Thứ bảy, 20/04/2024 16:51 (GMT+7)

Nhật Bản: Hơn 30.000 người nhập viện vì nắng nóng

MTĐT -  Thứ sáu, 21/09/2018 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ trong tháng 8, tại Nhật Bản có tới hơn 30.000 người phải nhập viện vì nắng nóng kéo dài, trong đó, có 20 người đã tử vong, gần 500 người bị sốc nhiệt nặng phải điều trị lâu dài.

Theo VOV đưa tin, ngày 21/9, Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai Nhật Bản cho biết, trong tháng 8 vừa qua, trên toàn Nhật Bản có tới hơn 30.000 người phải nhập viện vì nắng nóng kéo dài, trong đó, có 20 người đã tử vong, gần 500 người bị sốc nhiệt nặng phải điều trị lâu dài.

Đây cũng là tháng có số người nhập viện cao nhất được xác nhận kể từ năm 2010 đến nay tại Nhật Bản.

Trong tháng 8 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều địa phương khác nhau của Nhật Bản liên tục vượt quá 35oC, trong đó một số thành phố ở khu vực miền Trung như Nagoya được xác nhận nhiệt độ lần đầu tiên vượt quá 40oC. Tại tỉnh Saitama, nhiệt độ cũng được xác nhận lần đầu tiên ở mức 41,1oC. Đây cũng là nơi có nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay tại đất nước Mặt trời mọc.

Nhật Bản trải qua một mùa hè khắc nghiệt chưa từng có. Ảnh: AFP.

Nhật Bản vừa trải qua một mùa hè vô cùng khắc nghiệt. Trước đó, chỉ trong tháng 7, nắng nóng cũng đã cướp đi sinh mạng ít nhất 44 người dân Nhật Bản.

Mùa hè tại Nhật Bản nóng, ẩm và có thể gây nguy hiểm chết người. Từ tháng 5 - 9 năm ngoái, 48 người tại nước này thiệt mạng vì nắng nóng. Mức nhiệt cao kỷ lục năm nay đang khiến cả người dân và giới chức bất ngờ, gây quan ngại cho Thế vận hội Mùa hè 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 7, 8 tại Tokyo.

Không chỉ trải qua mùa hè nắng nóng lịch sử, trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ tàn phá nghiêm trọng các tỉnh miền Tây và Nam của Nhật Bản hồi giữa tháng 7 vừa qua đã gây ra cái chết cho ít nhất 200 người.

Và chỉ trong hồi đầu tháng 9, siêu bão Jebi, đổ bộ vào bờ tây Nhật Bản đã khiến hàng chục người thị thiệt mạng. Đây là cơn bão được đánh giá là mạnh nhất trong vòng 25 năm qua tại nước này.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản: Hơn 30.000 người nhập viện vì nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