Thứ năm, 25/04/2024 09:19 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 3/4/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 03/04/2020 20:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 3/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 3/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 18h30 ngày 3-4-2020:

Thế giới: 1.030.185 người mắc, 54.194 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 245.380 người mắc; 6.095 người tử vong.

- Italy: 117.710 người mắc; 13.915 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 115.242 người mắc; 10.935 người tử vong.

- Trung Quốc: 81.620 người mắc; 3.332 người tử vong.

Việt Nam: 237 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
69 bệnh nhân (BN17, BN18, BN20, BN22, BN23, BN 24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN 45, BN46, BN47, BN 48, BN 49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64 , BN66, BN67, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, B N99, BN100, BN107, BN110, BN112, BN113, BN121, BN129, BN130, BN 131, BN132, BN138, BN140, BN179, BN187, BN198) mắc COVID-19, tính từ ngày 06/3 đến 03/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

 Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên thế giới

Theo thống kê của Đại học John Hopskin, tính đến sáng 3/4, thế giới ghi nhận 1.011.490 ca nhiễm và 52.863 ca tử vong do Covid-19, dịch đã lan ra 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt 77.902 và 5.994 so với hôm qua. 210.186 người đã hồi phục, chủ yếu ở Trung Quốc.

Số liệu cho thấy người chết do Covid-19 trên toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ ngày 27/3. Châu Âu hiện là tâm dịch với 542.191 ca nhiễm và 37.715 ca tử vong, tương đương 54% và 73% toàn cầu, theo AFP. Cho đến ngày 7/3, số ca nhiễm ở Châu Âu chưa tới 10.000.

Sự gia tăng mạnh về số ca đồng nghĩa đại dịch đang lan rộng với tốc độ đáng báo động.

Số người chết ở Mỹ vượt 6.000

Mỹ ghi nhận 6.057 ca tử vong do Covid-19 trong tổng số 245.559 ca nhiễm, theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins.

Tính đến sáng 3/4, số ca nhiễm nCoV ở tất cả 50 bang, thủ đô Washington D.C và các vùng lãnh thổ khác thuộc Mỹ đã vượt 245.500. Wyoming đến nay là bang duy nhất của Mỹ chưa ghi nhận ca tử vong do Covid-19, theo Đại học Johns Hopkins.

Tốc độ gia tăng các ca tử vong ở thành phố New York, tâm dịch của nước Mỹ, ở mức đáng báo động, với hơn 1.500 người chết. Các nhà tang lễ ở New York đang cầu cứu khi số thi thể chờ an táng tăng đột biến, khiến họ rơi vào tình trạng quá tải.

Giới chức y tế New York thông báo đã nhận 400 máy thở từ chính quyền bang, nhưng vẫn cần khoảng 3.000 chiếc trong tuần sau và muốn huy động tổng cộng 15.000 máy thở để đối phó Covid-19.

Phát biểu tại họp báo ở Nhà Trắng hôm 2/4, Tổng thống Trump thừa nhận nước này "đang trải qua thời điểm tồi tệ nhất lịch sử", song ông "không muốn làm người tiêu cực". Trump cho hay chính quyền liên bang đang soạn một khuyến nghị mới đối với người Mỹ về việc đeo khẩu trang hoặc che mặt khi ra khỏi nhà.

Italy: Số ca mắc mới giảm dần

Tại Italy, số ca mắc mới đã giảm dần trong những ngày qua sau khi nước này tuyên bố đã đạt đỉnh dịch ngày 31/3.

Italy ghi nhận 4.668 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 115.242 trường hợp, trong khi tổng số ca tử vong là 13.915.

Tuy nhiên, hai nghiên cứu mới chỉ ra số tử vong thực tế ở Italy cao hơn nhiều số liệu được báo cáo. Theo công ty phân tích dữ liệu InTwig, tại khu vực xung quanh thành phố Bergamo, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì Covid-19, khoảng 4.500 người đã chết trong tháng 3, nhưng chỉ có 2.060 người được thống kê.

Một vấn đề khác là Italy ghi nhận số ca nhiễm nCoV thấp hơn thực tế rất nhiều. Nước này đến nay cho biết đã phát hiện gần 111.000 người nhiễm nCoV, nhưng họ mới chỉ xét nghiệm cho những người có triệu chứng. Các quan chức y tế và chính quyền ước tính số người nhiễm nCoV thực tế ở nước này có thể lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí 6 triệu người.

Tây Ban Nha: Số ca nhiễm mới thấp nhất từ khi dịch bùng phát

Tây Ban Nha xác nhận 112.065 người nhiễm và 10.348 người chết do nCoV sau khi ghi nhận thêm 7.947 ca nhiễm và 961 ca tử vong. Đây là mức tăng ca tử vong hàng ngày lớn nhất từng được ghi nhận từ khi dịch bệnh bùng phát tại Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, tỷ lệ ca nhiễm mới ở Tây Ban Nha đạt mức thấp nhất từng được ghi nhận, cho thấy biện pháp phong tỏa dường như đang phát huy hiệu quả trong việc ngăn virus lây lan. "Dữ liệu cho thấy đường cong đã ổn định" và dịch bệnh đã bước vào giai đoạn "chậm lại", Bộ trưởng Bộ Y tế Salvador Illa nói.

