Thứ năm, 25/04/2024 07:49 (GMT+7)

Khung cảnh hoang vắng, ảm đạm tại các thành phố nổi tiếng thế giới

MTĐT -  Thứ tư, 01/04/2020 16:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do dịch Covid-19 đang bùng phát khắp thế giới, những thành phố nổi tiếng vốn thu hút rất nhiều khách du lịch nay bỗng trở nên vắng lặng và ảm đạm.

Hiện giờ, nhiều quốc gia đóng cửa biên giới trong nỗ lực ngăn chặn đại dịch Covid-19. Khách du lịch hủy các chuyến đi, công dân được yêu cầu ở nhà. Đường phố, ga tàu điện ngầm vắng lặng, cửa hàng và quán cà phê đóng cửa... là hình ảnh dễ thấy ở tất cả các nước. Ảnh: Rome (Italy), ngày 12/3/2020.

Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ), ngày 21/3/2020.

Madrid (Tây Ban Nha), ngày 15/3/2020.

Một du khách ngồi ở Quảng trường Trafalgar, London (Anh), ngày 23/3/2020.

Quảng trường Del Delomo ở Florence (Italy), ngày 24/3/2020.

Rất ít người có mặt tại tháp Eiffel (Paris, Pháp) vào ngày 17/3/2020.

Quảng trường Old Town ở Warsaw (Ba Lan) vắng tanh.

Cổng Brandenburg nổi tiếng của Berlin (Đức), ngày 21/3/2020.

Ga đường sắt ở Kolkata (Ấn Độ), ngày 22/3/2020.

Đường phố vốn nhộn nhịp của Amsterdam (Hà Lan) không một bóng người, ngày 7/3/2020./.


Theo Hà Anh/VOV.VN

Bạn đang đọc bài viết Khung cảnh hoang vắng, ảm đạm tại các thành phố nổi tiếng thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành