Thứ năm, 18/04/2024 14:15 (GMT+7)

Tin vui: Việt Nam đã có 60 ca nhiễm Covid-19 được chữa khỏi

MTĐT -  Thứ tư, 01/04/2020 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến 12h00 ngày 1/4, cả nước đã có 60 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã có thêm 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính đến 12h00 ngày 1/4, cả nước đã có 60 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể, bệnh nhân mới được công bố khỏi bệnh là: BỆNH NHÂN 32, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1996, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, nhập viện ngày 09/03/2020 với triệu chứng ho khan nhiều, không sốt, xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

Trong quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhận hồi phục tốt, đến ngày 29/03 và 30/03/2020 kết quả xét nghiệm kiểm tra âm tính SARS-COV-2.

Cũng trong sáng 1/4, Bộ Y tế công bố 2 trường hợp đã khỏi bệnh là 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Cả hai người này đều cho kết quả âm tính SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm liên tiếp. Các bệnh nhân đã đủ điều kiện ra viện theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân 61, nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân vào viện ngày 15/3, là ca bệnh Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Ninh Thuận.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 23/3; âm tính lần 2 vào ngày 26/3 và âm tính lần 3 vào ngày 28/3.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 67, nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân vào viện ngày 17/3, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 23/3,  âm tính lần 2 vào ngày 26/3 và âm tính lần 3 vào ngày 29/3.

Như vậy, tính đến sáng 1/4, Việt Nam đã ghi nhận 212 ca mắc Covid-19, trong đó 60 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Nhật Hạ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin vui: Việt Nam đã có 60 ca nhiễm Covid-19 được chữa khỏi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.