Thứ bảy, 27/04/2024 08:32 (GMT+7)

Thủ đô Mexico City đặt mục tiêu trở thành đô thị không rác thải nhựa

MTĐT -  Thứ sáu, 10/05/2019 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thủ đô Mexico City của Mexico đã phê chuẩn việc cải cách điều 25 của Luật Chất thải rắn, cấm buôn bán, phân phối, cung cấp túi nhựa và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

Nhằm hiện thực hóa cam kết đối với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và hướng tới thành phố xanh, thân thiện với môi trường, ngày 9/5, thủ đô Mexico City của Mexico đã phê chuẩn việc cải cách điều 25 của Luật Chất thải rắn, cấm buôn bán, phân phối, cung cấp túi nhựa và các sản phẩm nhựa dùng 1 lần cho người tiêu dùng vào năm 2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt từ 2.500-9.000 USD. Cùng với thủ đô Mexico City, nhiều bang khác của Mexico trong đó có Baja California, Queretaro, Veracruz, Nuevo Leon, Durango và Guerrero cũng đã sửa đổi quy định, theo đó, cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

Đồ ăn nhẹ chiên được đóng gói trong túi nhựa ở Mexico City. Ảnh: washingtonpost.com.

Nghiên cứu của Tổ chức hòa bình xanh (Greenpeace) cho thấy trung bình một người dân tại Mexico thải ra môi trường 650 túi nhựa mỗi năm với thời gian sử dụng chỉ 12 phút, tạo ra 12.816 tấn rác thải rắn đô thị tại Mexico City. Hiện Mexico là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu.

Theo thống kê, từ năm 2012 đến nay, Mexico đã phải hứng chịu hơn 170 trận thiên tai ở nhiều cấp độ khác nhau trong đó có mưa lũ, hạn hán, động đất và núi lửa phun trào. Trước thực trạng trên, Chính phủ Mexico đã cam kết giảm lượng rác thải rắn tạo khí CO2 xuống dưới 22% và nâng sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo lên 43% vào năm 2030 nhằm thực thi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Thủ đô Mexico City đặt mục tiêu trở thành đô thị không rác thải nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới