Thứ năm, 25/04/2024 12:18 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/10/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 12/10/2019 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/10/2019 trong nước và thế giới.

Tôn vinh gần 200 doanh nhân, doanh nghiệp thủ đô xuất sắc

Tối 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (Hanoisme) đã long trọng tổ chức Đêm Doanh nghiệp 2019 với chủ để "Doanh nghiệp thủ đô làm theo lời Bác" nhằm tôn vinh gần 200 doanh nghiệp xuất sắc của thủ đô có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô và đất nước.

Doanh nghiệp Việt chưa chú trọng bảo vệ thương hiệu / Doanh nghiệp Việt liên kết tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu

Tham dự chương trình, về phía TƯ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; nguyên Ủy viên BCH TƯ Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch CLB cựu đại biểu Quốc hội Vũ Mão; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc.

Về phía TP Hà Nội có: Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội và hơn 500 doanh nhân xuất sắc của Thủ đô năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: với 3/4 chặng đường của Kế hoạch 5 năm 2016-2020 vừa qua, cộng đồng doanh nghiệp, lĩnh vực kinh tế tư nhân tiếp tục lớn mạnh. Chưa bao giờ số lượng doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội có sự phát triển mạnh mẽ như trong thời gian vừa qua. Từ năm 2016 đến tháng 9/2019, có hơn 93 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,5% so với cả giai đoạn 2011-2015; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 20,28 tỷ USD, gấp 3,24 lần so với giai đoạn 2011-2015; thu hút vốn ngoài ngân sách trong nước đạt 622 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã đóng góp nguồn vốn tương đối lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính trao Huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. (Ảnh: KT&ĐT)

Đánh giá vai trò nòng cốt của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đã không ngừng phát triển, đổi mới, đóng góp hơn 30% ngân sách nhà nước cho Thành phố, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động; tạo thêm việc làm mới cho hơn 150.000 người/mỗi năm.

"Đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố đã và đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhiều doanh nhân đã thể hiện rõ phẩm chất, bản lĩnh của doanh nhân Việt Nam hiện đại, luôn năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập, khẳng định vị thế, đảm bảo kinh doanh ổn định, phát triển; đồng thời, luôn có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, tích cực tham gia đồng hành cùng Thành phố trong các chương trình an sinh xã hội", ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hanoisme cho biết: Các doanh nghiệp và doanh nhân Thủ đô đang nỗ lực, chủ động, phát triển trở thành những doanh nghiệp và doanh nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Việc cập nhật, thích ứng và triển khai các mô hình kinh doanh đột phá là điều kiện cần thiết để tạo đà cho tăng trưởng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 4.0, kỷ nguyên của tri thức và khoa học công nghệ. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội và Doanh nghiệp Thủ đô cũng là hạt nhân quan trọng, cùng thành phố xây dựng chính quyền vững mạnh.

"Lớp doanh nghiệp, doanh nhân trẻ đang vận dụng thành công tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Thông qua đó khẳng định những kết quả to lớn của các doanh nghiệp, doanh nhân trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh", ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Tại Đêm Doanh nghiệp 2019, gần 200 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho hơn 270.000 doanh nghiệp Thủ đô đón nhận những phần thưởng cao quý cấp Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động, Cờ Thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND TP Hà Nội, Giấy khen và biểu trưng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hà Nội vàng năm 2019.

Công bố chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI với sự tham gia của 6 tỉnh

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI có sự tham gia của 6 tỉnh trong vùng Việt Bắc gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang.

Ngày 11/10, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo công bố các hoạt động lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 – 4/11/2019) và chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XI - Lạng Sơn 2019".

Báo Hải Quan dẫn lời ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" đã được Ban Tổ chức triển khai, thực hiện theo kế hoạch.

Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" - Cao Bằng năm 2018 - Ảnh: Tỉnh đoàn Cao Bằng

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 2 - 4/11/2019) gồm những hoạt động chính như: Hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề "Đồng chí Hoàng Văn Thụ – Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn"; lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm tại Hà Nội, huyện Văn Lãng và TP Lạng Sơn; lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 4/11/2019 và được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XI có sự tham gia của 6 tỉnh trong vùng Việt Bắc gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 3/11 đến hết ngày 5/11/2019. Lễ khai mạc được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn vào 20 giờ ngày 3/11/2019. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động: giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch; hội thảo giới thiệu điểm đến kết hợp triển lãm, quảng bá văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh Việt Bắc; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; khảo sát tour, tuyến du lịch tại tỉnh Lạng Sơn; hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi các tỉnh Việt Bắc; các hoạt động thể dục thể thao…

Trước đó, nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch của 06 tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc, tăng cường mối quan hệ giao lưu, học tập giữa các tỉnh. Đồng thời, góp phần thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến tham gia liên kết, đầu tư phát triển du lịch tại các tỉnh vùng Việt Bắc. Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND tổ chức Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XI - Lạng Sơn 2019.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, 6 tháng đầu năm đầu năm 2019, hoạt động du lịch tỉnh Lạng Sơn tăng trưởng khá. Công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả nhất định. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh du lịch, các điều kiện phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch cơ bản được đảm bảo. Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh Lạng Sơn đạt 1,7 triệu lượt khách, tăng gần 8% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 211.400 lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt 822 tỷ đồng.

