Thứ sáu, 26/04/2024 12:49 (GMT+7)

Kinh hãi dòng sông bất ngờ nhuộm đỏ như máu

MTĐT -  Chủ nhật, 04/02/2018 08:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, nhiều người dân tại TP Tyumen (Nga) phát hiện dòng sông Molchanka bất ngờ chuyển thành màu đỏ như màu máu khiến các chuyên gia và không ít người dân tỏ ra lo ngại.

Theo đó, nước sông đã đổi thành màu đỏ suốt tuần qua trong khi người dân sống gần đó thì lo sợ rằng con sông đã bị ô nhiễm và có thể gây hại đến nguồn nước uống và sức khỏe cộng đồng.

Cô Maria Parashchenko người dân sinh sống ở làng Novotarmansky cho biết: "Sông Molchanka biến thành màu đỏ từ một tuần trước. Màu nước đỏ dễ thấy nhất là đoạn giữa khu dân cư Novotarmansky và Molchanova. Sắc độ của màu đỏ đều không thấy thay đổi gì".

Hiện chính quyền miền Bắc Siberia vẫn chưa thông báo kết quả kiểm định mẫu nước của con sông này. Có người cho rằng con sông này bị ô nhiễm hóa học khiến nước sông vẩn đục nhiễm đỏ.

"Chuyện này có thể rất nghiêm trọng", một người dân nói.

Dòng sông bất ngờ chuyển đỏ khiến nhiều người lo ngại.

Một phát ngôn viên của Cơ quan bảo vệ môi trường Nga Rosprirodnadzor cho biết: "Cho đến nay, chúng tôi chưa thể đưa ra nhận định nào về nguyên nhân khiến nước sông đổi màu. Chưa từng gặp hiện tượng này trước đây, nên chúng tôi đang chờ đợi kết quả giám định nước sông".

Ông Alexander Rein, người đứng đầu Sở Sinh thái và Tài nguyên nước khu vực Tyumen cho biết, các nhà chức trách đang đi dọc sông để kiểm tra xem có doanh nghiệp nào xả thải bừa bãi không.

Hiện vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao nước sông nhuộm thành màu đỏ.

Ông cũng cho hay, "các mẫu nước dọc theo khu vực bị ô nhiễm đã được lấy để kiếm tra và chúng tôi hy vọng có thể làm sáng tỏ nguyên nhân sự việc trong vài ngày tới".

Phát ngôn viên của cơ quan giám sát nhà nước Rosprirodnadzor thú nhận rằng cho đến hiện tại họ vẫn không rõ tại sao nước lại có màu đỏ.

"Chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy cả và đang chờ kết quả xét nghiệm", ông nói.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Kinh hãi dòng sông bất ngờ nhuộm đỏ như máu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.