Thứ sáu, 29/03/2024 06:02 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 9/4/2020

MTĐT -  Thứ năm, 09/04/2020 20:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 9/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 9/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 18h00 ngày 9/4/2020:

Thế giới: 1.524.837người mắc; 88.965 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 435.160 người mắc; 14.797 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 148.220 người mắc; 14.792 người tử vong.

- Italy: 139.422 người mắc; 17.669 người tử vong.

- Đức: 113.296 người mắc; 2.349 người tử vong.

Việt Nam: 255 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

112 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 09/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN17, BN18, BN19, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN27, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN51, BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN95, BN96, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN107, BN110, BN111, BN112, BN113, BN116, BN117, BN118, BN 119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN129, BN130, BN131, BN132, BN136, BN137, BN138, BN140, BN142, BN150, BN152, BN153, BN154, BN159, BN160, BN179, BN187, BN192, BN197, BN198, BN200,BN203, BN222, BN234.

Tròn 24h, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Theo bản tin phát lúc 6h00 ngày 9/4, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến sáng nay vẫn không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy là tròn 24h qua, Việt Nam không có ca bệnh mắc mới. Số ca mắc đến hiện tại là 251 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này số ca bệnh mắc COVID-19 đã được chữa khỏi/ra viện ở nước ta là 126 trường hợp, bằng trên 50% số ca mắc hiện tại.

125 ca bệnh còn lại hiện đang được điều trị tại 17 cơ sở y tế trên cả nước, đa số có sức khoẻ ổn định.

Dự kiến trong ngày 09/4, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ công bố 02 bệnh nhân BN203, BN234 được điều trị khỏi.

Cập nhật dịch Covid-19 sáng 9/4 trên thế giới

Tính đến 8h sáng 9/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.513.304 trường hợp, trong khi số ca tử vong lên tới 88.405 người.

Mỹ: New York ghi nhận thêm 779 người chết

New York ngày 8/4 ghi nhận thêm 779 người tử vong do COVID-19 trong 24h qua, nhiều hơn 48 ca so với ngày trước đó. Như vậy, ngày 8/4 trở thành ngày có nhiều ca tử vong nhất tại vùng tâm dịch của nước Mỹ.

Trong cuộc họp báo trực tuyến cập nhật tình hình dịch COVID-19 ở bang New York, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết tuy số người tử vong vẫn tiếp tục tăng cao, song số người nhập viện đã cho thấy mức độ lây lan của đại dịch có chút giảm tại New York. Ông cũng bày tỏ lạc quan nếu tỷ lệ nhập viện tiếp tục giảm thì hệ thống y tế của bang sẽ vận hành ổn định trong khoảng 2 tuần tới.

Tổng số người tử vong tại bang New York tính đến ngày 8/4 lên tới 6.298 người khiến Thống đốc Cuomo phải yêu cầu toàn bang để cờ rủ.

Trước đó, trong phần họp báo cập nhật tình hình đại dịch ở thành phố New York, Thị trưởng Bill de Blasio đã bày tỏ quan ngại về tình trạng tỷ lệ người tử vong trong cộng đồng người gốc Nam Mỹ và gốc Phi cao gấp đôi tỷ lệ tử vong của người Mỹ da trắng và điều này cho thấy có sự cách biệt về điều kiện kinh tế cũng như cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế của các nhóm dân cư này.

Tính đến 8h sáng 9/4, trên toàn nước Mỹ đã có 430.271 người mắc; 14.738 người tử vong vì Covid-19.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 6.278 ca nhiễm và 747 người chết, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 148.220 và 14.792. Nước này là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Mặc dù một số chuyên gia dự đoán Covid-19 tại Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn chững lại, ngày càng nhiều người nghi ngờ số liệu chính thức thấp hơn nhiều so với thực tế. Tòa thượng thẩm khu vực Madrid cho biết họ ký hơn 9.000 giấy chứng tử trong hai tuần cuối tháng ba, trong khi Madrid báo cáo hơn 5.500 ca tử vong do SARS-CoV-2. Hồi tháng 3/2018, số người chết tại đây trong cả một tháng là 4.311.

Italy phát hiện 3.836 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm toàn quốc lên 139.422, trong đó 17.669 người chết, tăng 542 ca. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số người chết trong một ngày giảm nhưng số ca nhiễm mới tăng so với hôm trước. Italy tiếp tục là vùng dịch chết chóc nhất thế giới.

Italy đã gia hạn lệnh phong tỏa vì Covid-19 tới ngày 13/4. Mặc dù nhiều doanh nghiệp kêu gọi mở cửa lại nhà máy, Thủ tướng Giuseppe Conte khẳng định Italy phải duy trì biện pháp khắt khe nếu muốn kiềm chế dịch, nhấn mạnh "các nhà khoa học khuyên chính quyền không nên nới lỏng hạn chế nào cả".

Đức báo cáo 113.296 người dương tính SARS-CoV-2 và 2.349 người chết, tăng lần lượt 5.633 và 333 so với hôm trước. Chính phủ Đức đã ra lệnh đóng cửa hầu hết cửa hàng, trường học và áp lệnh cấm tụ tập quá hai người ít nhất đến ngày 19/4. Nước này đang tập trung vào chiến lược xét nghiệm quy mô lớn và đã xét nghiệm hơn 330.000 người vào tuần trước, tăng 5,9% so với tuần trước nữa.

Anh số ca tử vong tăng cao kỷ lục

Anh ghi nhận thêm 938 ca tử vong, nâng số người chết vì COVID-19 lên 7.097 trong 60.733 người nhiễm.

Bộ Y tế Anh cho biết thêm họ đã xét nghiệm 232.708 người, trong đó 60.733 người dương tính với nCoV, tăng 5.491 ca so với một ngày trước đó. 135 người đã bình phục.  

Anh phong tỏa toàn quốc từ 23/3. Người dân chỉ được rời nhà để mua nhu yếu phẩm, tập thể dục một lần mỗi ngày, khám sức khỏe hoặc đi làm nếu đảm nhiệm những công việc đặc biệt quan trọng. Trường học, cơ sở giải trí, phòng gym, địa điểm tôn giáo và cửa hàng không bán nhu yếu phẩm phải đóng cửa.

Chính quyền Anh đang cố gắng cải thiện khả năng xét nghiệm bằng cách đặt mua 3,5 triệu bộ xét nghiệm kháng thể dùng máu chích từ đầu ngón tay, chủ yếu từ các hãng Trung Quốc. Tuy nhiên, các thử nghiệm của Đại học Oxford cho thấy chúng không đủ tin cậy để sử dụng rộng rãi, khiến Anh có thể hủy đặt hàng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiễm nCoV vào cuối tháng ba và đang được chăm sóc tích cực. Phố Downing cho biết sức khỏe của Johnson có tiến triển và ông không phải dùng máy thở.  

Với số ca tử vong vì dịch Covid-19 lên đến gần 11.000, Pháp sẽ mở rộng lệnh phong tỏa sau ngày 15/4, vốn là thời hạn kết thúc lệnh phong tỏa trước đó. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe khẳng định rằng biện pháp phong tỏa đã giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 song nhấn mạnh rằng vẫn chưa đến thời điểm gỡ bỏ các quy định về đi lại. Pháp hiện là ổ dịch lớn thứ 4 châu Âu và lớn thứ 5 thế giới với 112.950 ca mắc Covid-19.

Tình hình dịch bệnh tại khu vực Trung Đông cũng có những diễn biến phức tạp khi số ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng nhanh chóng. Chỉ trong 24h, quốc gia này đã ghi nhận 4.117 số ca mắc Covid-19, cao hơn cả số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Italy. Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận thêm 87 ca tử vong vì dịch bệnh, nâng tổng số người chết lên 812 trường hợp.

Iran tiếp tục là ổ dịch lớn nhất Trung Đông với 64.586 ca mắc Covid-19 và gần 4.000 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Trung Quốc ghi nhận 63 ca nhiễm mới, gồm 61 ca ngoại nhập, và hai trường hợp tử vong. Họ cũng phát hiện thêm 56 ca nhiễm không có triệu chứng. Tổng cộng 1.104 người nhiễm không triệu chứng đang được theo dõi.

Hàn Quốc ghi nhận một ngày nữa số ca dương tính với SARS-CoV-2 mới chỉ ở mức 2 con số với 53 ca, nâng tổng số ca Covid-19 tại nước này lên 10.384 trường hợp. Hàn Quốc hiện có 200 người chết vì chủng virus này.

Số ca nhiêm ở Nhật Bản tăng mạnh, lên gần 4.900

Bộ Y tế Nhật Bản hôm qua cho biết trong gần 4.900 ca, ít nhất 102 người đã chết. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới vượt mức 400 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này. 

Thủ đô Tokyo, nơi ghi nhận số ca nhiễm cao nhất cả nước, xác nhận thêm 144 ca nhiễm, cao hơn kỷ lục ca nhiễm mới 143 hôm 5/4. Chính quyền Tokyo cho biết 95 trường hợp chưa thể xác định đường lây nhiễm. Tokyo hiện ghi nhận 1.338 ca nhiễm, trong đó 1.112 người phải nhập viện và 31 trường hợp đã tử vong.

Tỉnh Kanagawa lân cận cũng báo cáo 43 ca nhiễm mới, đánh dấu mức tăng hàng ngày cao nhất.

Số liệu đáng lo ngại được công bố chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại Tokyo, Osaka và 5 tỉnh khác để ngăn Covid-19 lan rộng. Ông Abe kêu gọi giảm tiếp xúc giữa người với người 70-80% trong một tháng để hạn chế lây nhiễm. 

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, người đi làm vẫn chật cứng trong các chuyến tàu ở Tokyo. Cảnh tượng nhộn nhịp ở Tokyo hoàn toàn tương phản với châu Âu, nơi cảnh sát tuần tra đường phố và sử dụng máy bay không người lái để giám sát các biện pháp cách biệt cộng đồng. Tại Pháp, người dân thậm chí phải được cấp phép để ra ngoài và có thể bị phạt nặng nếu vi phạm quy tắc.

Tại Đông Nam Á, Malaysia tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 4.119 ca nhiễm và 65 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự đoán Covid-19 ở Malaysia sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 4, trong khi số ca bệnh nguy kịch ước tính đạt đỉnh trong tuần tới.

Indonesia là nước có số người chết cao nhất khu vực với 240 trường hợp, tăng 19 ca so với hôm trước, số ca nhiễm là 2.956.

Singapore tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đợt bùng phát thứ hai với 142 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 1.623, nhưng chưa ghi nhận thêm ca tử vong nào, đang dừng ở 6 ca.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 9/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.