Thứ sáu, 29/03/2024 15:51 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/3/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 01/03/2020 06:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/3/2020.

Việt Nam tổ chức chuỗi các hoạt động giao lưu của Hội Phụ nữ ASEAN tại Hoa Kỳ

Ngày 28/2, tại Nhà Việt Nam, thủ đô Washington DC, Chủ tịch Hội Phụ nữ ASEAN tại Washington DC (AWC-DC), Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Phương Liên, đã chủ trì các cuộc họp tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch AWC-DC của Việt Nam trong năm 2019 với sự tham gia của Phu nhân Đại sứ, điều phối viên 10 nước ASEAN cùng hơn 100 thành viên hội là cán bộ nữ tại các Đại sứ quán ASEAN tại Washington DC và các khách mời.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại cuộc họp, Ban điều hành AWC-DC đã điểm lại các hoạt động trong năm 2019 và lên kế hoạch cho các hoạt động năm 2020. Theo đó, trong năm 2019 – năm nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch AWC-DC, hội đã tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, dã ngoại nhằm tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên của hội nói riêng và giữa các nước ASEAN nói chung như Ngày Ẩm thực Malaysia, tham quan Thư viện Quốc hội và Vườn Bách thảo quốc gia tại thủ đô Wassington DC… Đặc biệt, AWC-DC đã xuất bản cuốn sách “A Taste of ASEAN Cuisine”, trong đó tập hợp các công thức chế biến món ăn đặc sắc nhất của mỗi nước ASEAN do đích thân từng phu nhân đại sứ các nước ASEAN giới thiệu, nhằm gây quỹ từ thiện ủng hộ hoạt động của tổ chức Bác sỹ không biên giới. Dự kiến trong năm 2020, AWC-DC sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tăng cường gặp gỡ và giao lưu giữa các thành viên như sự kiện ASEAN Showcase do Đại sứ quán Thái Lan tổ chức, các lớp dạy khiêu vũ truyền thống của Đại sứ quán Indonesia và Philippines, trình diễn thời trang Myanmar, thăm quan các địa danh nổi tiếng của thủ đô Washington DC.

Các thành viên Ban điều hành Hội Phụ nữ ASEAN tại Washington DC (AWC-DC) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đặng Huyền/Pv TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp, các thành viên đánh giá cao đóng góp của Việt Nam và Thái Lan trên cương vị Chủ tịch và Phó Chủ tịch AWC-DC năm 2019, nhất trí bầu Phu nhân Đại sứ Myanmar Kay Thi Kyi Wynn làm Chủ tịch và Phu nhân Đại sứ Singapore Mirpuri làm Phó Chủ tịch của AWC-DC năm 2020.

Phát biểu chào mừng Chủ tịch mới của AWC-DC, Phu nhân Nguyễn Phương Liên cảm ơn sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các nước ASEAN vào các hoạt động chung thời gian qua, cho rằng sự gắn kết đó điều hết sức quý giá đối với hội. Bà bày tỏ tin tưởng trong năm 2020, AWC-DC sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa, đóng góp vào các hoạt động chung của các nước ASEAN tại Washington D.C, cũng như tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa các phu nhân và cán bộ nữ tại các cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch mới của hội, Phu nhân Đại sứ Myanmar Kay Thi Kyi Wynn đánh giá cao đóng góp của Phu nhân Nguyễn Phương Liên trên cương vị Chủ tịch AWC-DC trong năm qua, cũng như cảm ơn sự tổ chức chu đáo, công phu và chuyên nghiệp mà phía Việt Nam đã dành cho sự kiện. Bà bày tỏ tin tưởng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước ASEAN để năm 2020 sẽ là một năm bận rộn với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, lịch sử các nước ASEAN tại sở tại.

Nhân dịp này, theo sáng kiến của Việt Nam, chương trình trình diễn thời trang truyền thống và hiện đại của 10 các nước ASEAN đã được tổ chức với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các cán bộ đại sứ quán các nước thành viên ASEAN, tạo một điểm nhấn độc đáo cho sự kiện. Qua việc trình diễn và thuyết minh cho từng trang phục, người xem không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thời trang mà còn hiểu thêm nét đặc sắc trong chất liệu và hoa văn trong trang phục mỗi nước ASEAN. Ngoài ra, cũng nhân dịp này, các đại biểu tham gia sự kiện đã thưởng thức ẩm thực của Việt Nam và các nước ASEAN, được giới thiệu về các địa danh thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam qua bộ banner quảng bá du lịch Việt Nam được trưng bày tại sự kiện.

