Thứ sáu, 19/04/2024 15:36 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 28/2/2019

MTĐT -  Thứ năm, 28/02/2019 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 28/2/2019 Tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2

Sáng 28/2, Mỹ và Triều Tiên chính thức Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện được cả thế giới mong đợi với hy vọng hội nghị sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước nói riêng và hòa bình-thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên nói chung.

Theo TTXVN, sáng 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau tại Khách sạn Metropole Hà Nội, cùng ngồi để gặp gỡ báo chí trước khi bước cuộc đàm phán thượng đỉnh lần 2 chính thức.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai (ngày 28/2) tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào lúc 9 giờ.

Sau cuộc gặp dự kiến kéo dài 45 phút này, hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục có cuộc họp mở rộng với sự tham gia của phái đoàn cả hai bên.

Vào lúc 11 giờ 55 phút sáng 28/2, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ cùng ăn trưa, trước khi tiến hành lễ ký kết thỏa thuận chung - dự kiến vào lúc 14 giờ 5 phút. Cuộc họp báo công bố kết quả hội nghị sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 50 phút chiều cùng ngày.

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại TP.HCM

Chiều 27/2, tại TP.HCM, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đã được chỉ định về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay ông Tất Thành Cang. Tham gia chủ trì hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện nhiều mặt và quyết định điều động ông Trần Lưu Quang từ tỉnh Tây Ninh về tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM. Bộ Chính trị nhận thấy đây là phương án tương đối phù hợp nhất trong các phương án được đưa ra, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố hiện nay, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân mong đồng chí Trần Lưu Quang hoàn thành tốt các nhiệm vụ mới, đóng góp cùng thành phố thực hiện tốt những mục tiêu và vượt thách thức hiện nay.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê tỉnh Tây Ninh. Ông Trần Lưu Quang đã giữ nhiều vị trí khác nhau tại tỉnh Tây Ninh trước khi được điều động về TP.HCM và là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh từ năm 2015 đến nay.

Phó Thủ tướng chỉ đạo “nóng” về liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng

Chiều 21/2, Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa phát đi công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia về việc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc cơ bản được duy trì ổn định, đã hạn chế ùn tắc giao thông kéo dài tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính.

Tuy nhiên, trong tuần đã liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản như vụ TNGT ngày 13/2/2019  tại Km 200+200 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giữa xe 2 xe ô tô làm 2 người chết 10 người bị thương.

Vụ TNGT ngày 14.2.2019, trên tuyến QL1, đoạn qua TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khi xe khách giường nằm bất ngờ nổ lốp đâm vào nhà dân làm 04 người bị thương nặng. Đặc biệt, trong ngày hôm nay trên Đại lộ Thăng Long đã xảy ra vụ TNGT liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô và 1 xe máy, làm 2 người chết và 5 người bị thương (trong đó có 2 người bị thương nhẹ).

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định, do 1 xe ô tô quay đầu nơi có vạch sơn liền và không cho phép quay đầu, khiến 02 xe ô tô khác đã không làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đến hiện trường phối hợp cùng Ban ATGT thành phố Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Đại thắng Real Madrid, Barca giành quyền vào chung kết Cúp Nhà Vua

Tiếp đón Barca ở trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua, Real Madrid đã chơi nhỉnh hơn trong hiệp 1. Tuy nhiên, bộ ba tiền đạo Vinicius Junior, Lucas Vazquez, Karim Benzema lại dứt điểm cực kỳ vô duyên trước khung thành đội khách.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Real Madrid phải trả giá ở phút 50. Luis Suarez đệm bóng tung lưới Keylor Navas sau đường kiến tạo của Ousmane Dembele, mở tỷ số trận lượt về và giúp Barca vượt lên dẫn trước 2-1 ở tổng tỷ số hai lượt trận.

Tốc độ trận đấu sau đó được đẩy lên rất cao, Real Madrid và Barca liên tiếp ăn miếng trả miếng. Trong thế trận “siêu tốc” ấy, Barca đã tỏ ra bản lĩnh hơn, để rồi đánh sập pháo đài Bernabeu.

Phút 69, Ousmane Dembele thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ, cho Luis Suarez ập vào dứt điểm. Tuy nhiên, tiền đạo người Uruguay lại không thể ghi bàn, bởi Raphael Varane đã đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực cứu thua.

Chỉ 2 phút sau, Luis Suarez lại kiếm về quả phạt đền khi buộc Casemiro phạm lỗi trong vòng cấm địa Real Madrid. Trên chấm 11 mét, tiền đạo này thực hiện cú đá Panelka tinh tế, ấn định chiến thắng 3-0 cho Barca.

Đại thắng 3-0 ngay trên sân Bernabeu ở bán kết lượt về, Barca vượt qua Real Madrid giành quyền vào chung kết Cúp Nhà Vua với tổng tỷ số 4-1 sau hai lượt trận. Đối thủ của Barca ở trận chung kết sẽ là Valencia hoặc Betis.

Ngoài ra, chiến thắng đậm đà ở Cúp Nhà Vua cũng là lợi thế tâm lý cực lớn cho Barca trước khi trở lại sân Bernabeu, đọ sức với Real Madrid vào cuối tuần này tại vòng 26 La Liga.

H’Hen Niê trở thành đại sứ cho Lễ hội Áo dài TP.HCM 2019

Ngày 26/2, buổi họp báo Lễ hội Áo dài TP.HCM 2019 diễn ra, chính thức khởi động chương trình diễn ra từ 02 - 17/3/2019 và công bố dàn hoa hậu, nghệ sĩ, doanh nhân nổi bật trở thành gương mặt đại sứ đồng hành xuyên suốt lễ hội. Trong đó có thể kể đến H’Hen Niê, NSƯT Kim Xuân, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Quế Trân...

Mỗi đại sứ mang một nét đẹp Việt rất riêng, nếu H’Nie nổi bật trong tà áo dài trắng cùng chiếc vương miện danh giá thì NSƯT Kim Xuân, Trịnh Kim Chi lại là xóa nhòa ranh giới tuổi tác khi khoác lên mình tà áo dài rực rỡ hoa cỏ mùa xuân.

Lễ hội Áo dài TP.HCM với chủ đề "Duyên dáng Áo dài TP.HCM" do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM tổ chức tại các địa điểm thu hút đông du khách và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, địa bàn dân cư của thành phố.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 28/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tự...
Ta mạnh mẽ không phải ta không khóc///Thực chỉ là nước mắt ngược vào trong///Bởi ta biết giữa biển đời mênh mông///Sông núi rộng - hành trình ta tự bước
Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.