Thứ sáu, 26/04/2024 11:36 (GMT+7)

Ít nhất 50 thợ mỏ thiệt mạng do lở đất tại Myanmar

MTĐT -  Thứ năm, 02/07/2020 15:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông báo trên Facebook của lực lượng cứu hỏa, các thợ mỏ đang khai thác đá quý tại khu vực có nhiều ngọc bích ở Hpakant thuộc bang Kachin thì bị chôn vùi bởi bùn đất do một trận mưa lớn.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một người thiệt mạng do sạt sở đất tại Myanmar. (Nguồn: AFP)

Quan chức thuộc Bộ Thông tin Myanmar cho biết ít nhất 50 người thiệt mạng do lở đất tại một mỏ khai thác ngọc bích ở miền Bắc nước này.

Theo thông báo trên Facebook của lực lượng cứu hỏa, các thợ mỏ đang khai thác đá quý tại khu vực có nhiều ngọc bích ở Hpakant thuộc bang Kachin thì bị chôn vùi bởi bùn đất do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Thông báo cho biết: “Con số thiệt mạng cho tới nay lên tới 50 người. Chúng tôi đang tiến hành công tác cứu hộ.”

Các vụlở đất và tai nạn gây chết người diễn ra thường xuyên tại các mỏ khai thác khoáng sản được quản lý lỏng lẻo tại Kpakant./.

Theo Nguyễn Viễn (Vietnam+)

Bạn đang đọc bài viết Ít nhất 50 thợ mỏ thiệt mạng do lở đất tại Myanmar. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.