Thứ bảy, 20/04/2024 05:03 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/1/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 11/01/2019 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/1/2019: Tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Báo Chính phủ đưa tin, sáng 10/1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc Phiên họp thứ 30.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Phiên họp thứ 30 của UBTVQH chỉ diễn ra trong một ngày để xem xét, cho ý kiến và quyết định về 3 nội dung: Ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); xem xét, quyết định việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia; xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã thuộc huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, xem xét, quyết định việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Nguyên Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị khởi tố bổ sung

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố bổ sung ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số chi nhánh thuộc BIDV, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa có quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Theo đó, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Dùng gần 5 lít bia cứu bệnh nhân ngộ độc rượu

Chiều 9/1, bác sĩ Lê Văn Lâm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật (48 tuổi, trú Triệu Độ, Triệu Phong), đã bình phục và xuất viện.

Ông Nhật nhập viện sáng 25/12 trong tình trạng hôn mê, hết sức nguy kịch. Trước đó, trong tiệc mừng Giáng sinh, ông Nhật cùng một số người uống rượu. Sau đó về nhà, ông cùng 3 người khác xuất hiện các bất thường.

Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm khí máu, soi đáy mắt, chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc Methanol có trong rượu.

Để cứu sống bệnh nhân, bác sĩ truyền ba lon bia tức gần một lít, vào đường tiêu hóa của bệnh nhân. Mỗi giờ tiếp theo, bệnh nhân được truyền thêm một lon bia. Sau khi truyền tổng cộng 15 lon bia, tức gần 5 lít, bệnh nhân Nhật dần bình phục, tỉnh táo.

Cụ ông bị xe container cán tử vong thương tâm khi đi đón cháu

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h chiều 10/1, khi ông Lê Văn H. (SN 1953, trú tại thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đi xe đạp trên TL390B hướng từ cầu Lai Vu về trung tâm UBND xã Lạc Hồng. Khi đi đến khu vực chợ Mè, thuộc thôn Nam, xã Lạc Hồng bất ngờ va chạm mạnh với xe container BKS 34C-191.09 kéo theo rơ móc BKS 34R–015.10 do tài xế Lê Văn Luyên (SN 1981, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương) đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến ông H. ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn, tài xế xe container đã rời khỏi hiện trường và sau đó đến Công an xã Hồng Lạc trình báo.

Được biết, ông H. bị tai nạn khi đang đạp xe đi đón cháu nội ở trường mầm non gần địa điểm xảy ra tai nạn.

Cục nghệ thuật biểu diễn sẽ phạt Lê Âu Ngân Anh vì thi “chui”

Ngày 3/12/2018, Lê Âu Ngân Anh gửi hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018 nhưng Cục nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản hồi đáp trả lại hồ sơ, từ chối cấp phép tham dự cuộc thi.

Trước đó, về những sai phạm của đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Cục nghệ thuật biểu diễn đã có yêu cầu đơn vị này hủy kết quả cuộc thi, đề nghị thu hồi vương miện đối với Lê Âu Ngân Anh. Tuy nhiên, trong các hoạt động sau đó, Lê Âu Ngân Anh được cho là vẫn đội vương miện và sử dụng danh hiệu Hoa hậu Đại dương bình thường.

Về việc Ngân Anh cố tình bất chấp những quy định của các cơ quan chức năng, trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ áp dụng xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ra văn bản xử phạt sau khi Ngân Anh về nước và có biện pháp buộc phải tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh.

Đánh bại Bahrain, ĐT Thái Lan mở ra cơ hội vào vòng 1/8

Trận đấu giữa Bahrain và Thái Lan tại bảng A Asian Cup 2019 diễn ra lúc 18h ngày 10/1. Do đã để thua ở trận mở màn nên người Thái buộc phải đánh bại Bahrain nếu muốn nuôi hi vọng giành vé đi tiếp. Theo Siam Sports, nếu Thái Lan đánh bại Bahrain với cách biệt 1 bàn, họ sẽ được thưởng 155.000 USD.

Trong trường hợp nhà cựu vô địch AFF Cup vượt qua đối thủ với cách biệt 2 bàn, số tiền thưởng sẽ là 310.000 USD. Ngoài ra, nếu Thái lan đánh bại Bahrain với tỷ số 3-0, Chanathip Songkrasin và các đồng đội sẽ nhận khoản thưởng 450.000 USD.

Thống kê cho thấy, Thái Lan đối đầu với Bahrain 10 lần trên mọi đấu trường, giành 2 chiến thắng, 5 hòa và 3 thua. Chiến thắng gần nhất của ĐT Thái Lan trước ĐT Bahrain diễn ra vào ngày 10/10/2013.

Hai đội nhập cuộc khá chủ động, chơi ăn miếng trả miếng nên có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra về hai bên cầu môn. Mặc dù vậy, các chân sút lại tỏ ra kém duyên hoặc thiếu một chút chính xác để đem về bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc mà không có pha lập công nào.

Sang hiệp 2, Thái Lan đẩy cao tốc độ và có bàn mở tỉ số ở phút 58 nhờ công của Chanathip sau một tình huống phản công. Tới phút 72, Adisak đánh bại được thủ thành Bahrain nhưng lại đưa bóng dội cột dọc. Thời gian còn lại, Thái Lan vẫn chơi nhỉnh hơn đối thủ và kết quả 1-0 được giưc nguyên đến hết trận.

Kết quả trận Bahrain vs Thái Lan: 0-1.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...