Thứ bảy, 20/04/2024 15:48 (GMT+7)

Ngày Gấu Việt Nam: Cùng kêu gọi chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Việt Nam

MTĐT -  Thứ sáu, 14/09/2012 08:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong sự kiện Ngày Gấu Việt Nam (13/ 9/2012), sáng nay 50 người nổi tiếng trên khắp cả nước cùng với Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) lên tiếng kêu gọi chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu ngay lập tức để bảo vệ các loài gấu ngoài tự nhiên của Việt Nam.

Trong buổi họp báo tại Hà Nội sáng 13/9, nghệ sỹ ưu tú Minh Vượng và ca sỹ Mỹ Linh, đại diện cho những người nổi tiếng trong các lĩnh vực điện ảnh, thể thao, âm nhạc, và giải trí khác, bày tỏ sự quan ngại về hoạt động nuôi nhốt cũng như chích hút, buôn bán, tiêu thụ mật gấu đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của các loài gấu trong tự nhiên ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

“Thật không may mắn, gấu bị tước quyền được sống bình yên trong chính ngôi nhà tự nhiên của mình.” Ca sỹ Mỹ Linh chia sẻ, “Chúng bị nuôi nhốt trong chuồng cũi và bị chích hút mật. Nếu điều này cứ tiếp diễn, Mỹ Linh không biết tương lai của các loài gấu ở nước ta sẽ ra sao!”

Cùng lúc đó, một loạt sự kiện truyền thông kêu gọi công chúng tham gia bảo vệ gấu cũng được thực hiện tại 7 thành phố lớn trên khắp cả nước, bao gồm Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, và Thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động này do tình nguyện viên của Mạng lưới Bảo vệ Động vật Hoang dã (ĐVHD) của ENV tổ chức tập trung vào việc thúc đẩy sự quan tâm của công chúng đối với vấn nạn nuôi nhốt gấu cũng như khuyến khích họ không tiêu thụ mật gấu và các sản phẩm từ gấu.

“Ngành “công nghiệp mật gấu” ở Việt Nam chính là mối đe dọa lớn và trực tiếp đối với sự tồn vong của các loài gấu trong tự nhiên, không chỉ ở nước ta mà cả đối với các nước khác trong khu vực.” Ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc ENV nhấn mạnh, “Những người tiêu thụ mật gấu ở Việt Nam chỉ là thiểu số và hơn thế nữa, trong xã hội hiện đại ngày nay, có rất nhiều lựa chọn khác thay vì sử dụng mật gấu - sản phẩm được khai thác một cách tàn nhẫn, trái pháp luật và hoàn toàn không cần thiết. Chúng tôi nhận thấy rằng, công chúng đã và đang ngày càng phản đổi gay gắt đối với các trang trại nuôi nhốt gấu để lấy mật, những nơi không đóng góp gì ngoài việc xóa sổ các loài gấu của Việt Nam vì lợi ích của chính bản thân các chủ trang trại.”

Đại diện của ENV cũng kêu gọi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tái khẳng định cam kết từ năm 2005 nhằm chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu ở Việt Nam thông qua việc nghiêm cấm tuyệt đối hoạt động chích hút mật gấu, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng và các cơ quan chức năng liên quan khác để ngăn chặn và chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu một cách sớm nhất.

Sự kiện Ngày Gấu Việt Nam cũng đồng thời là dịp ENV vinh danh những tác giả trẻ và không chuyên đã đạt giải trong cuộc thi làm phim “Nói KHÔNG với mật gấu”. Giải thưởng “Khán giả bình chọn” được trao cho bạn Đinh Ngọc Thanh với tác phẩm nhận được nhiều bình chọn nhất. Bạn Lê Hoài Lam nhận giải “Thông điệp xuất sắc” do Ban Tổ chức bình chọn. Giải “Triển vọng” cũng được trao cho bạn Nguyễn Đức Giang.

Việt Nam có hai loài gấu là gấu chó và gấu ngựa nhưng cả hai loài gấu này đều đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng rất lớn do nạn săn bắt, chủ yếu để buôn bán cho các cơ sở nuôi nhốt gấu tư nhân phục vụ nhu cầu mật gấu và các sản phẩm khác từ gấu. Cái gọi là “ngành công nghiệp mật gấu” đã bùng phát ở Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước. Hiện nay, theo Cục Kiểm lâm, trên cả nước có 2.385 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong các trang trại, hầu hết chúng có nguồn gốc từ tự nhiên.

“Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (WSPA) đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và ENV trong các hoạt động nhằm chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu nhiều năm nay, đặc biệt với chương trình đăng ký và gắn chíp cho các cá thể gấu nuôi nhốt.” Ông Adam Valvasori, Giám đốc Truyền thông Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của WSPA nhận định. “Với sự kiện Ngày Gấu Việt Nam hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ là nước đi tiên phong tạo tiền đề tốt cho các nước khác trong khu vực để tiến tới chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại các nước này.

