Thứ năm, 28/03/2024 21:29 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/4/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 12/04/2019 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/4/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/4/2019 trong nước và thế giới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có tân Thứ trưởng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo đó, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiệp (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn) giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Được biết, ông Nguyễn Hoàng Hiệp sinh năm 1960 tại xã Ninh Tiến, Hoa Lư, Ninh Bình.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp từng đảm nhận các chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn (từ tháng 4/2014 – 4/2019).

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Hiệp.

Khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2019

Tối 12/4 (mùng 8/3 Âm lịch) sẽ chính thức khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2019, ngày lễ trọng đại của cả dân tộc.

Chương trình sẽ được diễn ra tại sân khấu chính Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong đêm khai mạc, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa.

Năm nay, phần Lễ trong Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ bao gồm Lễ Giỗ đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương... Các hoạt động của lễ hội kéo dài đến 10/3 Âm lịch tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường lân cận.

Lễ hội Đền Hùng.

Xây dựng bệnh viện vệ tinh cho Bệnh viện Trung ương Huế

Chiều 11-4, Bệnh viện Trung ương Huế đã ký kết biên bản hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đây là bệnh viện tuyến huyện đầu tiên trong tỉnh Thừa Thiên-Huế được ký hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo đó, Bệnh viện Trung ương Huế với tư cách là mô hình bệnh viện hạt nhân sẽ tiếp nhận Trung tâm Y tế Phú Vang trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế là bệnh viện vệ tinh, để tăng cường hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, đặc biệt là trong các lĩnh vực ngoại, sản, gây mê, hồi sức cấp cứu, nhi khoa, tai mũi họng… Việc tiếp nhận này nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

GS-TS Phạm Như Hiệp (biên phải) ký kết biên bản hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật

Tại lễ ký kết, GS-TS Phạm Như Hiệp cũng trao quyết định cho ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế làm Giám đốc Trung tâm Đột quỵ nhằm triển khai có hiệu quả mạng lưới phòng chống đột quỵ với sự gắn kết giữa Bệnh viện Trung ương Huế với ngành y tế địa phương. 

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam để phát triển ngành kinh tế mũi nhọn

Sáng 12/4, diễn đàn Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra tại Hội trường Thống nhất, TP.HCM.

Diễn đàn Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam có chủ đề "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam để phát triển ngành kinh tế mũi nhọn". Diễn đàn là cơ hội để các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo về du lịch trao đổi, tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam, hướng tới những quan điểm đổi mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch; các chính sách của Nhà nước và doanh nghiệp về đào tạo nguồn lực này.

Trong khuôn khổ sự kiện, 8 trường đào tạo du lịch dự kiến sẽ ký kết liên kết đào tạo.

Nhật Bản sẽ thí điểm xử lý ô nhiễm ở sông Tô Lịch

Chiều 11/4, tiếp ông Tadashi Yamamura, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản, đồng thời là chuyên gia của Liên Hợp Quốc về môi trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đề xuất tài trợ miễn phí thí điểm xử lý ô nhiễm nước ở một đoạn của sông Tô Lịch và một góc của Hồ Tây bằng công nghệ mới.

Đồng thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm việc sớm với các chuyên gia để nghiên cứu triển khai. Nếu thử nghiệm này thành công, đây sẽ là nền tảng tốt để xử lý ô nhiễm nguồn nước, ở cả những địa phương khác, không chỉ riêng Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản.

Phía Nhật bản dự kiến thí điểm xử lý ô nhiễm ở khu vực thượng lưu sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano Bioreactor. Đây là công nghệ có tốc độ xử lý siêu nhanh. Với công nghệ này, chỉ sau 3 ngày, mùi hôi sẽ hết. Còn sau khoảng 2 tháng, các chất thải và bùn dưới sông sẽ bị phân hủy.

Phía Nhật Bản đã khảo sát trong 2 năm và hy vọng công nghệ này sẽ hỗ trợ tích cực Việt Nam trong vấn đề xử lý nước thải.

P.V(Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.