Thứ sáu, 29/03/2024 22:14 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/1/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 11/01/2020 07:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/1/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/1/2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm ngày ra đời ngành xi măng Việt Nam

Tối 10/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng công ty Xi măng Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày ra đời ngành xi măng Việt Nam và 90 năm ngày Truyền thống công nhân xi măng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Vicem Bùi Hồng Minh chia sẻ, công nghệ sản xuất xi măng đến Việt Nam từ năm 1899 - sau khoảng 29 năm phát minh thành tựu hình thành nên cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2. Nhà máy xi măng Hải Phòng là nhà máy xi măng đầu tiên ở Việt Nam và Đông Dương do người Pháp khởi công xây dựng vào ngày 25/12/1899.

Cách đây 120 năm, trên ngã ba sông Cấm và kênh đào Hạ Lý xưa, nhà máy xi măng đầu tiên của Việt Nam chính thức ra đời. Nhà máy Xi măng Hải Phòng nay là Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Phòng luôn là đơn vị đi đầu, là nơi giữ vững được ngọn lửa truyền thống của ngành xi măng Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hành trình 120 năm của Xi măng Hải Phòng là những trang sử hào hùng, oanh liệt, nhưng thấm đẫm máu xương của lớp lớp thế hệ công nhân xi măng đã hy sinh để bảo vệ nhà máy; là những thành tựu to lớn, vượt khó để “sản xuất thật nhiều xi măng cho Tổ quốc” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần về thăm nhà máy.

Trong suốt chặng đường qua, ngành xi măng Việt Nam ghi nhận bước phát triển vượt bậc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước cũng như ngành xây dựng. Trong số đó, tiên phong đi đầu là Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) - thương hiệu xi măng lớn nhất Việt Nam hiện chiếm khoảng 37% thị phần trong nước.

Từ Liên Hiệp các xí nghiệp Xi măng (nay là Tổng công ty Xi măng Việt Nam - Vicem) được thành lập ngày 1/10/1979 với công suất ban đầu chỉ hơn 700.000 tấn/năm, đến nay, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Vicem đã trở thành tổng công ty lớn với 7 thương hiệu mạnh cùng 16 dây chuyền sản xuất hiện đại tiên tiến, đạt tổng công suất trên 33 triệu tấn/năm. Vicem hiện là nhà sản xuất xi măng lớn nhất Đông Nam Á.

Kể từ năm 1993 đến nay, ngành xi măng đã có bước phát triển vượt bậc với nhiều hình thức đầu tư như: nhà máy thuộc hệ thống Vicem; nhà máy xi măng do các bộ, ngành, doanh nghiệp tư nhân đầu tư; nhà máy xi măng liên doanh với nước ngoài. Thế kiềng 3 chân đã hình thành mà chủ đạo dẫn dắt thị trường là Vicem cùng với sự tham gia của khối liên doanh và khối các Tập đoàn tư nhân, nhà máy xi măng địa phương.

Từ nước thiếu xi măng trầm trọng trước năm 1993, đến nay tổng công suất thiết kế đã tăng gấp nhiều lần. Việt Nam trở thành nước đứng đầu khối ASEAN về sản lượng xi măng và đứng thứ 5 thế giới về sản xuất và tiêu thụ xi măng với tổng công suất thiết kế khoảng 100 triệu tấn/năm.

Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, ngành xi măng đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Công nghệ sản xuất xi măng có nhiều bước tiến vượt bậc. Từ các nhà máy có công nghệ lò đứng đến nay hầu hết các nhà máy sử dụng công nghệ lò quay hiện đại trên thế giới. Sản xuất từ phương pháp ướt đến nay là phương pháp khô. Xi măng cũng là ngành được đánh giá có nhiều sáng tạo, phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại và ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Vicem xác định việc tăng trưởng sản lượng doanh thu đóng góp vào tăng trưởng của ngành Xây dựng nói riêng cũng như tăng trưởng kinh tế nói chung dựa trên 2 trụ cột là phát huy tối đa nội lực và tận dụng năng lực sản xuất xã hội.

Vicem tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kết hợp với cải tiến chiều sâu, xử lý các “nút thắt” trong dây chuyền công nghệ để tối ưu hóa sản xuất, cải thiện năng suất thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm; đưa sản xuất clinker vượt so với công suất thiết kế.

Theo Chủ tịch HĐTV Vicem Bùi Hồng Minh, trải qua 120 năm phát triển, ngành xi măng Việt Nam đã có quy mô trên 100 triệu tấn, xuất khẩu 30 triệu tấn/năm. Dù vậy, sau 1 giai đoạn phát triển nóng, ngành xi măng đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Lượng cung xi măng lớn hơn cầu 30 triệu tấn, đặt ngành sản xuất này phải tái cấu trúc.

Năm 2019, Vicem đạt doanh thu hơn 36.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3.300 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm tái cơ cấu, ngành xi măng đã phát triển theo chiều sâu, giảm đầu tư phát triển theo chiều ngang.

