Thứ năm, 25/04/2024 19:22 (GMT+7)

Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi xuống đường nhặt rác

MTĐT -  Thứ năm, 17/12/2015 10:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bà Aung San Suu Kyi hôm nay có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng khi đích thân xuống phố nhặt rác nhằm chứng minh cho cam kết phụng sự đất nước.

Nữ lãnh đạo đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) dẫn đầu một nhóm các thành viên của NLD cùng tình nguyện viên đi qua những con đường của thị trấn Kawhmu, ngoại ô thành phố Yangon, để thu nhặt rác, theo AFP.

Mang theo một túi rác lớn màu trắng và đeo găng tay bảo vệ, người phụ nữ 70 tuổi đi dọc lề đường đầy bụi bặm để tự mình nhặt từng chai nước bỏ đi hay những túi nhựa cũ. Bà không nói gì với phòng viên, chỉ yêu cầu họ ngừng chụp ảnh rồi lặng lẽ bắt đầu thực hiện công việc.

Thu gom rác thải "là hành động đầu tiên chúng tôi có thể làm để phục vụ người dân", ông Thet Thet Khine, một nghị sĩ vừa được bầu ở Yangon, nói. "Đây là điều cơ bản và là bài học vô cùng quan trọng đối với mọi dân biểu".

Trong khi đó, tại Mandalay, phía bắc Myanmar, đảng NLD cũng tổ chức một ngày dọn rác trên đường và thu hút rất nhiều người cùng chung tay, từ các tình nguyện viên, nhà sư cho đến quan chức thành phố.

"Chúng tôi sẽ làm Mandalay trở trên sạch sẽ. Mọi người ai cũng muốn giúp đỡ", nghị sĩ Zarni Aung nói.

Sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11, bà Suu Kyi đã yêu cầu các nghị sĩ mới đắc cử trong đảng NLD phải chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh cho khu vực bầu cử của mình.

 
T.H

Bạn đang đọc bài viết Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi xuống đường nhặt rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.