Nguồn

Trong buổi họp báo tại Hà Nội sáng 13/9, nghệ sỹ ưu tú Minh Vượng và ca sỹ Mỹ Linh, đại diện cho những người nổi tiếng trong các lĩnh vực điện ảnh, thể thao, âm nhạc, và giải trí khác, bày tỏ sự quan ngại về hoạt động nuôi nhốt cũng như chích hút, buôn bán, tiêu thụ mật gấu đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của các loài gấu trong tự nhiên ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

“Thật không may mắn, gấu bị tước quyền được sống bình yên trong chính ngôi nhà tự nhiên của mình.” Ca sỹ Mỹ Linh chia sẻ, “Chúng bị nuôi nhốt trong chuồng cũi và bị chích hút mật. Nếu điều này cứ tiếp diễn, Mỹ Linh không biết tương lai của các loài gấu ở nước ta sẽ ra sao!”

Cùng lúc đó, một loạt sự kiện truyền thông kêu gọi công chúng tham gia bảo vệ gấu cũng được thực hiện tại 7 thành phố lớn trên khắp cả nước, bao gồm Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, và Thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động này do tình nguyện viên của Mạng lưới Bảo vệ Động vật Hoang dã (ĐVHD) của ENV tổ chức tập trung vào việc thúc đẩy sự quan tâm của công chúng đối với vấn nạn nuôi nhốt gấu cũng như khuyến khích họ không tiêu thụ mật gấu và các sản phẩm từ gấu.

“Ngành “công nghiệp mật gấu” ở Việt Nam chính là mối đe dọa lớn và trực tiếp đối với sự tồn vong của các loài gấu trong tự nhiên, không chỉ ở nước ta mà cả đối với các nước khác trong khu vực.” Ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc ENV nhấn mạnh, “Những người tiêu thụ mật gấu ở Việt Nam chỉ là thiểu số và hơn thế nữa, trong xã hội hiện đại ngày nay, có rất nhiều lựa chọn khác thay vì sử dụng mật gấu - sản phẩm được khai thác một cách tàn nhẫn, trái pháp luật và hoàn toàn không cần thiết. Chúng tôi nhận thấy rằng, công chúng đã và đang ngày càng phản đổi gay gắt đối với các trang trại nuôi nhốt gấu để lấy mật, những nơi không đóng góp gì ngoài việc xóa sổ các loài gấu của Việt Nam vì lợi ích của chính bản thân các chủ trang trại.”

Đại diện của ENV cũng kêu gọi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tái khẳng định cam kết từ năm 2005 nhằm chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu ở Việt Nam thông qua việc nghiêm cấm tuyệt đối hoạt động chích hút mật gấu, phối hợp chặt chẽ với cộng đồng và các cơ quan chức năng liên quan khác để ngăn chặn và chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu một cách sớm nhất.

Sự kiện Ngày Gấu Việt Nam cũng đồng thời là dịp ENV vinh danh những tác giả trẻ và không chuyên đã đạt giải trong cuộc thi làm phim “Nói KHÔNG với mật gấu”. Giải thưởng “Khán giả bình chọn” được trao cho bạn Đinh Ngọc Thanh với tác phẩm nhận được nhiều bình chọn nhất. Bạn Lê Hoài Lam nhận giải “Thông điệp xuất sắc” do Ban Tổ chức bình chọn. Giải “Triển vọng” cũng được trao cho bạn Nguyễn Đức Giang.

Việt Nam có hai loài gấu là gấu chó và gấu ngựa nhưng cả hai loài gấu này đều đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng rất lớn do nạn săn bắt, chủ yếu để buôn bán cho các cơ sở nuôi nhốt gấu tư nhân phục vụ nhu cầu mật gấu và các sản phẩm khác từ gấu. Cái gọi là “ngành công nghiệp mật gấu” đã bùng phát ở Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước. Hiện nay, theo Cục Kiểm lâm, trên cả nước có 2.385 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong các trang trại, hầu hết chúng có nguồn gốc từ tự nhiên.

“Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới (WSPA) đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và ENV trong các hoạt động nhằm chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu nhiều năm nay, đặc biệt với chương trình đăng ký và gắn chíp cho các cá thể gấu nuôi nhốt.” Ông Adam Valvasori, Giám đốc Truyền thông Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của WSPA nhận định. “Với sự kiện Ngày Gấu Việt Nam hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ là nước đi tiên phong tạo tiền đề tốt cho các nước khác trong khu vực để tiến tới chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại các nước này.

                                                                   Nguồn Tinmoitruong.vn

Bạn đang đọc bài viết Ngày Gấu Việt Nam: Cùng kêu gọi chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nga: Cá heo chết hàng loạt bí ẩn tại Biển Đen
Trong vài tuần qua, số xác cá heo mà người dân địa phương tìm thấy trên bờ biển Anapa đã lên đến hàng chục con. Xác những chú cá heo này đã được gửi đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