Chặng đường lịch sử đã qua, Vicem đã và đang vươn tầm mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 trong nền công nghiệp xi măng Việt Nam.

Lực lượng công an Thủ đô triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 nước ta sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...; là năm cuối của nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI; cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Các đơn vị có thành tích trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc năm 2019 nhận khen thưởng. Ảnh: T.H

Dự báo trong năm tới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vì vậy các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CA đã được CATP chỉ ra cụ thể. Trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, lực lượng CA Thủ đô cần triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường rà soát, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh thông tin, nhất là lĩnh vực an ninh mạng. Tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, nắm và giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh ngay từ đầu và tại chỗ, không để phức tạp, lây lan, kéo dài; làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu; đặc biệt làm tốt công tác bảo vệ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. CA các đơn vị, quận, huyện, thị xã phải chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ nhân sự Đại hội...

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2020, Bộ Công an tiếp tục đề ra chỉ tiêu phấn đấu làm giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019. Trên cơ sở đó, lực lượng CATP cần tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng hung khí, vũ khí nóng gây án, tội phạm núp bóng DN tài chính hoạt động “tín dụng đen”; không để hình thành, tồn tại các băng, ổ nhóm tội phạm. Nơi nào, địa bàn nào còn băng, nhóm tội phạm thì CA ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của lực lượng CA là phải triệt xóa bằng được, triệt xóa bằng hết các băng, nhóm tội phạm.

Thêm nữa, cần đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng; đảm bảo tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 60% trở lên; không để tồn tại thực trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong đấu tranh với tội phạm tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt tại cơ sở. Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm ma túy, nhất là các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam về và qua địa bàn Hà Nội, không để tội phạm ma túy lợi dụng Hà Nội trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của quốc tế.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga

Tối ngày 10/12020, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với sở, ngành có liên quan long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2020).

Đồng chí Phạm Thư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, phụ trách phía Nam; lãnh đạo UBND TP Cần Thơ; Ngài Popov Aleksey Vladimirovich, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP Hồ Chí Minh đến dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định nhân dân TP Cần Thơ luôn xác định tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân, đất nước Liên bang Nga là nền tảng tình hữu nghị truyền thống. Thời gian qua, TP Cần Thơ đã không ngừng củng cố, giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga, thực hiện nhiều hoạt động truyền thông giới thiệu về đất nước, con người Nga và về sự giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc… Đồng chí Trương Quang Hoài Nam mong muốn tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền vững.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ tặng hoa lưu niệm cho Ngài Tổng lãnh sự và thành viên cùng đoàn.

Nhân sự kiện này, Ngài Popov Aleksey Vladimirovich bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ ngoại giao Liên bang Nga - Việt Nam ngày càng thắt chặt. Ngài Tổng lãnh sự hy vọng thỏa thuận giữa chính quyền Mordovia và UBND TP Cần Thơ về thực hiện mối quan hệ kinh tế đối ngoại trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa - xã hội sẽ sớm được ký kết…

Tại lễ kỷ niệm, đoàn nghệ thuật của Liên bang Nga và Trung tâm văn hóa TP Cần Thơ đã biểu diễn nhiều tiết mục vui tươi, đặc sắc.

Ngoài ra, lực lượng CA Thủ đô cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự cũng như các lĩnh vực quản lý hành chính, giao thông trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, CA các đơn vị, quận, huyện, thị xã hướng tới xác định mục tiêu, yêu cầu chung là tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét, nội bộ trong sạch, đoàn kết, thống nhất cao.Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc về việc nêu gương. Quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để các công tác trên đạt hiệu quả cao, CATP cũng cần chú trọng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu cần kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chiến đấu của lực lượng CA Thủ đô.

Gala chào xuân 2020 - Tự hào thương hiệu đất Việt

Sáng nay, 10/01/2010, tại Hà Nội, đã diễn ra Gala chào xuân 2020 - Tự hào thương hiệu đất Việt, do Viện Chính Sách, Pháp Luật & Quản Lý phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức, Công ty cổ phần đầu tư phát triển truyền thông Đất Việt và Công ty cổ phần nghe nhìn Đông Nam thực hiện.

Đây cũng là dịp công bố kết quả khảo sát, đánh giá “Thương hiệu tin cậy, Sản phẩm chất lượng, Dịch vụ tận tâm”, “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu thời đại 4.0”, những đơn vị và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đảm bảo an sinh xã hội.

150 Thương hiệu và doanh nghiệp, 30 Lương y, 20 Nghệ nhân tiêu biểu đã được vinh danh tại buổi lễ long trọng, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTC6.

Các vị đơn vị, cá nhân có mặt tại Gala 2020 tuy ở các vùng miền khác nhau, hoạt động trong các ngành nghề khác nhau nhưng đều có những thành tích rất đáng ghi nhận và rất đáng tự hào trong xây dựng, phát triển kinh tế, trong việc chấp hành chỉnh chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, đóng góp có hiệu quả

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/1/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tin mới