Thứ bảy, 20/04/2024 08:15 (GMT+7)

Lâm Đồng: Cấm hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai

HOÀNG BÌNH -  Thứ tư, 09/01/2019 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tất cả hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai chảy qua địa phận tỉnh Lâm Đồng phải dừng lại kể từ ngày 1/1/2019.

Ngày 8/1/2019, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này vừa ban hành Công văn về việc tạm dừng hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai đoạn chảy qua địa phận Lâm Đồng.

Công văn số 8631/UBND –GT ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng nêu rõ: Căn cứ các thông báo kết luận về phối hợp giữa tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trong công tác quản lý nhà nước về khai thác cát trên lưu vực sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa các tỉnh, trong đó có nội dung: “Thống nhất thời gian cho phép hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai đoạn giáp ranh hai tỉnh đến hết ngày 31/12/2018. Sau ngày 31/12/2018, ba địa phương Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng sẽ làm việc để thống nhất việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai trong thời gian tới”.

Công văn số 8631/UBND –GT của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Để triển khai thực hiện nội dung đã thống nhất giữa 3 tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tạm dừng hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện. Thời gian tạm dừng từ 1/1/2019 cho đến khi 3 tỉnh thống nhất việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai trong thời gian tới. Trong thời gian tạm dừng, nghiêm cấm toàn bộ hoạt động khai thác cát tại khu vực này.

UBND tỉnh giao UBND các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tạm dừng hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Công an hai tỉnh Đồng Nai, Bình Phước kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai trong thời gian tạm dừng trên. 

Được biết, hiện tỉnh Lâm Đồng cấp phép 10 tổ chức, cá nhân được khai thác khoáng sản cát trên sông Đồng Nai, trong đó 3 trường hợp đã hết thời hạn cấp phép, 4 doanh nghiệp được cấp phép khai thác tới năm 2020. Việc tạm ngừng khai thác cát trên sông Đồng Nai căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn cả nước và căn cứ vào thực tế tác động tới môi trường hoạt động khai thác này. 

Thời gian qua, hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai đã tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái môi trường, làm sạt lở bờ sông tại khu vực giáp ranh giữa ba tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước. Điển hình mới đây, chỉ trong ngày 06/12/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành liên tiếp 3 Quyết định thu hồi giấy phép khai thác cát của 3 doanh nghiệp do quá trình hoạt động đã gây sạt lở bờ sông.

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Cấm hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Quảng Trị sắp đấu giá 10 mỏ khoáng sản
Trong 10 mỏ khoáng sản tỉnh Quảng Trị đưa ra đấu giá lần này, có 9 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi. Hiện có 17 công ty đủ điều kiện tham gia đấu giá đối với các mỏ khoáng sản trên.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...