Tây Ban Nha áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3 đến 11/4 nhằm hạn chế virus lây lan, dù nền kinh tế chịu tác động nghiêm trọng. Bộ Lao động Tây Ban Nha cho biết đã nhận được hơn 300.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tháng ba, mức tăng hàng tháng cao nhất từng được ghi nhận.

Đức vẫn là vùng dịch lớn thứ ba châu Âu khi ghi nhận thêm 6.813 ca nhiễm và 176 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 84.794 và 1.107. Tỷ lệ tử vong ở Đức khá thấp, chỉ 1,3%, dường như nhờ áp dụng chiến lược xét nghiệm diện rộng. Đức cũng có nhiều giường chăm sóc đặc biệt, cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe được nhà nước chi trả.

Chính phủ Đức đã ra lệnh đóng cửa hầu hết cửa hàng, trường học và áp lệnh cấm tụ tập quá hai người ít nhất đến ngày 19/4. Đức cũng đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nghiêm trọng từ các quốc gia Liên minh châu Âu (EU).

Pháp ổ dịch lớn thứ 6 thế giới

Pháp vừa ghi nhận 1 ngày tang tóc khi có số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày cao nhất thế giới với 1.355 trường hợp, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này trên toàn nước Pháp lên 5.387.

 Quốc gia này hiện có ít nhất 59.105 ca mắc Covid-19 và là ổ dịch lớn thứ 6 thế giới. Với việc bùng nổ các ca bệnh nhập viện, đặc biệt là cac ca phải cấp cứu, nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ thiếu thuốc men và trang thiết bị y tế. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, ngày 2/4, đã phải thừa nhận, đây là vấn đề đặc biệt khó khăn vào thời điểm hiện tại của quốc gia này.

Anh ghi nhận số ca tử vong cao chưa từng thấy

Theo công bố mới nhất từ cơ quan y tế của Anh hôm 2/4, tổng cộng 2.921 người đã chết trong bệnh viện sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Anh tính đến 17h chiều 1/4.

Trước đó một ngày, Anh đã ghi nhận 563 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ.

Tính đến 9sáh ng 2/4, đã có 163.194 người được xét nghiệm virus ở Anh, trong đó có 33.718 trường hợp được phát hiện dương tính, tăng 4.244 trường hợp.

Chính phủ Anh đã bị chỉ trích vì không xét nghiệm thêm nhân viên y tế. Hàng nghìn bác sĩ, y tá và nhân viên y tế tuyến đầu khác đang phải ở nhà cách ly trong khi họ có thể làm việc nếu được xét nghiệm.

Theo Guardian, các số liệu này cũng cho thấy Anh chỉ vài tuần nữa sẽ giống như Italy, quốc gia chịu thiệt hại nặng nề về nhân mạng nhất ở châu Âu.

Thủ tướng Anh Johnson, người vẫn đang tự cách ly sau khi nhiễm Covid-19, đã thừa nhận rằng việc xét nghiệm hàng loạt có thể là cách duy nhất để "giải quyết đại dịch" trong một thông điệp video tối hôm 1/4.

Nga kéo dài "ngày không làm việc" tới hết tháng 4/2020

Tổng thống Vladimir Putin ngày 2/4 quyết định kéo dài thời hạn "ngày không làm việc" tới 30/4 để ngăn sự lây lan của COVID-19, nhận định tình hình dịch trên thế giới cũng như tại Nga vẫn chưa qua giai đoạn đỉnh điểm.

Ông sẽ trao thêm quyền cho lãnh đạo các địa phương ở Nga để đến cuối tuần này có thể tự quyết định sẽ áp dụng các biện pháp dãn cách xã hội ở mức độ như thế nào tại địa phương của mình.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga ngày 25/3 đã tuyên bố một tuần không làm việc từ ngày 30-3 tới 3-4 mà vẫn được hưởng lương.

Tại châu Á, Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc, với 50.468 ca nhiễm và 3.160 ca tử vong.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo tại cuộc họp nội các hôm qua rằng Covid-19 có thể kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí tới cuối năm. Theo lịch Ba Tư, năm nay của Iran sẽ kết thúc vào tháng 3/2021. Rouhani cũng nói rằng Iran có thể thực thi thêm nhiều biện pháp hạn chế ngăn Covid-19.

Nhiều quan chức cấp cao Iran đã bị nhiễm bệnh và trường hợp mới nhất là Chủ tịch quốc hội Ali Larijani, 62 tuổi. Ông hiện được cách ly và điều trị.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng tăng cao. Nước này đã ghi nhận thêm 2.456 ca nhiễm mới trong ngày, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quốc gia này lên 18.135 trường hợp với ít nhất 356 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Malaysia tiếp tục là ổ dịch lớn nhất khu vực với 3.116 ca mắc Covid-19 trong khi Indonesia là quốc gia có nhiều ca tử vong nhất vì dịch bệnh này với 170 trường hợp. Philippines chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới trong ngày cao nhất khu vực với 322 trường hợp, nâng tổng số người mắc bệnh của quốc gia này lên 2.633. Trước tình hình đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cảnh báo những người vi phạm lệnh phong tỏa chống Covid-19 có thể sẽ bị bắn hạ vì cố tình gây rắc rối, đồng thời khẳng định việc mỗi người hợp tác và tuân thủ các biện pháp cách ly ở nhà là điều rất quan trọng khi chính phủ đang tìm cách ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và tránh để hệ thống y tế bị quá tải.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 3/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành