Thứ tư, 17/04/2024 05:22 (GMT+7)

Hổ Sumatra tiếp tục bị đe dọa vì săn bắt trái phép

MTĐT -  Thứ năm, 02/08/2012 13:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù đã nghiêm chặt trong công tác phá bỏ bẫy thứ rừng song đàn hổ Sumatra vẫn đang bị đe dọa

Cơ quan Bảo tồn Tự nhiên của tỉnh Jambi, Indonesia cho biết, mặc dù lực lượng bảo vệ của các khu bảo tồn đã phá bỏ được nhiều bẫy bắt thú rừng, song đàn hổ Sumatra vẫn đang bị đe dọa vì nạn săn bắtbất hợp pháp.
Ông Dian Risdianto, một quan chức cấp cao ngành lâm nghiệp của tỉnh Jambi cho biết, chỉ riêng tại khu bảo tồn quốc gia Seblat Kerinci, các lực lượng chức năng đã phát hiện và phá hủy tới 100 cái bẫy hổ trong thời gian gần đây, trong khi đàn hổ Sumatra tại đây chỉ còn trên 140 con, và số lượng hổ tại tất cả các khu bảo tồn khác ở Indonesia chỉ còn chưa đến 500 con.

Liên minh Quốc tế Bảo vệ Tự nhiên đã liệt hổ Sumatra vào danh sách những loài động vật ở mức cực kỳ nguy cấp về nguy cơ bị tuyệt chủng.
Nguồn VEA
Bạn đang đọc bài viết Hổ Sumatra tiếp tục bị đe dọa vì săn bắt trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Pakistan: Lũ lụt và sét đánh khiến 49 người thiệt mạng
Tính tới ngày 16/4, các quan chức Pakistan cho biết sét và mưa dông lớn gây lũ lụt đã khiến ít nhất 49 người trên phạm vi toàn quốc thiệt mạng trong vòng 3 ngày qua, buộc chính quyền phía tây nam nước này ban bố tình trạng khẩn cấp.
Miền Đông Tây Ban Nha cháy rừng dữ dội
Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.