Thứ sáu, 26/04/2024 04:12 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Sở TN&MT lập Tổ kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản

MTĐT -  Thứ năm, 04/04/2019 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Hồ Huy Thành vừa ký Quyết định số 110/QĐ-STNMT thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản đất, sét, cát trên địa bàn tỉnh, đồng thời

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh được phân công làm Tổ trưởng Tổ công tác. Hai Tổ phó gồm: Ông Lương Sỹ Đằng, Phó Trưởng phòng PC03, Công an tỉnh và ông Lê Nam Sơn - Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các thành viên của Tổ có 16 đồng chí, đại diện cho lực tham gia gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông, Cục thuế tỉnh. Ông Nguyễn Anh Sơn - Phó Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh được phân công thư ký Tổ công tác. Ngoài ra, lực lượng Công an địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí lực lượng tham gia, kịp thời phối hợp, hỗ trợ Tổ công tác xử lý vụ việc trên địa bàn có liên quan khi có yêu cầu.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản đất, sét, cát trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh họp bàn kế hoạch triển khai.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các tổ chức được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản(gồm đất, sét, cát), chấp thuận chủ trương cải tạo, tận thu khoáng sản phục vụ xây dựng nông thôn mới(gồm đất, sét, cát); các tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua, vận chuyển tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các sai phạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Chiều ngày 1/4, cùng với việc thông báo Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành đã họp bàn triển khai kế hoạch hoạt động. Theo đó, việc kiểm tra được thực hiện thường xuyên, đột xuất và sẽ được triển khai ngay sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch; Tổ trưởng tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch kiểm tra đã phê duyệt; Đối với các đối tượng kiểm tra có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ nghiêm túc theo yêu cầu của tổ công tác.

Theo đó, định kỳ hàng tháng Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra về Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Công an tỉnh theo quy định. Tổng hợp, tham mưu Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, kết luận, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Được biết, nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh một cách hiệu quả, tại cuộc họp ngày 12/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản đất, sét, cát trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm.

TheoTN&MT

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Sở TN&MT lập Tổ kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.