Thứ sáu, 29/03/2024 00:58 (GMT+7)

Không khí đón chào năm mới tràn ngập khắp mọi nơi

MTĐT -  Thứ hai, 02/01/2012 21:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thế giới đang bước vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ 2011 sang năm mới 2012. Đầu tuần, thế giới đón mừng Giáng sinh trong an lành, cuối tuần không khí đón năm mới tràn ngập khắp nơi nơi.

Đón chào năm mới, nhiều thông điệp kêu gọi hòa bình đã được phát đi.
Trước hàng nghìn người tập trung ở Quảng trường Saint Peter của Vatican, Giáo hoàng Benedict XVI đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ kêu gọi hòa bình, để hòa bình “chiến thắng trong thế giới này của chúng ta”.
Hòa bình cũng là thông điệp chính trong bài thuyết pháp của Giám mục Jerusalem, Fuad Twal tại thị trấn Bethlehem ở Bờ Tây, nơi sinh của Chúa Jesu. Giám mục kêu gọi hòa bình, ổn định và an ninh cho khu vực, đồng thời mong muốn bình yên và hòa hợp cần nhanh chóng trở lại ở những điểm nóng như Syria, Ai Cập, Iraq và khu vực Bắc Phi.
Trong thông điệp mừng Giáng sinh năm 2011, Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos đã kêu gọi cả nước đoàn kết đương đầu với cuộc khủng hoảng thất nghiệp và cho rằng con đường phục hồi kinh tế đất nước không hề ngắn và dễ dàng, mà đòi hỏi nhiều hy sinh. Vì vậy ông kêu gọi các lãnh đạo chính trị và kinh tế Tây Ban Nha nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa.
Trở lại lĩnh vực kinh tế - xã hội, cuộc khủng hoảng tại châu Âu tiếp tục là sức ép lớn cho không chỉ châu Âu mà cả thế giới trong năm tới. Tác động của cuộc khủng hoảng tại Eurozone đã được cảm nhận thấy tại châu Á, đặc biệt là khu vực xuất khẩu.
Hiện các điều kiện tín dụng tại châu Á cũng đang bị thắt chặt. Thực tế, việc các thị trường xuất khẩu yếu đi và các điều kiện tài chính bên ngoài khó khăn hơn đã làm một số nhà hoạch định chính sách chuyển sự chú ý của mình quay lại vấn đề kích thích nền kinh tế.
Trong tuần qua, Ủy ban châu Âu (EC) công bố báo cáo tình hình việc làm và phát triển xã hội năm 2011, theo đó, cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã làm 6 triệu người châu Âu mất việc làm. Đây là nguyên nhân làm cho tình trạng bất bình đẳng thêm trầm trọng. Theo báo cáo, số người châu Âu có nguy cơ lâm cảnh nghèo và bị đẩy ra bên lề xã hội hiện lên đến 114 triệu người, tức chiếm 1/4 dân số của châu lục.
Tại khu vực Đông Bắc Á tuần qua diễn ra một sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt của quốc tế, đó là ngày 28-29/12, CHDCND Triều Tiên tổ chức lễ tang nhà lãnh đạo Kim Jong Il. Mối quan tâm của quốc tế tập trung vào sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên sau khi Chủ tịch Kim Jong Il từ trần.
Chỉ còn vài chục giờ nữa nhân loại sẽ bước vào năm 2012 với bao ước vọng tốt đẹp nhất về hòa bình, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Ước muốn tốt đẹp ấy chắc chắn sẽ là động lực cho mỗi con người nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, cao hơn nữa trong năm mới.
Nguyễn Chiến (monre.gov.vn)
Bạn đang đọc bài viết Không khí đón chào năm mới tràn ngập khắp mọi nơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.