Thứ sáu, 26/04/2024 00:22 (GMT+7)

Nhật Bản xuất khẩu hệ thống cảnh báo thiên tai sang Indonesia

MTĐT -  Thứ sáu, 22/08/2014 16:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(tinnhanhmoitruong.vn)- Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định xuất khẩu sang Indonesia hệ thống cảnh báo thiên tai theo mô hình của Nhật Bản.

Thông qua hoạt động cung cấp ODA, Nhật Bản sẽ cử các đoàn kiểm tra gồm những chuyên gia về hệ thống phòng chống, cảnh báo thiên tai tới Indonesia trong mùa thu này để lên kế hoạch chi tiết. Hệ thống cảnh báo thiên tai mà Nhật Bản dự định xuất khẩu sang Indonesia lần này là một tập hợp các phương tiện thu thập thông tin, hình ảnh thông qua vệ tinh khí tượng, đồng hồ đo lưu lượng nước ở sông ngòi, camera giám sát dòng chảy của nước,… Các dữ liệu thu thập được sẽ được truyền tải tới người dân qua các hệ thống truyền hình, truyền thanh, thiết bị di động với tốc độ nhanh nhất. Theo đánh giá của Nhật Bản, Indonesia là nước thường xảy ra các thảm họa tự nhiên như động đất, vì vậy nhu cầu trang bị các hệ thống phòng chống, cảnh báo thiên tai là rất lớn.

Không chỉ tập trung vào Indonesia, Nhật Bản còn đang hướng quá trình xuất khẩu và hợp tác cảnh báo thiên tai tới các nước khu vực ASEAN. Tại khu vực ASEAN, thiên tai, bão lũ là một trong những nguyên nhân chính đe dọa hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Các trận lũ quét năm 2013 tại Philippines hay động đất tại Indonesia năm 2004 đã khiến hơn 220.000 người thiệt mạng, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Việc Nhật Bản tăng cường năng lực cảnh báo thiên tai cho các nước trong khu vực còn được coi là nhằm giúp cải thiện môi trường kinh doanh cho chính các doanh nghiệp Nhật Bản tại Đông Nam Á.

TTXVN
Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản xuất khẩu hệ thống cảnh báo thiên tai sang Indonesia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.