Thứ sáu, 26/04/2024 02:30 (GMT+7)

Lâm Đồng: Cát tặc lộng hành – chính quyền có thờ ơ?

MTĐT -  Thứ bảy, 06/07/2019 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các đối tượng lạ mặt ngang nhiên khai thác cát lậu tại thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ (Lâm Hà, Lâm Đồng) và khu vực nhà máy thủy điện Sardeung 2, xã Đạ K’Nàng (Đam Rông).

Người dân phản ánh, thời gian gần đây, liên tục xảy ra tình trạng các đối tượng lạ mặt ngang nhiên khai thác cát lậu tại thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) và khu vực nhà máy thủy điện Sardeung 2, xã Đạ K’Nàng (huyện Đam Rông). Đáng nói, chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm, gây bức xúc dư luận.

Để tìm hiểu sự việc, sáng ngày 4/7, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có mặt tại nơi người dân phản ánh.

Cát tặc ngang nhiên khai thác cát trái phép.

Theo đó, PV đi theo con đường đất ngoằn ngoèo, nằm sát mép suối, đến gần khu vực nhà máy thủy điện Sardeung 2, thuộc địa phận của xã Đạ K’Nàng và xã Phúc Thọ thì bắt gặp một bãi khai thác cát đang hoạt động nhộn nhịp. Trên bờ 1 chiếc máy múc cỡ lớn, liên tục đưa gầu gom cát thành đóng lớn, chờ xe vào chở đi. Bên cạnh đó, cát tặc còn dựng lán trại để ăn nghỉ.

Ngoài điểm trên, PV còn ghi nhận tại khu vực này có nhiều bãi cát đã bị cát tặc khai thác một thời gian dài trước đó, nhiều dụng cụ, máy móc được bỏ lại hiện trường.

Tiếp xúc với PV, nhiều người dân địa phương bức xúc, việc các đối tượng khai thác cát lậu đã diễn ra nhiều năm nay.

Thời gian gần đây chính quyền xã Phúc Thọ, xã Đạ K’Nàng mới vào cuộc xử lý nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, chúng toàn lợi dụng lúc ban đêm hay dịp cuối tuần để hoạt động.

Tính ra, mấy năm nay số lượng cát bị khai thác lậu lớn, làm thất thoát không ít nguồn tài nguyên. Người dân đề nghị tỉnh Lâm Đồng phải xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với chính quyền xã Phúc Thọ và Đạ K’Nàng.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Đông Thư – Phó Chủ tịch UBND xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông cho biết: “Chính quyền địa phương vẫn thường xuyên kiểm tra. Khu vực các đối tượng khai thác cát là khu giáp ranh hai xã, khi cơ quan chức năng kiểm tra thì cát tặc lại sang bên xã Phúc Thọ. Vừa rồi xã đã xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên là nếu các đối tượng đó vẫn tiếp tục hoạt động thì tịch thu máy móc”.

Còn ông Phan Tiến Dũng – Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà cũng cho biết: “Chính quyền đã bắt và tịch thu máy móc rồi báo cáo lên huyện. Việc một số hộ dân khai thác trộm, xã cũng đã xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng của xã tuần tra, truy quét, các đối tượng đó dạt hết sang phía Đạ K’Nàng. Xã đã làm văn bản gửi huyện, đề nghị huyện có văn bản gửi sang huyện Đam Rông. Sau đó, Phòng TN –MT của hai huyện, cùng với 2 xã ra đó để xác định rõ ranh giới quản lý địa giới hành chính của 2 xã”.

Cũng theo ông Dũng, thực tế cát họ khai thác bên xã Đạ K’Nàng và chỉ chở quan xã Phúc Thọ.

Một số hình ảnh mà PV ghi nhận được tại hiện trường:

Bạn đang đọc bài viết Lâm Đồng: Cát tặc lộng hành – chính quyền có thờ ơ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Trần Quỳnh

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.