Thứ năm, 28/03/2024 17:23 (GMT+7)

Indonesia động đất 6,4 độ richter gây cảnh báo sóng thần

MTĐT -  Thứ hai, 26/03/2018 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra tại khu vực ngoài khơi quần đảo Maluku, Indonesia, gây ra cảnh báo sóng thần trong một thời gian ngắn trước khi bị dỡ bỏ.

 Hãng AFP dẫn thông báo của các tổ chức giám sát địa chất cho biết, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra ở ngoài ngơi khu vực miền Đông Indonesia vào sáng sớm 26/3, gây ra cảnh báo sóng thần trong một thời gian ngắn trước khi bị dỡ bỏ.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn nằm dưới độ sâu khoảng 171 km ở biển Banda.

Hệ thống cảnh báo sóng thần khu vực Ấn Độ Dương (IOTWS) đã đưa ra cảnh báo sóng thần và sau đó gỡ bỏ do không đe dọa đến các nước Ấn Độ Dương.

(Ảnh minh họa: NDTV.com)

Tâm trấn của trận động đất nằm ở khu vực thưa dân cư, cách đảo Tanimbar của Indonesia khoảng 222km và đảo Ambon, thủ phủ của tỉnh Maluku 380km. Theo chính quyền địa phương, trận động đất không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hệ thống Cảnh báo sóng thần Ấn Độ Dương (IOTWMS) ban đầu đưa ra cảnh báo sóng thần, nhưng đã nhanh chóng dỡ bỏ sau đó khi khẳng định "không có mối đe dọa nào tới các quốc gia ở Ấn Độ Dương".

Indonesia nằm ở Vành đai lửa Thái Bình Dương, nên thường xuyên xảy ra các trận động đất. Tháng 12/2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ richter, kèm theo sóng thần đã là rung chuyển khu vực tỉnh Aceh, trên đảo Sumatra, cướp đi sinh mạng của 170.000 người.

T/H

Bạn đang đọc bài viết Indonesia động đất 6,4 độ richter gây cảnh báo sóng thần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.