Những hoạt động được Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức trong thời gian qua thể hiện sự chủ động, đóng góp tích cực vào các hoạt động gắn kết, giao lưu giữa các nước ASEAN tại Washington, vừa thực hiện công tác ngoại giao kinh tế, thúc đẩy quảng bá văn hóa, du lịch của đất nước tới bạn bè các nước ASEAN và sở tại, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ đang kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao (1995-2020) và Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị tạo điều kiện và tích cực điều trị cho công dân Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 29/2, ngay sau khi nhận được thông báo của Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) về một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu nhiễm virus SARS-CoV-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các cơ quan và địa phương liên quan của Hàn Quốc đề nghị tạo điều kiện thuận lợi và tích cực điều trị cho công dân Việt Nam nói trên.

Trước đó, KCDC đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại Daegu, một trong hai tâm dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), KCDC đã gửi thông tin bệnh nhân này đến Bộ Y tế Việt Nam.

Lực lượng kiểm dịch phun thuốc khử trùng nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại Daegu, cách Seoul (Hàn Quốc) khoảng 300km về phía Đông Bắc ngày 29/2/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ chữa trị miễn phí cho công dân Việt Nam tại nước này trong trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Park Yang-woo ngày 28/2 đã phải khẩn thiết kêu gọi các tổ chức tôn giáo kiềm chế hoạt động tụ tập đông người trong thời gian tới, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Chính phủ Hàn Quốc nhận định thời điểm cuối tuần này và cuối tuần sau là bước ngoặt quan trọng trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tại nước này.

TP HCM lần đầu đối thoại văn hóa với người dân

Liên quan đến chương trình đối thoại văn hóa, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, chương trình Đối thoại văn hóa là chủ trương của Thường trực Thành ủy, cụ thể hóa Chương trình hành động của Thành ủy nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Khóa XI về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Chương trình đối thoại cũng nhằm khẳng định văn hóa là mục tiêu, nền tảng và động lực của sự phát triển để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đảm bảo sự hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần của mỗi tầng lớp nhân dân, nhận thức đúng và đủ về vai trò quan trọng của văn hóa, góp phần phát triển bền vững đất nước và TP HCM, trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị quan trọng của cả nước.

Trong số đầu tiên, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Thông tin - Truyền thông, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật TP HCM và khách mời sẽ cùng trao đổi, đối thoại về nội dung “Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TP HCM - Thành phố văn hóa” với các tầng lớp nhân dân.

Đối thoại văn hóa là hoạt động trao đổi những vấn đề liên quan lĩnh vực, hoạt động văn hóa, được tổ chức định kỳ hàng tháng giữa lãnh đạo với người dân thành phố (bao gồm các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố) nhằm lắng nghe những đề xuất ý kiến, hiến kế cho lãnh đạo thành phố để thực hiện Chủ đề năm 2020 “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

1.473 lượt tập thể và 4.413 lượt cá nhân được khen thưởng

Các đồng chí: Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an Thành phố; Đinh Mạnh Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đình Sỹ - Phó chủ tịch HĐND huyện; cùng đại diện các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, đại diện một số ban, ngành của huyện…dự hội nghị.

Cụm thi đua số 8 gồm Công an 8 huyện: Chương Mỹ (đơn vị Cụm trưởng), Thường Tín, Quốc Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Trì và Thanh Oai. Trong những năm qua, cấp uỷ, chỉ huy và cán bộ chiến sỹ các đơn vị trong Cụm luôn nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Công an Thành phố phát động. Hàng năm, Cụm đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực và được chia làm 4 đợt thi đua gắn kết hợp với các đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo CATP Hà Nội và huyện Chương Mỹ chứng kiến 8 đơn vị Cụm thi đua số 8 ký giao ước

Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020, Cụm thi đua số 8 đã có hàng nghìn lượt cán bộ chiến sỹ nêu gương sáng về tinh thần dũng cảm, tận tuỵ, quên mình, lập công xuất sắc trong công tác, chiến đấu, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND. Qua đó đã có 1.473 lượt tập thể và 4.413 lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch UBND các huyện trong Cụm thi đua số 8 khen thưởng.

Tại hội nghị, 53 cá nhân và 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015 - 2020 đã được biểu dương, khen thưởng. Các đơn vị trong Cụm cũng đã ký kết giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Dương và đồng chí Đinh Mạnh Hùng đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8 đạt được trong thời gian vừa qua. Lãnh đạo Công an thành phố và Huyện Chương Mỹ chúc mừng các gương điển hình tiên tiến đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; đồng thời đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả cao trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2020 – 2025.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 1/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.