Thứ sáu, 19/04/2024 02:23 (GMT+7)

Rừng phòng hộ Long Thành: Bị tỉa “quá tay” gần 2.000m3 gỗ

MTĐT -  Thứ năm, 18/04/2019 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng khối lượng rừng được phê duyệt tỉa thưa rừng theo hồ sơ là gần 2.000m3, nhưng đơn vị thi công lại tỉa đến gần 4.000m3. Dù vậy, những người có trách nhiệm lại không hề hay biết.

Tỉa rừng “quá tay”

Đến thời điểm này khi mà thông tin vụ rừng phòng hộ Long Thành (diện tích khoảng 8.000 ha) nằm trên địa bàn xã Long Thọ - Phước An (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) bị chặt tỉa “quá tay” thì người dân địa phương đang tỏ ra khá bức xúc. Nhiều người dân đã phản ánh với chúng tôi, về tình trạng trên đồng thời mong muốn các ngành chức năng sớm làm rõ ràng, sáng tỏ tình trạng này và xử lý nghiêm những người “cố tình” làm sai.

Những gốc cây lớn còn trơ lại.

Cụ thể, trước đó vào giữa năm 2017 ban Quản lý rừng phòng hộ đã trình hồ sơ “Dự án nuôi dưỡng rừng ngập mặn năm 2017”. Hồ sơ nêu rõ, tổng diện tích xin được tỉa thưa là 335,43 ha và địa địa điểm thực hiện là tại 3 khu vực gồm tiểu khu 216 thuộc xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch), tiểu khu 222, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch và tiểu khu 217, xã Long Phước (huyện Long Thành). Mục đích tỉa thưa, nuôi dưỡng rừng nhằm mở rộng không gian dinh dưỡng, vệ sinh rừng, bảo đảm cho rừng sinh trưởng tốt,…

Tổng khối lượng lâm sản được phê duyệt theo hồ sơ là gần 2.000 m3 với tổng mức kinh phí hơn 747 triệu đồng. Chi phí lấy từ nguồn tận thu sản phẩm tỉa thưa. Đơn vị này cũng xin được thực hiện dự án trong năm 2017.

Rừng đã bị thưa đi rất nhiều.

Sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, BQL rừng phòng hộ Long Thành cho đấu thầu, DNTN Hoàng Nam Bắc đã trúng thầu và thực hiện gói thầu số 1. Trước khi thi công dự án, tổ kiểm tra và giám sát của BQL hướng dẫn nội quy, quy định cho những người trực tiếp vào cắt rừng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đơn vị khai thác lại vô tư chặt phá với số lượng gỗ thực tế khai thác vượt hàng ngàn mét khối so với thiết kế ban đầu. Nhiều khu vực, cây đước bị chặt hàng loạt khiến cho rừng bị thưa, có nhiều khoảng trống.

Nhiều cây lớn cũng bị "tỉa thưa".

Đến cuối tháng 4/2018, hạt Kiểm lâm đã phát hiện trong quá trình triển khai dự án tỉa thưa, ban Quản lý rừng phòng hộ đã có nhiều sai sót so với nội dung được tỉnh phê duyệt trước đó.

Vì vậy hạt Kiểm lâm đã cho cán bộ đi kiểm tra trong vòng 3 ngày thì phát hiện nhiều điều “bất ngờ” nên báo cáo cấp trên.

Ngay sau đó, chi cục Kiểm lâm đã cho thành lập đoàn kiểm tra ngay trong đầu tháng 5/2018 để làm rõ các vấn đề sai phạm khi thực hiện dự án.

Cuối tháng 7/2018, sau khi kiểm tra, chi cục Kiểm lâm phát hiện nhiều vấn đề sai phạm đối với chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu.

Cây rừng thành "nạn nhân" của việc tỉa thưa.

Xin một đằng  làm một nẻo

Cụ thể trong kết luận của chi cục Kiểm lâm Đồng Nai nêu rõ, việc khai thác khối lượng lâm sản tận thu vượt so với thiết kế là vi phạm quy định về thiết kế dự án. Đơn vị thi công tự ý cắt khúc sản phẩm, không lập tài liệu hồ sơ ghi nhận và báo cáo khối lượng thực tế cũng là việc làm trái với quy định. Trách nhiệm này thuộc về các cá nhân, tập thể đơn vị thiết kế, lập dự án và ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành.

Tiếp đó đến giữa tháng 8/2018, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai cũng thành lập đoàn thanh tra để thanh tra đột xuất việc thực hiện dự án. Kết quả, thanh tra xác định dự án đã triển khai trên diện tích hơn 182 hécta với khối lượng gỗ thu được thực tế gần 4.000 m3 (vượt so với khối lượng được phê duyệt hơn 1.958 m3).

Nhiều người dân địa phương mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản trên sông cũng buồn bã khi thấy rừng bị thưa.

Trước những sai phạm của ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Vũ Thanh Bình, Phó giám đốc và 6 cán bộ liên quan.

Sau kết luận thanh tra của sở NN&PTNT, thì UBND tỉnh Đồng Nai chưa có “động thái” gì. Chỉ đến đầu năm 2019, người dân lại bức xúc tiếp tục phản ảnh về vấn đề này, UBND tỉnh Đồng Nai mới có công văn chỉ đạo tạm ngưng việc thực hiện kết luận thanh tra của sở NN&PTNT.

Thực tế có nhiều đoạn sông bị "hở hàm ếch".

Ngay sau đó UBND tỉnh Đồng Nai đã giao thanh tra tỉnh vào cuộc xác minh làm rõ có hay không việc tỉa cây rừng "quá tay".

Trả lời báo chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Chánh cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai hiện đã có văn bản tạm dừng kiến nghị xử lý kết luận của sở NN&PTNT trong vụ cắt tỉa cây rừng phòng hộ. UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị thanh tra các sở, ngành liên quan vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ những sai phạm của BQL rừng phòng hộ Long Thành, thanh tra lại kết luận thanh tra của sở NN&PTNT đối với dự án nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Người đưa tin

Bạn đang đọc bài viết Rừng phòng hộ Long Thành: Bị tỉa “quá tay” gần 2.000m3 gỗ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Trị sắp đấu giá 10 mỏ khoáng sản
Trong 10 mỏ khoáng sản tỉnh Quảng Trị đưa ra đấu giá lần này, có 9 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi. Hiện có 17 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản trên.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.