Thứ năm, 28/03/2024 20:45 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/12/2018

MTĐT -  Thứ hai, 10/12/2018 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/12/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/12/2018 trên cả nước và thế giới.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

 690 đại biểu sinh viên ưu tú, đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước đã tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X khai mạc chiều 9/12, tại Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023 là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên.

Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại phiên khai mạc, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 ủy viên, Đoàn Thư ký gồm 3 ủy viên; thông qua chương trình, quy chế Đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX.

Điều chỉnh cơ cấu nguồn điện đảm bảo an ninh năng lượng

Thủy điện và nhiệt điện là hai nguồn cung điện lớn nhất hiện nay nhưng cả hai đều đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về tăng trưởng.

Thủy điện gần như đã khai thác hết tiềm năng, còn nhiệt điện than đang phải đối mặt với tình trạng thiếu than và ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, để đảm bảo được an ninh năng lượng, việc điều chỉnh cơ cấu nguồn cung điện đang cần tính tới việc hướng đến những nguồn năng lượng ổn định hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Tổng rà soát khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao

Trước tình hình cháy nổ tại khu dân cư vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Theo thống kê, 5 năm gần đây, cả nước xảy ra khoảng 15.000 vụ cháy. Trong đó có trên 50% số vụ xảy ra tại khu dân cư, hộ gia đình, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống an sinh của người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông; không bảo đảm theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh, thành phố cần tích cực vận động nhân dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư, các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phải tập trung kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Đình chỉ cô giáo đánh học sinh lớp 1 bầm tím

Phòng GD-ĐT huyện Đức Hòa, Long An đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 10/12) đối với cô giáo trường Tiểu học Bình Hữu đánh học sinh lớp 1 bầm tím người.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Long An xác minh, báo cáo vụ việc vào ngày 10/12.

Ngày 8/12, Sở GD-ĐT tỉnh Long An báo cáo UBND tỉnh Long An, Bộ GD-ĐT về việc cô V., chủ nhiệm lớp 1/5 Trường tiểu học Bình Hữu (huyện Đức Hòa, Long An) đánh học sinh.

Theo đó, cô V. cho biết vào ngày 6/12, trong lúc nóng giận, không kiềm chế được nên đã đánh học sinh K. vào lưng và hông.

Sau khi phát hiện sự việc, ngày 7/12, nhà trường và cô giáo đã đến gia đình em K. để thăm hỏi em, đồng thời xin lỗi phụ huynh. Ngày 8-12, Sở GD-ĐT tỉnh Long An tiếp tục đến thăm  em K. và xin lỗi phụ huynh.

Giám đốc sở, trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Hòa và hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Hữu nhận thiếu sót trong quản lý và xin lỗi gia đình em K.

Hà Nội đề xuất chỉ di dời hơn 2.200 hộ dân

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản nhất trí với nhiều đề xuất của thành phố Hà Nội về điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn Hà Nội. Ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong về nội dung này.

Ông Thịnh cho biết: Sở NN&PTNT và đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Thủy lợi đã nghiên cứu và xây dựng cơ bản xong đến các nội dung thoát lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố theo quyết định 257 và quyết định 1821 của Thủ tướng. Cốt lõi của quyết định 257 gồm xác định khu dân cư thậm chí là số hộ ở các khu dân cư ở ngoài sông có thể được bảo vệ và tồn tại; xác định các khu dân cư phải di dời hoặc là các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều cũng phải có biện pháp để di dời. Thứ hai là, theo quy định các tuyến đê cơ bản được giữ nguyên, không xây đê bao đê bối mới. Quan điểm về thoát lũ của QĐ 257 không gian thoát lũ là từ đê bên tả sang đê bên hữu.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.