Thứ sáu, 29/03/2024 04:44 (GMT+7)

Thả gần 600.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản Vịnh Nha Trang

MTĐT -  Chủ nhật, 12/05/2019 15:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 12/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức thả gần 600.000 con giống hải sản (450.000 tôm giống, 3.000 cá chim, 6.300 cá chẽm và 100.000 con thuộc các loài nhuyễn thể) trên Vịnh Nha Trang.

Sáng 12/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức thả gần 600.000 con giống hải sản (450.000 tôm giống, 3.000 cá chim, 6.300 cá chẽm và 100.000 con thuộc các loài nhuyễn thể) trên Vịnh Nha Trang, nhằm bổ sung và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vịnh.

Đây cũng là một trong gần 60 hoạt động trong chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2019, Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa lần thứ 9.

Vịnh Nha Trang có diện tích khoảng 507km2 với 19 hòn đảo lớn nhỏ, có khí hậu ôn hòa và quy tụ hầu hết các hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt đới như hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm có biển, hệ sinh thái bãi cát ven bờ.

Tuy nhiên, những năm qua, do tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nhanh, ô nhiễm môi trường cộng thêm việc khai thác, đánh bắt thủy sản không khoa học đã làm đa dạng sinh học biển trên vùng vịnh Nha Trang bị suy giảm.

Đoàn viên thanh niên thành phố Nha Trang và cán bộ nghiên cứu giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thả tôm tái tạo nguồn lợi thủy sản. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN).

Nhiều khu vực bãi, rạn san hô tự nhiên, nơi sinh sản, cư trú của các loài thủy hải sản bị hủy hoại nghiêm trọng, khiến một số loài thủy sản khan hiếm dần. Do đó, việc thả bổ sung các loài thủy sản hàng năm vào vịnh Nha Trang của các cấp, ngành và đặc biệt là thành phố Nha Trang là một việc làm không chỉ có ý nghĩa to lớn cả về thực tiễn “tái tạo nguồn lợi” mà còn mang lại ý nghĩa sâu sắc trong công tác bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản.

Kỳ Festival Biển Nha Trang-Khánh Hòa năm 2019 cũng là lần thứ 9 thành phố Nha Trang hưởng ứng với hoạt động thả sinh vật biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống Vịnh Nha Trang. Qua hoạt động này, thành phố Nha Trang cũng như tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các tổ chức và cá nhân hoạt động khai thác thủy sản và cộng đồng dân cư cần chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Cũng trong khuôn khổ các chương trình hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa cũng sẽ tổ chức thả cá giống tạo nguồn lợi thủy sản vào ngày 13/5. Dự kiến, đơn vị này sẽ thả 15.000 con giống cá chim, cá chẽm xuống các thủy vực tự nhiên trong tỉnh.

Các hoạt động trên sẽ phần nào bổ sung vào quần thể các loài thủy sản bản địa tại các thủy vực tự nhiên, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề khai thác thủy sản; đồng thời, có sức lan tỏa trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản./.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Thả gần 600.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản Vịnh Nha Trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.