Thứ tư, 24/04/2024 15:36 (GMT+7)

“Tiền mất tật mang” khi dùng thực phẩm chức năng của Công ty Tomato?

Bình Dương -  Thứ sáu, 20/10/2017 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi bán hàng công ty TOMATO cam kết sẽ theo dõi sát sao trong quá trình điều trị, chưa bán được hàng thì chèo kéo khách bán được rồi thì “đem con bỏ chợ”.

Qua đường dây nóng của Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử VP tại TP. Đà Nẵng đã nhận được phản ánh của chị Thái Trần Vân Hương (trú tại Quận Gò Vấp, TP. HCM).

Theo chị Hương phản ánh vào tháng 9/2017, chị có mua 4 hộp thực phẩm chức năng BEAUTY SKIN giá 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng) của công ty TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU TT TOMATO, địa chỉ: E5 Trần Não, P Bình An, Q 2, TP. HCM.

Trao đổi với PV, chị Hương cho biết: “Khi tôi dùng thuốc thì có triệu chứng rong kinh kéo dài đau bụng dưới dữ dội. Tôi bị u nang buồng trứng, nhưng khi bán hàng cho tôi thì bên công ty không hề tư vấn cho tôi về việc sản phẩm này không được dùng cho những người bị u nang”…

Sản phẩm thực phẩm chức năng Beauty Skin

Chị bức xúc nói: “Tôi đã nhiều lần liên hệ với công ty TOMATO thì nhận được lời hứa công ty sẽ thu hồi lại sản phẩm và có người đến làm việc với chị. Tuy nhiên, trong khi bán hang, bên công ty không hề tư vấn về tác dụng phụ của thuốc và cấm dùng với những người đang mắc bệnh u nang. Nhân viên bán hàng còn nói “sao chị bị u nang mà chị không nói, thuốc này không dùng được cho người mắc bện u nang”.

Chị Hương chia sẻ: “Tôi không biết về tác dụng phụ của thuốc nhưng khi dùng thuốc có các triệu chứng như vậy thì công ty phải thu hồi dùm tôi chứ chẳng lẽ thôi vứt thùng rác, bên phía công ty nói sẽ có người liên lạc nhưng tôi chờ hoài không thấy phản hồi từ công ty TOMATO.

Khi bán hàng công ty TOMATO cam kết sẽ theo dõi sát sao trong quá trình điều trị, chưa bán được hàng thì chèo kéo khách bán được rồi thì “đem con bỏ chợ”.

Sự việc tưởng chừng như đơn giản nhưng câu chuyện về việc mua bán thuốc không theo đơn và tin vào những lời quảng cáo đường mật của các sản phẩm, khách hàng nhiều khi sẽ mắc phải hậu quả nhãn tiền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc trên.

Bạn đang đọc bài viết “Tiền mất tật mang” khi dùng thực phẩm chức năng của Công ty Tomato?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.