩa sâu sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và cả về an ninh trật tự. Nó tập hợp các nguồn lực nhỏ, sử dụng có hiệu quả để tạo thành nguồn lực lớn có sức mạnh giúp các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ có thể hợp tác, liên kết phát triển và cạnh tranh hiệu quả với các lực lượng kinh tế lớn...

Ba là, kinh tế hợp tác (KTHT) không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã viên. HTX và các hình thức KTHT là nhân tố quan trọng góp phần ổn định, bảo đảm công bằng xã hội.

Cuối cùng, nước ta đi lên từ một nền kinh tế phổ biến là các hộ kinh tế nhỏ, cả nông nghiệp và phi nông nghiệp, do đó phát triển KTHT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua phát triển KTHT, Đảng và Nhà nước mong muốn người dân tham gia liên kết, hợp tác sản xuất, tạo năng lực phát triển mới, vươn mạnh ra thị trường thế giới; được hưởng nhiều lợi ích về văn hóa, tinh thần, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng… Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để phát huy hiệu quả sức mạnh của HTX kiểu mới và các mô hình KTTT. Các giá trị trung tâm cần phải có là “tầm nhìn dài hạn, lợi ích chia sẻ bền vững giữa thành viên HTX - người lao động - khách hàng - người tiêu dùng - đối tác, và đổi mới sáng tạo” trên nền tảng tổ chức quản trị hiện đại theo cơ chế thị trường.

Để thực hiện đồng bộ, thống nhất, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong việc xây dựng thể chế, chính sách; định hướng, dẫn dắt, hỗ trợ, tạo mọi thuận lợi cho KTHT ngày càng phát triển. Tiếp tục nghiên cứu và khẩn trương đề xuất với Chính phủ một kế hoạch hành động để khuyến khích các mô hình KTHT hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc song phương với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, bên lề Đại hội đồng IPU-141 tại thủ đô Belgrade của CH Serbia, chiều 14/10 (theo giờ địa phương), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone Bouttanavong.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ổn định và đổi mới của nước Lào anh em, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào mới đây (tháng 9/2019), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng các danh hiệu khen thưởng cao quý của Việt Nam cho các tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào có nhiều thành tích trong việc củng cố và tăng cường hợp tác ngày càng gắn bó, hiệu quả giữa hai Quốc hội. Thời gian qua, Quốc hội hai nước đã tích cực phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề, các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại biểu quốc hội và cán bộ nhằm góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng pháp luật và hệ thống chính quyền của hai nước trong quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bên lề Đại hội đồng IPU-141

Về hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp; phối hợp giám sát, đôn đốc Chính phủ thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thỏa thuận; trao đổi về việc cải tiến bộ máy tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Về dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào do Việt Nam hỗ trợ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội mong muốn hai bên phối hợp hoàn thành xây dựng công trình theo tiến độ để chào mừng thành công của Đại hội Đảng hai nước trong năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cảm ơn Lào đã ủng hộ Việt Nam ứng cử thành công vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; mong muốn Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vị trí này, Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Chủ tịch Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) nhiệm kỳ 2019-2020. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Chủ tịch và Lãnh đạo Quốc hội Lào về việc tham dự Đại hội đồng AIPA-41 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 8/2020.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng chia sẻ về mối quan tâm của Việt Nam trong việc ứng phó với vấn đề nước sông Mekong bị tác động bởi biến đổi khí hậu, đề nghị Lào hợp tác trong việc sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mekong.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone Bouttanavong nhất trí với đánh giá của Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội về quan hệ hợp tác giữa hai nước và Quốc hội hai nước, cho rằng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt thông qua các chuyến thăm song phương cũng như các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cho biết dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào đang được triển khai tích cực và có thể hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2020. Đây là công trình hiện đại, là niềm tự hào của nhân dân Lào cũng như quan hệ giữa hai Quốc hội và hai nước. Về vấn đề sử dụng nguồn nước sông Mekong bền vững và hiệu quả, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, hai nước cần phối hợp chặt chẽ và trao đổi cụ thể về dự án hợp tác môi trường để cùng nhau sử dụng nguồn nước hiệu quả, giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng trường đua ngựa 420 triệu USD tại Sóc Sơn

Ngày 14/10, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại Sóc Sơn (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 9.577 tỉ đồng, tương đương 420 triệu USD cho Công ty Global Consultant Network Co.Ltd (Hàn Quốc) và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - hai đơn vị cùng đầu tư, triển khai dự án.

