Thứ sáu, 26/04/2024 05:42 (GMT+7)

Tp.HCM: Dân bức xúc vì nước bẩn

Đỗ Thuận -  Thứ hai, 16/03/2020 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân bức xúc về tình trạng nước máy thường xuyên đen bẩn không thể dùng được, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt thường ngày.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân, từ ngày 12/3/2020 đến nay, tại khu vực đường Bình Thành, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, nước máy thường xuyên bị bẩn đen như nước cà phê, khiến họ không thể dùng cho việc nấu nướng và sinh hoạt hàng ngày.

Có mặt tại khu vực trên, chúng tôi ghi nhận nước ở đây chảy rất mạnh, nhưng đen bẩn, không thể sử dụng được.

Ông Đ.N.Tân, ở hẻm 221, lắc đầu ngao ngán: "Khu vực này nước thường xuyên bị bẩn đục khiến sinh hoạt hàng ngày rất khốn khổ, hầu hết các hộ dân phải mua bình lọc về lọc cho đỡ đen cặn rồi mới dùng được. Chúng tôi ăn nước bẩn, tắm nước bẩn và giặt bằng nước bẩn thường xuyên, vậy mà đơn vị cung cấp nước không xử lý, hàng tháng nhân viên cấp nước vẫn đến thu tiền đều đặn".

Nước máy sinh hoạt đen như nước cà phê.

Được biết, trước tình trạng này, nhiều hộ dân đã phản ánh lên Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn (đơn vị cung cấp nước sinh hoạt khu vực trên) và công ty này có cho nhân viên đến súc xả đường ống, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó tình trạng vẫn lặp lại. Lo sợ nước bị ô nhiễm, hầu hết các hộ dân trong khu vực này đều phải sử dụng nước bình thay cho nước máy, hoặc lắp đặt máy lọc nước để sinh hoạt, ăn uống hàng ngày, nhưng cũng chỉ sau vài tháng, bùn đất đã bám chặt vào lõi lọc nước.

Nhiều hộ gia đình vì quá lo lắng đã lắp đặt máy lọc nước gia đình để sử dụng.

“Hàng tháng chúng tôi trả tiền để mua nước sạch sinh hoạt nhưng không thể dùng được, phải đầu tư một bình lọc nước, với chi phí từ 7 đến 10 triệu mới có thể an tâm sử dụng. Rất mong các cơ quan chức năng can thiệp, xử lý dứt điểm tình trạng trên để giúp người dân có thể an tâm sử dụng nguồn nước, đồng thời, tránh gây tốn kém và lãng phí” - ông Đ.N.Tân bức xúc.

Chị P.T. Ngọc, một người dân khác, cũng bức xúc: “Nước máy ở đây còn đen hơn nước cà phê, quá đen bẩn, chúng tôi đã nhiều lần đến chỗ đơn vị cấp nước phản hồi nhưng đến nay vẫn không được khắc phục!”.

Theo tìm hiểu của PV, hiện một số nơi tại P.Bình Hưng Hòa xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt nghiêm trọng. Điều đáng nói, người dân bức xúc không chỉ vì họ phải xài nước bẩn triền miên mà còn vì Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn quá thờ ơ với bức xúc của họ!

Chúng tôi đề nghị chính quyền P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân và ngành cấp nước TP nhanh chóng vào cuộc, tìm biện pháp khắc phục hữu hiệu, tránh để nguồn nước ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân./.

Bạn đang đọc bài viết Tp.HCM: Dân bức xúc vì nước bẩn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.