Thứ sáu, 26/04/2024 21:00 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/4/2019

MTĐT -  Thứ năm, 11/04/2019 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/4/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/4/2019 trong nước và thế giới.

Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản số 210/TB-VHCS gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa Thể thao và Trung tâm Văn hóa các tỉnh về tham gia Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959- 19/5/2019).

Theo đó, liên hoan được tổ chức tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, với sự tham gia của 33 Đội Tuyên truyền lưu động thuộc các tỉnh, thành phố.

Liên hoan tập trung vào các nội dung: Khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Ca ngợi truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để làm nên con đường huyền thoại Trường Sơn - Hồ Chí Minh; Nêu tấm gương người tốt, việc tốt, sức trẻ và tuổi thanh xuân trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Chương trình hoạt động của Liên hoan được chia làm 02 tuyến: Tuyến 01, các đội tuyên truyền lưu động biểu diễn tại các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình; Tuyến 02, các đội tuyên truyền lưu động biểu diễn tại các tỉnh: Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum và Quảng Nam.


Liên hoan được tổ chức nhằm tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; Giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Khánh Hòa họp HĐND bất thường về nhiều vấn đề quan trọng

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kì họp bất thường để thông qua một số vấn đề quan trọng của tỉnh liên quan đến đầu tư, đất đai và nhân sự.

Trong đó có vấn đề liên quan đến việc xử lý bức tường của dự án Đồi Xanh Nha Trang. Tại kỳ họp, đại biểu đã chất vấn Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về vấn đề thời hạn xử lý bức tường chắn khổng lồ của dự án Đồi Xanh Nha Trang. Lãnh đạo sở Xây dựng tỉnh cho biết đang tiến hành các thủ tục thực hiện tháo dỡ theo Quyết định 190 của UBND tỉnh về việc cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư nhưng chưa chốt được thời điểm tháo dỡ.

HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua các nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án lớn trên địa bàn và thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác và bầu bổ sung 2 thành viên UBND tỉnh.

Lễ khai mạc Vietnam Expo 2019 công phu và ấn tượng

Sáng 10/4/2019 lễ khai mạc Vietnam Expo đã diễn ra trong không khí tưng bừng, công phu và ấn tượng tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E – 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tham dự lễ khai mạc về phía Việt Nam có sự hiện diện của ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Doãn Toản – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; cùng sự tham dự của đại diện đại sứ quán Algeria, Cộng hòa Belarus, Cuba, Indonesia … cùng đại biểu các bộ, ban, ngành và phóng viên, báo chí.

Năm nay Vietnam Expo 2019 đã thu hút sự tham gia đông đảo của gần 500 doanh nghiệp Việt Nam và 23 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, với qui mô 600 gian hàng.

Hướng theo chủ đề của Hội chợ là tạo sự "Gắn kết - Chia sẻ" giữa các doanh nghiệp, địa phương nhằm nâng cao năng lực xúc tiến thương mại và đầu tư, Ban tổ chức vẫn duy trì và phát huy triển khai: Khu gian hàng của Trung tâm Hợp tác thiết kế Việt Nam - Hàn Quốc (Vietnam - Korea Design Center); Khu gian hàng xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam (Invest in Vietnam); Khu gian hàng tiêu biểu đến từ 20 tỉnh/thành phố Việt Nam.

Bên cạnh đó, Khu gian hàng của các doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia như Công ty CP sản xuất Nhựa Duy Tân (Nhà tài trợ), Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (HAPRO), Công ty CP Cao su Đà Nẵng, Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới, Công ty Yến Sào Khánh Hòa...sẽ giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao được áp dụng công nghệ tiên tiến với diện mạo mới. Những thay đổi và cải tiến của thương hiệu Việt sẽ góp phần tăng vị thế hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường trong nước và quốc tế.

Vietnam Expo 2019 do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo và Công ty VINEXAD tổ chức, thời gian mở cửa từ 9h00 đến 17h00 các ngày từ 10-13/04/2019 tại Trung tâm Triển lãm 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chính phủ thí điểm không gửi bản giấy với các văn bản điện tử đã ký số

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương thí điểm không gửi văn bản giấy đối với 21 loại văn bản điện tử đã ký số, trong đó, văn bản quy phạm pháp luật gồm: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; văn bản hành chính gồm: Văn bản hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương; Chỉ thị; Quy chế; Quy định; Thông báo; Hướng dẫn; Kế hoạch; Đề án; Dự án; Báo cáo; Tờ trình; Công văn; Công điện; Giấy mời; Phiếu gửi; Phiếu chuyển. Thời gian thực hiện thí điểm từ nay đến hết ngày 10/5/2019.

Báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia và việc thực hiện thí điểm gửi nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5/2019.

Giao lưu sinh viên Lào, Campuchia

Tối 10-4, Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa thanh niên, sinh viên TPHCM với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chol Chnam Thmey của Vương quốc Campuchia.

Tới dự chương trình có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Tổng lãnh sự Lào và Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM cùng 550 sinh viên 3 nước.

Tại chương trình, sinh viên 3 nước trình diễn các tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc của đất nước mình và các hoạt động tập thể thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới