Thứ tư, 17/04/2024 06:04 (GMT+7)

Tin vui: Sáng 5/4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới

MTĐT -  Chủ nhật, 05/04/2020 08:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo bản tin phát lúc 6h sáng ngày 5/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến hiện tại Việt Nam vẫn ghi nhận 240 ca bệnh - không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới.

Tính đến 6h sáng ngày 5/4, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta vẫn: 240 trường hợp (149 từ nước ngoài chiếm 62,1%; 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa).

Như vậy, sáng nay không ghi nhận ca bệnh COVID-19 mới, số trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta giữ nguyên như lúc 18h00 chiều ngày 4/4. Đến nay, đã có 90 trong số tổng số 240 ca bệnh Covid-19 được chữa khỏi bệnh/ra viện.

Trong gần 1 tháng qua, Việt Nam liên tiếp ghi nhận 224 ca mắc Covid-19 mới, tính từ ngày 6/3, nâng tổng số mắc cả nước lên 240 ca.

Tuy nhiên từ ngày 4/4, số ca mắc mới bắt đầu giảm dần, từ 10 ca của ngày hôm trước xuống còn 3 ca và đến sáng nay (5/4), Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19.

Sáng nay, Bộ Y tế thông báo bệnh nhân nặng nhất trong số 240 bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam là nữ bệnh nhân số 19 (bà L.T.H., 64 tuổi, ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội; là bác ruột và bị lây nhiễm từ bệnh nhân 17) đã được ngưng dùng ECMO (thiết bị thay thế chức năng tim phổi) vào ngày 4/4 sau hơn 2 tuần, sức khỏe nhiều tiến triển.

Nữ bệnh nhân số 19 có bệnh lý nền là rối loạn tiền đình, bệnh chuyển nặng từ 15/3 và được chuyển sang Khoa hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) và chỉ định thở máy. Đến 19/3 diễn biến sức khỏe của bệnh nhân xấu đi và được chỉ định sử dụng ECMO.

Bệnh nhân được xếp vào nhóm "rất nặng" và trong hơn 2 tuần qua, các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa bệnh nhân này cùng các ca bệnh nặng khác. Bộ Y tế cũng đã thành lập Bộ Y tế thành lập Tổ hội chẩn chuyên môn điều trị các ca bệnh Covid-19 diễn biến nặng với 30 thành viên, là các chuyên gia đầu ngành, thường xuyên hội chẩn, hỗ trợ điều trị, can thiệp xử trí bệnh lý nền các ca bệnh Covid-19 diễn biến nặng.

Cùng đó, 3 bệnh nhân nặng khác gồm 2 bệnh nhân người Anh và 1 người Việt Nam 50 tuổi đều được đánh giá là vượt qua giai đoạn nguy hiểm, không còn phải dùng máy thở, chuyển sang thở oxy. 2/3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

Ngoài ra, hiện có một bệnh nhân cao tuổi đó là bệnh nhân 161 (88 tuổi, ở Hưng Yên) vẫn đang thở máy, không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường, hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin vui: Sáng 5/4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.
Gợi ý 4 nhóm thực phẩm an toàn tốt cho sức khỏe
Trong mỗi bữa ăn hàng ngày rất cần đến sự có mặt đầy đủ của 4 nhóm thực phẩm thiết yếu. Vậy 4 nhóm đó là gì, có vai trò ra sao đối với sức khỏe và nên bổ sung như thế nào, những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn có được thông tin cần thiết.
Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người
Sau nhiều năm vắng bóng, cúm gia cầm xuất hiện rải rác tại một số địa phương. Đặc biệt, thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho căn bệnh này phát triển.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.