Thứ sáu, 19/04/2024 07:14 (GMT+7)

Điện Biên: Hồ chứa nước sinh hoạt bị vẩn đục

MTĐT -  Thứ bảy, 14/04/2018 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian gần đây hồ chứa nước cung cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực trung tâm huyện Điện Biên Đông xảy ra tình trạng bị vẩn đục.

Trước thông tin phản ánh về vấn đề này, UBND huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, UBND thị trấn Điện Biên Đông tiến hành kiểm tra thực địa.

Qúa trình kiểm tra cho thấy nước hồ cạn và bị vẩn đục, chứa các chất lơ lửng. Nguyên nhân được xác định là do đợt mưa lũ từ năm 2017 gây sạt lở đất ven đường giao thông và suối đầu nguồn hồ chứa nước, làm bồi lấp ruộng lúa, lòng suối, bào mòn bề mặt địa hình... đất, đá chảy xuống lòng hồ gây đục nước. Ngoài ra, do hồ chứa nước không được đầu tư xây dựng hệ thống thoát ngầm, xả cặn lòng hồ nên dẫn đến tình trạng nước hồ luôn vẩn đục.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông, cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi với Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên về tình trạng trên. Hiện nay, nước hồ rất là đục và cạn, chúng tôi kiến nghị mời Công ty về đây để bàn bạc, tìm phương án cải tạo, nạo vét lòng hồ. Đề nghị Công ty nước chủ động phối hợp với UBND huyện Điện Biên Đông xác định, xây dựng phương án bảo vệ vùng thượng lưu đầu nguồn nước. Tăng cường biện pháp trồng rừng và quản lý bảo vệ khu vực đầu nguồn đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho người dân”.

Ông cũng cho biết: “Hiện nay, một số hộ dân sinh sống và canh tác ở khu vực đầu nguồn đang cần phải di chuyển. Tuy nhiên, vấn đề bồi thường, hỗ trợ tài sản, cây cối hoa màu và đất sản xuất cho người dân cần rất nhiều kinh phí. Chúng tôi sẽ bàn với Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, kiến nghị UBND tỉnh Điện Biên về chủ trương hỗ trợ kinh phí giúp huyện di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực đầu nguồn.”

Ông Nguyễn Văn Đạo, công nhân vận hành trạm sản xuất nước Điện Biên Đông, cho biết: Mặc dù nước hồ đục nhưng sau khi được xử lý, chất lượng nước khi đến người sử dụng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn. Nước đục khiến quá trình xử lý khó khăn hơn, chúng tôi phải chia ra nhiều lần bơm, tăng thêm lượng phèn để xử lý.

Hồ chứa nước sinh hoạt Điện Biên Đông được xây dựng từ năm 2009, và đi vào hoạt động từ tháng 9/2012. Hồ có vai trò cung cấp nước cho khu vực hành chính trung tâm huyện, một số tổ của Thị trấn Điện Biên Đông và bản Na Son, với công suất trung bình 450m3/ngày.

Theo Nông nghiệp Việt Nam
Báo Tài nguyên môi trường

Hồng Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên: Hồ chứa nước sinh hoạt bị vẩn đục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Trị sắp đấu giá 10 mỏ khoáng sản
Trong 10 mỏ khoáng sản tỉnh Quảng Trị đưa ra đấu giá lần này, có 9 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi. Hiện có 17 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản trên.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.