Thứ sáu, 26/04/2024 09:32 (GMT+7)

Thăm nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Trung Âu

Tùng Anh -  Thứ ba, 11/09/2018 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 11/9, các thành viên khóa đào tạo ngành nước Việt Nam tại Hungary đã đến thăm thực tế Nhà máy cấp nước và xử lý nước thải Budapest Waterworks.

Với bề dày hoạt động 150 năm (1868-2018), Nhà máy cấp nước lớn nhất Trung Âu này có công suất phát nước 1 triệu m³/ngày, cung cấp nước sạch cho hơn 2 triệu dân Thủ đô Budapest. 100% tỷ hộ lệ dân đô thị tại đây được cung cấp nước sạch với chất lượng nước uống tại vòi. Tổng số cán bộ nhân viên của toàn Công ty là hơn 2000 người.

Nhà máy xử lý nước thải 100% vốn đầu tư của Hungary, công suất thiết kế 300,000 -350,000m3/ngày, 95% nước thải ra môi trường đều được xử lý. Để không làm ảnh hưởng đến môi trường, tất cả hệ thống nhà máy xử lý đều có mái che, cây xanh được trồng phủ khắp nhà máy.

Một số hình ảnh tại nhà máy xử lý nước thải Budapest Waterworks:

Bạn đang đọc bài viết Thăm nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Trung Âu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.