Phát biểu tại buổi cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, đây là dự án trường đua ngựa được Thủ tướng Chính phủ cấp phép đầu tiên tại Việt Nam.

Do đó, Hà Nội mong muốn nhà đầu tư sớm triển khai, đưa dự án đi vào hoạt động, tạo thêm sân chơi giải trí cho người dân Thủ đô, cũng như du khách trong và ngoài nước. Qua đó, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, đóng góp vào ngân sách thành phố, đặc biệt hơn là tăng cường phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Trên tinh thần đó, thay mặt chính quyền thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư triển khai Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại Sóc Sơn được nhanh chóng và hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho Đại diện Chủ đầu tư, ông Lee Dae Bong, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc).

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương giải phóng mặt bằng trong vùng thực hiện dự án, để giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư ngay khi đã cắm mốc ranh giới dự án; sở, ngành và đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ về các thủ tục hành chính, liên hệ để nhà đầu tư thực hiện dự án được thuận lợi.

Bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà UBND thành phố Hà Nội dành cho các nhà đầu tư tại buổi trao Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, Đại diện Chủ đầu tư, ông Lee Dae Bong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Charmvit (Hàn Quốc) cho biết: Đối với Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại Sóc Sơn (Hà Nội), Tập đoàn Charmvit đã chuẩn bị rất chu đáo, sẽ thực hiện đúng cam kết. Đồng thời, ông Lee Dae Bong mong muốn thành phố Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn xúc tiến giải phóng mặt bằng sớm nhất có thể, để nhà đầu tư thực hiện xây dựng và sớm hoàn thành đưa tổ hợp này vào sử dụng.

Dự án Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại Sóc Sơn (Hà Nội) có quy mô thực hiện trên diện tích 125 ha, được xây dựng tại địa bàn xã Tân Minh và Phù Linh thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Vốn góp để thực hiện dự án là 2.736 tỉ đồng, tương đương 120 triệu đô la Mỹ.

Trong đó, Công ty Global Consultant Network Co.Ltd (Hàn Quốc) góp 85% vốn bằng tiền mặt, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội góp 15% vốn bằng tiền mặt. Vốn vay từ các tổ chức tín dụng là 6.841 tỉ đồng tương đương 300 triệu đô la Mỹ. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư.

Vinh danh các tập thể, cá nhân, tổ chức tôn giáo tham gia tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị toàn quốc về “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” năm 2015, lãnh đạo 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo tại Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020 với 5 nội dung, 7 mục tiêu, giải pháp.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, trên nhiều phương diện, nổi bật là: Có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng cùng tham gia thể hiện chung tay bảo vệ môi trường (Mặt trận, cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền, đoàn thể các cấp, các tổ chức và cá nhân tôn giáo, các tổ chức môi trường trong nước và quốc tế, tổ chức phí chính phủ...); cách thức triển khai Chương trình phối hợp đồng bộ, bài bản, có nhiều sáng tạo, phù hợp với giáo lý, giáo luật của tôn giáo, đặc điểm tình hình các địa phương và yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.
Các tôn giáo đã xây dựng được nhiều mô hình (khoảng 1014 mô hình) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vinh danh và trao tặng bằng khen cho 39 tập thể, 20 cá nhân và 9 mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn quốc. 

Nhiều nội dung của Chương trình phối hợp đã được lồng ghép vào việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường" nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ngành và các đoàn thể; sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân cũng như các cộng đồng tôn giáo. Qua đó hình thành cơ chế hỗ trợ hiệu quả, phát huy nội lực, tự quản trong nhân dân kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước, nguồn lực xã hội, quốc tế trong sự nghiệp xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong thời quan vừa qua đã có những nỗ lực, chung tay hành động với những mục tiêu thiết thực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chúc mừng và vinh danh các cá nhân, tập thể nhận bằng khen, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động, tích cực bảo vệ môi trường là những vấn đề quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quyết định sự phát triển của đất nước, cũng như tương lai phồn thịnh và hạnh phúc của các thế hệ người Việt Nam. Điều đó, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu mà tất cả các tôn giáo ở Việt Nam cùng với toàn dân tộc đang hướng tới.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, thông qua thực hiện Chương trình đã khẳng định đường hướng sống “Tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể là đúng đắn, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội; tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới