Thứ sáu, 26/04/2024 02:14 (GMT+7)

Huế: Năm 2017 nói không với cháy rừng

Nguyễn Hiền -  Thứ ba, 13/03/2018 13:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong năm vừa qua nên trên địa bàn TP Huế đã không xảy ra vụ cháy rừng nào....

Ngày 12/3, UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa tổ chức xong Hội nghị Tổng kết Công tác bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Theo đó trong năm 2017, mặc dù tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thành phố, các cơ quan đơn vị, mà nòng cốt là Hạt kiểm lâm TP Huế nên công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, năm vừa qua toàn TP Huế không xảy ra vụ cháy rừng nào.

UBND TP. Huế khen thưởng những cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng.

Được biết, hiện TP Huế hiện có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp khoảng trên 465,5 hecta. Nhờ sự cơ động của các cấp ban ngành, đơn vị có liên quan trong việc bố trí phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng, thực hiện tốt tuần tra canh gác, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đã mang lại hiệu quả cao.

Cũng trong dịp này, UBND TP Huế đã được khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017.
Không những thế, trong năm qua, các lực lượng chức năng ở TP cũng đã xử lý hành chính 24 vụ việc vi phạm về bảo vệ động vật rừng, mua bán lâm sản trái phép... với tổng số tiền gần 315 triệu đồng; khởi tố 1 vụ phá rừng thông ở phường An Tây với diện tích 0,28 hecta.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nêu một số tồn tại như nhận thức của người dân còn chủ quan khi viếng mộ, thắp hương, đốt vàng mã dễ gây cháy rừng; kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng ở TP còn hạn chế...

Bạn đang đọc bài viết Huế: Năm 2017 nói không với cháy rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.