Thứ sáu, 29/03/2024 16:44 (GMT+7)

Đảo Lombok, Indonesia lại hứng chịu trận động đất 6,3 độ Richter

MTĐT -  Chủ nhật, 19/08/2018 14:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn một tuần hứng chịu trận động đất làm 460 người thiệt mạng, hôm nay đảo Lombok, Indonesia lại xảy ra một trận động đất mới làm rung chuyển phía đông đảo này.

Dẫn nguồn tin từ USGS, TTXVN đưa tin, ngày 19/8, đảo Lombok của Indonesia đã xảy ra thêm một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter, 2 tuần sau trận động đất kinh hoàng khiến 436 người thiệt mạng tại đây.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 7,9 km và cách khu vực Sembalunlawang của đảo khoảng 6 km về hướng Đông Bắc. Rung chấn xảy ra vào khoảng 4h10 ngày 19/8 theo giờ GMT (khoảng 11h10 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Hiện chưa có thông tin về thương vong. Người dân khu vực phía Đông đảo Lombok cho biết rung chấn mạnh đã xuất hiện tại khu vực này.

Trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra hôm 5/8 tại đảo du lịch Lombok. Ảnh: TTXVN. 

"Trận động đất khiến người dân hoảng loạn và chạy khỏi nhà. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra", Metro TV dẫn lời Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên cơ quan ứng phó thiên tai quốc gia Indonesia, cho biết. Hiện chưa có thông báo về số người chết hoặc bị thương.

"Tôi đang lái xe để đưa đồ viện trợ cho những người sơ tán thì đột nhiên cột điện rung chuyển. Tôi nhận ra đó là một trận động đất. Mọi người bắt đầu la hét và khóc. Tất cả họ chạy ra đường", Augus Salim, Vnexpress dẫn câu trả lời của cư dân sống tại phía đông đảo Lombok, từ AFP đưa tin.

Người dân tại Mataram, thành phố lớn nhất Lombok, và đảo Bali gần đó cũng cảm nhận được sự rung chuyển.

Trước đó, từ ngày 5/8 - 9/8, cũng trên đảo này đã liên tục xảy ra những trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Đặc biệt, trong trận động đất xảy ra ngày 5/8 mạnh 6,9 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của hơn 460 người và hàng chục nghìn người bị thương, đồng thời 350.000 người phải sơ tán.

Thiệt hại kinh tế do trận động đất nói trên là rất lớn, tính cả những tòa nhà, cơ sở hạ tầng bị sập và hư hỏng, ước tính lên đến 342 triệu USD. Giới chức địa phương cho rằng con số thiệt hại cuối cùng có thể còn lớn hơn rất nhiều.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Đảo Lombok, Indonesia lại hứng chịu trận động đất 6,3 độ Richter. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.