Thứ năm, 25/04/2024 18:11 (GMT+7)

Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Iran rơi khiến 65 người thiệt mạng

MTĐT -  Thứ ba, 20/02/2018 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 19.2, Iran đã phát hiện mảnh vỡ của chiếc máy bay Aseman Airlines ATR-72 gặp nạn trước đó một ngày khiến ít nhất 65 người trên máy bay thiệt mạng.

Lãnh đạo tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad ở Tây Nam Iran cho biết, mảnh vỡ của máy bay Aseman Airlines ATR-72 bị rơi xuống núi Dena thuộc tỉnh miền Trung Isfahan hôm 18.2, đã được tìm thấy gần thành phố Dengezlu của tỉnh này.

Tổ chức hàng không dân dụng Iran xác nhận rằng, thảm họa hàng không này đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ 65 người trên khoang. Máy bay gặp nạn thuộc hãng hàng không Aseman Airlines của Iran đã cất cánh từ thủ đô Tehran từ sáng 18.2 và biến mất khỏi màn hình rada khoảng 50 phút sau đó ở gần khu vực cách điểm đến Yasuj thuộc vùng đồi núi Zagros, Tây Nam Iran khoảng 22,5 km.

Do điều kiện thời tiết xấu, đội cứu hộ đã không thể bay qua vị trí tai nạn . Thay vào đó, họ đã leo lên Mount Dena, có độ cao khoảng 14.500 feet.

Tổng cộng 20 đội cứu hộ khẩn cấp thuộc các cơ quan quản lý khủng hoảng tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad đã được triển khai tới hiện trường để tìm kiếm người bị nạn. Hiện chưa có thông báo về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này.

Thời gian gần đây Iran thường xảy ra một số vụ tai nạn, và các nhà lập pháp đã tìm kiếm sự từ chức của ông Abbas Ahmad Akhoundi, Bộ trưởng đường và phát triển đô thị và Bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội, Ali rabiei, vì "Không có khả năng" để giải quyết những thách thức. Gholamreza Tajgardoun, người đứng đầu Ủy ban Hợp nhất ngân sách tại Quốc hội, nói với hãng tin bán chính thức ISNA hôm thứ Hai rằng các nhà làm luật sẽ tìm cách buộc tội hai Bộ trưởng nếu họ không từ chức.

Bạn đang đọc bài viết Tìm thấy mảnh vỡ máy bay Iran rơi khiến 65 người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo DânViệt

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.