Năm 2019, ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu đón hơn 2,9 triệu lượt khách, trong đó có 435.000 lượt khách quốc tế, đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.

Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại học tổng hợp Quốc gia Pyatigorsk của LB Nga

Ngày 11/10, tại thành phố Pyatigorsk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh cùng đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đại học tổng hợp quốc gia Pyatigorsk (PGU).

Tham dự lễ kỷ niệm còn có Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, bà Olga Timofeeva; Ông Alexander Matovnikov Đại diện toàn quyền của Tổng thống LB Nga tại khu vực Bắc Kavkaz; đại diện các thế hệ sinh viên Việt Nam đầu tiên trưởng thành từ mái trường này như cựu Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Ngô Quang Xuân, cựu Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Danh Sáo, cựu Tham tán Công sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Thị Bảo Tâm; Giáo sư Đại học Sư phạm Quốc gia mang tên Abai của CH Kazakhstan, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Nga Trần Đình Lâm cùng nhiều thầy cô giáo giảng dạy tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, Đại học Hà Nội.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã trao tặng Nhà trường Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp không của trường trong việc đào tạo nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam, từ những năm 1968 đến nay. Từ mái trường với những tên gọi ban đầu là Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Pyatigorsk, Đại học Ngôn ngữ Pyatigorsk, nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam, đã học tập và trưởng thành. Không ít người trong số đó giữ các chức vụ cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp PGU đã làm việc tại 120 quốc gia trên thế giới.

Trong lời phát biểu chào mừng, Đại sứ Ngô Đức Mạnh bày tỏ niềm vinh dự được tham dự sự kiện trọng đại này. Đại sứ nhấn mạnh, đối với Việt Nam, đây là sự giúp đỡ vô giá, đặc biệt khi nhà trường đã đào tạo cho Việt Nam nhiều đại sứ, các thế hệ giáo viên trình độ cao, tận tâm với sự nghiệp trồng người tại Việt Nam. Đại sứ bày tỏ sự tin tưởng với bề dày xây dựng và trưởng thành suốt 80 năm qua, Đại học tổng hợp Quốc gia Pyatigorsk sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trên những chặng đường phát triển, kể cả hợp tác trong sự nghiệp trồng người với Việt Nam.

Đại diện cho các thế hệ lưu học sinh tập tại PGU, cựu Đại sứ Việt Nam tại LHQ Ngô Quang Xuân đã bày tỏ vui mừng, thực sự cảm động khi một lần nữa quay trở lại thăm mái trường này. Ông cùng nhóm sinh viên Việt Nam đã xúc động chúc mừng sự kiện trường tròn tuổi 80, chúc mừng các thầy cô sức khoẻ và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, chúc cho tình hữu nghị Việt Nam – LB Nga phát triển bền vững, và đạt những kết quả thực chất.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại sứ Ngô Đức Mạnh và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã làm việc với Phó Thống đốc tỉnh Stavropol, Alexander Boiko. Tham dự buổi làm việc còn có Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pyatigorsk Nguyễn Khắc Thành. Tại buổi làm việc, Đại sứ Ngô Đức Mạnh và Phó Thống đốc Boiko đều khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga, trước hết trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại và giáo dục. Đại sứ cũng đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pyatigorsk hòa nhập tốt nhất. Ông cho biết chủ trương của Đại sứ quán là thúc đẩy mối quan hệ trực tiếp giữa các địa phương hai nước và đề nghị Phó Thống đốc xem xét, chọn lựa địa phương phù hợp của Việt Nam nhằm thiết lập và phát triển quan hệ đối tác hợp tác trực tiếp song phương. Phó Thống đốc Boiko khẳng định sẽ xem xét đề nghị này.

Tối cùng ngày, Đại sứ và đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ, trao đổi ấm áp với cộng đồng người Việt Nam tại Pyatigorsk. Cuộc trao đổi với Đại sứ Ngô Đức Mạnh là một sự khích lệ lớn, trong bối cảnh hoạt động buôn bán của người Việt tại LB Nga đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cấm vận và tình trạng èo uột của nền kinh tế Nga.

Ngành tài nguyên và môi trường thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 11/10, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành TN&MT năm 2019.

Hội nghị là dịp để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành TNMT.

Theo báo cáo của Cục CNTT và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ TN&MT là một trong số ít bộ đi đầu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công, cải cách hành chính và tăng cường sự giám sát của nhân dân, xây dựng chính quyền trong sạch, do dân và vì dân.

Tại hội nghị, ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ TN&MT đánh giá cao nỗ lực của ngành trong ứng dụng CNTT, làm nền tảng cơ sở như triển khai xây dựng và đưa vào vận hành một số cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường ở trung ương và địa phương; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử… Tuy nhiên, đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ ra những bất cập như còn thiếu quy định pháp lý cho việc kết nối, liên thông, chia sẻ sử dụng dữ liệu; việc xây dựng các cơ sở dữ liệu còn chậm, không được sử dụng, cập nhật; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp… Nên lưu ý nhất là cơ sở dữ liệu phân định, hoạch định biên giới, dữ liệu khảo sát, lưu trữ liên quan đến biển và hải đảo là các lĩnh vực hết sức quan trọng.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới