Thứ năm, 25/04/2024 15:19 (GMT+7)

BTC Thành ủy TPHCM tham quan quy trình vận hành và xử lý nước sạch

MTĐT -  Thứ hai, 06/05/2019 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đoàn Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham quan thực tế quy trình vận hành và xử lý nước sạch của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (06/05/2019).

Ngày 04/5, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tiếp đoàn Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Tô Châu, Phó Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, cùng hơn 40 cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Văn Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tô Châu, Phó Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Tại buổi tiếp, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức cho đoàn tham quan, học tập thực tế tại Trạm bơm Hóa An, nơi tiếp nhận nguồn nước thô đầu nguồn từ sông Đồng Nai; giới thiệu sự hình thành và phát triển nhà máy nước Thủ Đức, cũng như quy trình xử lý nước sạch tại nhà máy.

Được biết, Nhà máy nước Thủ Đức được khánh thành vào ngày 12 tháng 12 năm 1966. Từ đó đi vào hoạt động sản xuất cung cấp nước sạch cho người dân Sài Gòn đến nay. Trải qua 53 năm hình thành và phát triển, Nhà máy nước Thủ Đức ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc cung cấp nước sạch liên tục, ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao cho nhân dân và như cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Thành phố. Nhà máy là đơn vị sản xuất trực thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn trong dây chuyền sản xuất, truyền dẫn, phân phối của Tổng công ty, bơm nước sông Đồng Nai về cụm công trình xử lý nước tại Thủ Đức để xử lý thành nước sạch đạt quy chuẩn, bơm nước sạch vào hệ thống ống truyền dẫn chính, phân phối vào mạng cấp lưới cấp nước, đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục, an toàn, ổn định, đạt chuẩn, với công suất thiết kế, phát nước lớn nhất Việt Nam hiện nay 750.000 m3 /ngày.

Tại buổi tham quan thực tế của đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Tô Châu, Phó Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chia sẻ trước những kho khăn mà CBCNV ngành cấp nước để đảm bảo việc cung cấp nước sạch liên tục, ổn định cho nhân dân Thành phố… Từ đó hiểu và nắm thêm quy trình vận hành và xử lý nước với nhiều quy chuẩn về nước sạch cho người dân Thành phố sử dụng. Đây là buổi tham quan đầy ý nghĩa cần được nhân rộng cho cán bộ, công chức, nhân viên của các ban, ngành thành phố và Quận huyện và người dân thành phố biết về quy trình vận hành và xử lý nước sạch.

Một số hình ảnh đoàn Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tham quan, học tâp quy trình vận hành và xử lý nước sạch cho người dân Thành phố: 

Đồng chí Trần Văn Khuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

Đoàn tham quan, học tập thực tế tại Trạm bơm Hóa An, nơi tiếp nhận nguồn nước thô đầu nguồn từ sông Đồng Nai

Đoàn tham quan mô hình tổng thể Nhà máy nước Thủ Đức

Đoàn tham quan, học tâp thực tế quy trình sản xuất và xử lý nước sạch tại Nhà máy nước Thủ Đức

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với CBCNV cấp nước

Bạn đang đọc bài viết BTC Thành ủy TPHCM tham quan quy trình vận hành và xử lý nước sạch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.